Kỷ niệm truyền thống thanh niên xung phong tình nguyện

VOV.VN -Có thể nói, phong trào thanh niên tình nguyện tháng 8 thủ đô đã làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang

Ngày 15/8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức kỷ niệm 50 năm truyền thống thanh niên xung phong tình nguyện tháng Tám Thủ đô 15/8/1963-15/8/2013 với sự tham gia của nhiều đại biểu là các cựu thanh niên xung phong tình nguyện Thủ đô 50 năm về trước. Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, thân mật và đầy xúc động.                                                 

Giờ đây, ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng đối với ông Đặng Ngọc Thịnh, Cựu TNXP Hà Nội tại Lâm trường Hữu Lũng, Lạng Sơn thì những ký ức vẫn còn vẹn nguyên. Ngày 15/8/1964, sau khi tốt nghiệp lớp 7 trường Phan Chu Trinh Hà Nội, dù chưa đủ tuổi nhưng ông đã cùng 1.000 thanh niên Thủ đô nộp đơn tình nguyện lên đường tham gia xây dựng kinh tế và văn hóa miền núi theo lời kêu gọi của Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam nay là Trung ương Đoàn và Thành Đoàn Hà Nội.

Với tinh thần “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”, ông đã cùng thanh niên Thủ đô ngày ấy là lực lượng chủ công trên các công trình Đại Thủy nông Nậm Rốn- Điện Biên, các Nông, Lâm trường của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ông Đặng Ngọc Thịnh nhớ lại: "Tôi công tác tại nông trường Hữu Lũng có những ngày nắng như đổ lửa, chúng tôi lội suối băng rừng để đi bạt đồi, tu bổ rừng già và đồng thời trồng những rừng mới để trả lại màu xanh. Lúc mưa to, gió lớn không được tiếp tế lương thực anh em có thể nhịn đói nhịn khát, ăn sắn, ăn ngô, nhưng vẫn hăng say làm việc. Có những dòng suối mà chúng tôi ngăn lại bằng đăng để lấy cá phục vụ cho những bữa ăn”

Nhiều Đội TNXP thủ đô khác thì lên đường vào miền Trung cùng các đơn vị thanh niên xung phong chống Mỹ tham gia bảo vệ các tuyến đường giao thông huyết mạch chi viện cho Miền Nam.

Ông Nguyễn Huy Hồng, Trưởng ban liên lạc TNXP Thủ đô không khỏi bâng khuâng, lưu luyến về ký ức của một thời tuổi trẻ, sục sôi nhiệt huyết, hoài bão.

Ông từng tham gia làm cầu Hàm Rồng, sau đó là đường chiến lược 21 rồi đường 20 Quyết Thắng.

Ông Nguyễn Huy Hồng chia sẻ: “Ngoài lý tưởng ra thì có tình đồng đội. Chúng tôi sống và chiến đấu bên nhau, đồng đội có thể hy sinh ngay trên tay mình, tình cảm ấy thôi thúc chúng tôi càng gắn bó và hoàn thành nhiệm vụ hơn. Chúng tôi rất vui mừng khi các cháu thanh niên tình nguyện ngày nay đi trong điều kiện tốt hơn chúng tôi. Nhưng để đóng góp xây dựng đất nước thì các bạn cần phải có kiến thức và phải vượt qua chính mình”.

Có thể nói, phong trào thanh niên tình nguyện tháng Tám Thủ đô đã làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ trẻ hôm nay trong các phong trào thanh niên tình nguyện lập nghiệp và xây dựng đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy nhanh giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong
Đẩy nhanh giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong

(VOV) -Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng những tồn đọng về chế độ chính sách cho thanh niên xung phong vẫn chưa giải quyết triệt để.

Đẩy nhanh giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong

Đẩy nhanh giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong

(VOV) -Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng những tồn đọng về chế độ chính sách cho thanh niên xung phong vẫn chưa giải quyết triệt để.

Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong
Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

(VOV) -Trong chiến tranh, bom đạn cũng như trong thời bình, TNXP luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận xây dựng đất nước.

Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

(VOV) -Trong chiến tranh, bom đạn cũng như trong thời bình, TNXP luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận xây dựng đất nước.

Chương trình nghệ thuật tri ân Thanh niên xung phong
Chương trình nghệ thuật tri ân Thanh niên xung phong

VOV.VN - Chương trình “Vang mãi bài ca cô gái mở đường” sẽ được tường thuật trực tiếp vào hồi 20h ngày 26/7 trên kênh VOVTV

Chương trình nghệ thuật tri ân Thanh niên xung phong

Chương trình nghệ thuật tri ân Thanh niên xung phong

VOV.VN - Chương trình “Vang mãi bài ca cô gái mở đường” sẽ được tường thuật trực tiếp vào hồi 20h ngày 26/7 trên kênh VOVTV