Phú Yên:

Kỷ niệm Ngày thành lập Hội nông dân giải phóng miền Nam

Sáng 20/4, Hội Nông dân Tỉnh tổ chức gặp mặt toạ đàm nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng Miền Nam (21/4/1961-21/4/2011).

Từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân giải phóng miền Nam Phú Yên cùng với Hội Thanh niên, Phụ nữ đã đóng góp sức người, sức của cho cách mạng và góp phần làm nên  thắng lợi vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, nông dân Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hiện nay, phong trào nông dân sản xuất giỏi, xoá nhà tạm, chương trình xây dựng cánh đồng 50 triệu/ha, xây dựng nông thôn mới... đã và đang góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

Ông Hồ Thân Lam, Nguyên Phó Bí thư Nông hội giải phóng Phú Yên nói: Hồi đó, khi lãnh đạo hội hô hào là nông dân hưởng ứng mạnh mẽ. Nhờ phong trào nông dân đó kết hợp phụ nữ, thanh niên, phụ lão phát triển mạnh mẽ. Mọi kế hoạch đánh địch cũng từ cơ sở nông hội ra báo mình để mình biết cách đối phó nên tổn thất hầu như rất ít”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên