Kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

(VOV) - Hội LHTN Việt Nam có 8,2 triệu hội viên tham gia sinh hoạt tại các chi hội, câu lạc bộ nhóm thanh niên

Tối qua (15/10), tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (1956- 2012) tuyên dương và trao Giải thưởng "Khi Tổ quốc cần 2012” cho 56 đội, nhóm trưởng thanh  niên làm kinh tế giỏi.

 

Thanh niên tình nguyện với trẻ em vùng sâu. Ảnh: Đức Thụy

Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có 8,2 triệu hội viên tham gia sinh hoạt tại các chi hội, câu lạc bộ nhóm thanh niên của tất cả các xã phường, thị trấn và nhiều trường học của 63 tỉnh thành, thành phố trên cả nước. 56 gương mặt thanh niên tiêu biểu được nhận giải thưởng “Khi tổ quốc cần 2012” là các đội, nhóm trưởng thanh niên giàu ý chí, nghị lực không cam chịu đói nghèo, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều ngành nghề khác nhau như: Công nghệ thông tin, thương mại điện tử, tư vấn thiết kế xây dựng, sản xuất và kinh doanh đá xây dựng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, kinh doanh và trồng hoa Lan… Không chỉ làm kinh tế giỏi, những thanh niên tiêu biểu này còn là những cán bộ nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Anh  Lê Hải Bình, giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Mắt Bão, 1 trong 56 thanh niên tiêu biểu chia sẻ: “Tôi kinh doanh không có mục đích đạt giải thưởng mà làm vì đam mê, muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hơn nữa, nhiều người ở công ty họ đang trông chờ vào thành quả của công ty. Cho dù có được giải thưởng này hay không thì bản thân tôi vẫn  sẽ cố gắng làm hết mình”.

Những hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là dịp để các đoàn viên thanh niên cả nước viết tiếp những trang vàng của tuổi trẻ. Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh: “Trong mỗi chặng đường của Đảng, với vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đó là tinh thần đoàn kết gắn bó, cùng nhau tiến bộ trong tổ chức hội, tin tưởng tự hào và ra sức xây dựng Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết tập hợp và tạo nguồn thanh niên dám đi bất cứ nơi đâu gian khổ nhất, khó khăn nhất, khi Đảng và nhân dân kêu gọi khi tổ quốc cần thanh niên hành động”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Chi bộ Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn
Đại hội Chi bộ Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn

(VOV) -Đại hội bầu ra các đồng chí tham gia Chi ủy, Chi bộ Ban Thanh niên Trường học.

Đại hội Chi bộ Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn

Đại hội Chi bộ Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn

(VOV) -Đại hội bầu ra các đồng chí tham gia Chi ủy, Chi bộ Ban Thanh niên Trường học.

Chủ tịch nước biểu dương thanh niên làm kinh tế giỏi
Chủ tịch nước biểu dương thanh niên làm kinh tế giỏi

(VOV) - Đây là những thanh niên năng động, góp phần làm giàu cho quê hương, tạo được việc làm cho lao động địa phương. 

Chủ tịch nước biểu dương thanh niên làm kinh tế giỏi

Chủ tịch nước biểu dương thanh niên làm kinh tế giỏi

(VOV) - Đây là những thanh niên năng động, góp phần làm giàu cho quê hương, tạo được việc làm cho lao động địa phương. 

Thanh niên Thủ đô phải gương mẫu cho thanh niên cả nước
Thanh niên Thủ đô phải gương mẫu cho thanh niên cả nước

(VOV) - Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ 14.

Thanh niên Thủ đô phải gương mẫu cho thanh niên cả nước

Thanh niên Thủ đô phải gương mẫu cho thanh niên cả nước

(VOV) - Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ 14.