Kỷ luật hiệu trưởng và giáo viên trường mầm non Ngọc Sơn

VOV.VN - UBND huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) kỷ luật hiệu trưởng và giáo viên trường mầm non Ngọc Sơn liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị bạo hành tại trường.

Như VOV đã đưa tin trước đó, tại trường mầm non Ngọc Sơn (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ việc bé gái 4 tuổi xuất hiện vết bầm tím trên người sau khi từ trường về nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngành Giáo dục đã cử cán bộ xuống địa bàn, phối hợp cùng Phòng giáo dục huyện Hiệp Hòa để nắm bắt vụ việc.

Trường mầm non Ngọc Sơn - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Duẩn/GĐVN
Theo thông tin từ phía nhà trường cung cấp, những vết thương của cháu Lê Thùy Dương là do bạn học cùng lớp đánh trong giờ ngủ trưa. Trong khi đó, gia đình cháu bé lại nghi ngờ rằng cháu bị giáo viên hành hung.

Đến sáng qua (7/12), UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã công bố thông tin chính thức vụ việc. Thông tin từ phía UBND huyện Hiệp Hòa, sự việc xảy ra vào buổi trưa 1/12 tại khu lẻ Bình Dương – Trường mầm non xã Ngọc Sơn. Vào thời điểm trên, cháu Lê Thùy Dương bị cô Nguyễn Thị Trường chủ nhiệm đánh gây thương tích.

Trước vụ việc này, hôm nay (8/12), UBND huyện Hiệp Hoà đã ra quyết định kỷ luật Bà Dương Thị Thắm, Hiệu trưởng trường mầm non Ngọc Sơn bằng hình thức khiển trách, thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng. Do bà Dương Thị Thắm buông lỏng công tác quản lý để giáo viên lớp 4 tuổi trường mầm non Ngọc Sơn (tại khu lẻ thôn Bình Dương) vi phạm quy định chuyên môn, nghiệp vụ trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hiệu quả nghiêm trọng.

Kỷ luật bà Nguyễn Thị Trường, Giáo viên trường mầm non Ngọc Sơn với hình thức cảnh cáo do không tuân thủ quy định chuyên môn, nghiệp vụ trong khi hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man kể lại hành trình trốn chạy
Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man kể lại hành trình trốn chạy

VOV.VN - Không chịu nổi những đòn roi, bé trai 10 tuổi đã tìm cách chạy trốn ra ngoài, tìm đường về nhà ông bà nội “tố” bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man kể lại hành trình trốn chạy

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man kể lại hành trình trốn chạy

VOV.VN - Không chịu nổi những đòn roi, bé trai 10 tuổi đã tìm cách chạy trốn ra ngoài, tìm đường về nhà ông bà nội “tố” bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện
Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện

VOV.VN - Người mẹ kế được cho là bạo hành bé trai 10 tuổi đã đến cơ quan công an trình diện.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện

VOV.VN - Người mẹ kế được cho là bạo hành bé trai 10 tuổi đã đến cơ quan công an trình diện.

Hiện tượng bạo hành trẻ mầm non do "giáo viên" chọn nhầm nghề?
Hiện tượng bạo hành trẻ mầm non do "giáo viên" chọn nhầm nghề?

VOV.VN - Đã chọn ngành mầm non thì phải thực sự yêu trẻ mới có thể gắn bó lâu dài, vì đây là một nghề đòi hỏi những tiêu chuẩn rất khắt khe.

Hiện tượng bạo hành trẻ mầm non do "giáo viên" chọn nhầm nghề?

Hiện tượng bạo hành trẻ mầm non do "giáo viên" chọn nhầm nghề?

VOV.VN - Đã chọn ngành mầm non thì phải thực sự yêu trẻ mới có thể gắn bó lâu dài, vì đây là một nghề đòi hỏi những tiêu chuẩn rất khắt khe.

Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm, đủ sức răn đe đối tượng bạo hành trẻ em
Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm, đủ sức răn đe đối tượng bạo hành trẻ em

VOV.VN -Chủ tịch nước cho biết, trước mắt, tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe những đối tượng có hành vi bạo hành, xâm hại đến trẻ em.

Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm, đủ sức răn đe đối tượng bạo hành trẻ em

Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm, đủ sức răn đe đối tượng bạo hành trẻ em

VOV.VN -Chủ tịch nước cho biết, trước mắt, tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe những đối tượng có hành vi bạo hành, xâm hại đến trẻ em.