Kỷ lục về số người thi kiểm tra tiếng Hàn

Theo thống kê của Ban tổ chức, đã có 66.778 người đăng ký tham dự tại 11 địa điểm thi.

Sáng 20/12 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo về kết quả tổ chức kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/12 vừa qua.

Kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 theo Chương trình lao động phổ thông (EPS) sang Hàn Quốc làm việc với sự tham gia của 66.778 người diễn ra tại 11 điểm thi ở các tỉnh, thành là Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng và TP HCM. Đây là kỳ thi có số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, cơ sở vật chất và nhân lực cho kỳ kiểm tra chu đáo; việc phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức năng của địa phương và các Trường nơi tổ chức kiểm tra với Ban Tổ chức kiểm tra tương đối chặt chẽ.

Các địa phương đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông để phân luồng giao thông, lực lượng công an tỉnh, thành phố và công an phương để đảm bảo an ninh ngoài khu vực thi, PA83 để xử lý các trường hợp vi phạm. Các trường bố trí lực lượng bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực thi và cán bộ để phối hợp với Ban tổ chức để xử lý các vấn đề phát sinh.

Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước, Trưởng ban tổ chức kỳ thi cho biết: Việc sử dụng cổng từ và các thiết bị dò kim loại là biện pháp rất hiệu quả trong việc ngăn chặn việc thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận của thí sinh trong việc kiểm tra tiếng Hàn, qua đó ngăn chặn các hoạt động của các đối tượng môi giới, cò mồi, lợi dụng lừa đảo, thu tiền bất hợp pháp của người lao động.

Cũng tại kỳ thi này, Ban tổ chức đã bố trí cho người lao động Nghệ An và Thái Bình tham dự kiểm tra tại Hà Nội nhằm cách ly khỏi địa bàn hoạt động của các đối tượng môi giới, cò mồi; Bên cạnh việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh tại các địa điểm kiểm tra có người lao động của các địa phương này đã góp phần vào việc đảm bảo trật tự, an toàn, công bằng và minh bạch của kỳ kiểm tra.

Qua 2 ngày thi, có 4.000 lao động bỏ thi và gần 2.000 người vi phạm quy chế, chủ yếu do mang điện thoại di động vào phòng thi. Ban tổ chức cũng đã phối hợp với lực lượng công an, kịp thời phát hiện một số đối tượng thi hộ...

Tại cuộc họp báo, đại diện Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam đã đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho kỳ kiểm tra và các biện pháp quyết liệt của Việt Nam để ngăn chặn các hành vi gian lận của thí sinh, thể hiện sự nỗ lực của các cơ quan chức nang Việt Nam nhằm đảm bảo cho kỳ kiểm tra tiếng Hàn thực sự nghiêm túc, công bằng và minh bạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên