Kinh nghiệm chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển

(VOV) -Hội thảo được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Đồng Chủ tịch Nhóm Công tác Kinh tế - xã hội

Sáng nay (6/6), tại Hà Nội khai mạc Hội thảo Quốc tế “Kinh nghiệm chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững” giữa các nước Đông Á và Mỹ Latinh. Đây là sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Đồng Chủ tịch Nhóm Công tác Kinh tế - xã hội của Diễn đàn hợp tác Đông Á – Mỹ Latinh.

Hội thảo là cơ hội để hàng trăm đại biểu từ các nước thuộc 2 khu vực và các tổ chức quốc tế chia sẻ và học hỏi những mô hình chuyển đổi đang được áp dụng thực tế ở mỗi nước để góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Bình Minh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, kinh tế thế giới đã trải qua quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, từ chú trọng tốc độ tăng trưởng kinh tế đơn thuần sang ưu tiên phát triển bền vững, đặc biệt là sự dịch chuyển các mạng lưới sản xuất sang các mạng lưới phát triển kinh tế năng động như Đông Á và Mỹ Latinh.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho rằng, thực tế này đang tạo ra cơ hội to lớn nhưng cũng đem lại những thách thức không nhỏ cho các nước Đông Á và Mỹ Latinh.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng chỉ ra rằng, kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cho thấy nhiều mô hình tăng trưởng được coi là thành công trong quá khứ đã không còn phù hợp, vì thế, các thành quả phát triển có thể bị đẩy lùi nếu các nước không có những phản ứng chính sách hợp lý.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho rằng, với những điểm tương đồng về kinh tế xã hội, tiềm năng hợp tác giữa các nước Diễn đàn hợp tác Đông Á – Mỹ Latinh là rất lớn, và nếu tận dụng tốt tiềm năng này, các nước sẽ tiếp thu các kinh nghiệm bổ ích phục vụ cho tiến trình chuyển đổi tăng trưởng.

“Việt Nam hết sức quan tâm tới vấn đề chuyển đổi mô hình tăng trưởng để phát triển bền vững. Vì thế, chúng tôi đã chủ động đề xuất ý tưởng tổ chức Diễn đàn này. Chúng tôi tin tưởng rằng, Hội thảo sẽ tạo cơ hội để các đại biểu trao đổi, đề xuất các định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững và tăng cường hợp tác giữa các nước FEALAC trong bối cảnh hiện nay”.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những chủ đề như: những thách thức đặt ra và kinh nghiệm chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững của các nước Đông Á và Mỹ Latinh, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực cũng như phát triển bền vững, giảm nghèo và thoát bẫy thu nhập trung bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam dự hội thảo quốc tế tại Mexico
Việt Nam dự hội thảo quốc tế tại Mexico

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ 21 trở thành một nước công nghiệp hiện đại  

Việt Nam dự hội thảo quốc tế tại Mexico

Việt Nam dự hội thảo quốc tế tại Mexico

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ 21 trở thành một nước công nghiệp hiện đại  

Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông
Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông

Tại hội thảo, các đại biểu đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực chung của ASEAN và Trung Quốc đàm phán COC.

Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông

Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông

Tại hội thảo, các đại biểu đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực chung của ASEAN và Trung Quốc đàm phán COC.

Bế mạc Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4
Bế mạc Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4

(VOV) -Các kết quả nghiên cứu tại hội thảo có giá trị ứng dụng cao trong phát triển ngành Việt Nam học trên thế giới.

Bế mạc Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4

Bế mạc Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4

(VOV) -Các kết quả nghiên cứu tại hội thảo có giá trị ứng dụng cao trong phát triển ngành Việt Nam học trên thế giới.

1500 đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học
1500 đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học

Với chủ đề Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Hội thảo sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28/11 tại Hà Nội

1500 đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học

1500 đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học

Với chủ đề Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Hội thảo sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28/11 tại Hà Nội

Hội thảo quốc tế về Biển Đông ra Tuyên bố Jakarta
Hội thảo quốc tế về Biển Đông ra Tuyên bố Jakarta

Hội thảo quốc tế "Triển vọng hợp tác, những vấn đề hội tụ và động lực ở Biển Đông" tại Jakarta (Indonesia) kết thúc chiều 31/5 đã ra Tuyên bố Jakarta

Hội thảo quốc tế về Biển Đông ra Tuyên bố Jakarta

Hội thảo quốc tế về Biển Đông ra Tuyên bố Jakarta

Hội thảo quốc tế "Triển vọng hợp tác, những vấn đề hội tụ và động lực ở Biển Đông" tại Jakarta (Indonesia) kết thúc chiều 31/5 đã ra Tuyên bố Jakarta

Hội thảo quốc tế Hàn - Việt bàn về Luật Biển
Hội thảo quốc tế Hàn - Việt bàn về Luật Biển

Chiều nay (29/10), tại trường Đại học Yongsan ở Buxan đã diễn ra Hội thảo quốc tế Hàn - Việt bàn về Luật Biển của Việt Nam và Hàn Quốc.

Hội thảo quốc tế Hàn - Việt bàn về Luật Biển

Hội thảo quốc tế Hàn - Việt bàn về Luật Biển

Chiều nay (29/10), tại trường Đại học Yongsan ở Buxan đã diễn ra Hội thảo quốc tế Hàn - Việt bàn về Luật Biển của Việt Nam và Hàn Quốc.