Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào

VOV.VN - Môt buổi mít tinh kỷ niệm quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được tổ chức tại thủ đô Vientiane.

Nhân 65 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào (30/10/1949-30/10/2014), sáng nay (30/10) tại Thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức mít tinh kỷ niệm và triển lãm các hoạt động quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào.

Tham dự có các sĩ quan tướng lĩnh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đông đảo cán bộ chiến sĩ các Tổng cục, Ban, phòng và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Lào; Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện các cơ quan Việt Nam tại Lào.

Tại lễ mít tinh, Trung tướng Souvone Leuangboumy, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đôi Nhân dân Lào đã ôn lại lịch sử liên minh chiến đấu Lào -Việt Nam.

Trung tướng Souvone Leuangboumy, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào, thuyết trình tại lễ mít tinh

Đồng chí Leuangboumy nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt Nam đối với cách mạng Lào, ngày 30/10/1949, Đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam hoạt động ở Lào, lấy tên là Bộ đội Tình nguyện Việt Nam đã được thành lập.

Những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã giúp cách mạng Lào xây dựng cơ sở kháng chiến một cách toàn diện, đập tan các cuộc càn quét của địch, cùng với chiến thắng Điện Biên phủ chấn động địa cầu của Việt Nam; buộc thực dân Pháp ký kết hiệp định Geneva, thừa nhận độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam – Lào – Campuchia.

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh và buổi thuyết trình

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân đội hai nước lại tiếp tục kề vai sát cánh chống lại kẻ thù chung, giành thắng lợi hoàn toàn.

Thứ trưởng Leuangboumy cho rằng, lực lượng vũ trang Lào cần hiểu biết sâu sắc về lịch sử liên minh chiến đấu của thế hệ đi trước, tiếp bước cha anh, tăng cường đoàn kết với quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang cần tích cực tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào cho cán bộ chiến sĩ.

Cũng nhân dịp này, tại Trung tâm triển lãm của Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã cắt băng khai trương triển lãm về lịch sử quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào qua các thời kỳ.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cắt băng khai trương triển lãm

Ông Sithan Thamavong, cựu chiến binh đến từ Vientiane nói: “Những người lính ấy đã quên mình, hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước chúng tôi, để giải phóng đất nước Lào này, đưa đất Lào đến thắng lợi hoàn toàn, đánh đuổi giặc Mỹ ra khỏi đất Lào chúng tôi, để chúng tôi có cuộc sống yên ấm hòa bình và phát triển đi lên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ Công an tiếp Đoàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền Lào
Bộ Công an tiếp Đoàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền Lào

VOV.VN -Thứ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ban Chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền Lào sẽ được đẩy mạnh

Bộ Công an tiếp Đoàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền Lào

Bộ Công an tiếp Đoàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền Lào

VOV.VN -Thứ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ban Chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền Lào sẽ được đẩy mạnh

Thủ tướng CHDCND Lào gửi điện thăm hỏi sau cơn bão số 3
Thủ tướng CHDCND Lào gửi điện thăm hỏi sau cơn bão số 3

VOV.VN - Thủ tướng Lào bày tỏ sự tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua được khó khăn sau thiên tai. 

Thủ tướng CHDCND Lào gửi điện thăm hỏi sau cơn bão số 3

Thủ tướng CHDCND Lào gửi điện thăm hỏi sau cơn bão số 3

VOV.VN - Thủ tướng Lào bày tỏ sự tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua được khó khăn sau thiên tai. 

Quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào không bao giờ thay đổi
Quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào không bao giờ thay đổi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lào khẳng định, thế giới có biến đổi, nhưng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không bao giờ thay đổi

Quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào không bao giờ thay đổi

Quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào không bao giờ thay đổi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lào khẳng định, thế giới có biến đổi, nhưng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không bao giờ thay đổi

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN -Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt với Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN -Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt với Lào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Lào Bunpon Buttanavong
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Lào Bunpon Buttanavong

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với Lào về những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế để cùng nhau phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Lào Bunpon Buttanavong

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Lào Bunpon Buttanavong

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với Lào về những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế để cùng nhau phát triển.

Tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào
Tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN -Việt Nam luôn coi trọng truyền thống gắn bó và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN -Việt Nam luôn coi trọng truyền thống gắn bó và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Tăng cường hợp tác Việt Nam- Lào
Tăng cường hợp tác Việt Nam- Lào

VOV.VN - Hai bên khẳng định sẽ tích cực phối hợp trong việc sớm triển khai xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Vientiane

Tăng cường hợp tác Việt Nam- Lào

Tăng cường hợp tác Việt Nam- Lào

VOV.VN - Hai bên khẳng định sẽ tích cực phối hợp trong việc sớm triển khai xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Vientiane

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu TP Vientiane, Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu TP Vientiane, Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu TP Vientiane, Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu TP Vientiane, Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Lào.