Lại phát hiện khách Trung Quốc trộm tiền trên máy bay Vietnam Airlines

VOV.VN - Một hành khách Trung Quốc lợi dụng sơ hở đã lục hành lý trên máy bay, lấy cắp tiền bỏ vào áo ngực và giấu trong nhà vệ sinh.

Một người mang quốc tịch Trung Quốc tên D.D.Peng (26 tuổi) lấy trộm túi xách của hành khách khác trên chuyến bay mang số hiệu VN217 của Vietnam Airlines từ Hà Nội về TP.Hồ Chí Minh sáng 2/3.

Hành khách Trung Quốc bị đưa về công an an phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM) tiếp tục điều tra, xử lý.

Hành khách bị ông D.D.Peng trộm đồ là ông H.T.Hưng. Theo biên bản, ông Hưng. ngồi ghế 15G, trước hàng ghế của ông D.D.Peng.

Trong quá trình khách dùng bữa trên máy bay, ông D.D.Peng đã mở túi xách của ông Hưng. lấy một số tài sản cho vào túi áo khoác rồi đi vào nhà vệ sinh cất giấu.

Một người khách khác đã tố cáo hành động của ông D.D.Peng với tiếp viên hãng Vietnam Airlines.

Dưới sự chứng kiến của nhiều người, vụ việc đã được lập biên bản. Hành khách người Trung Quốc đã bị bảo vệ của tổ bay tạm giữ. Sau đó, cả người và tang vật đều được an ninh sân bay bàn giao cho Công an phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM) tiếp tục điều tra, xử lý.

Đến tối 2/3, trên trang web của Vietnam Airlines và Cục Hàng không chưa thấy thông tin về sự việc này. Được biết, đến nay, anh Hưng vẫn chưa được nhận lại số tài sản đã bị mất.

Đây không phải lần đầu tiên khách Trung Quốc bị bắt trộm đồ trên các chuyến bay của  Vietnam Airlines.

Trước đó, ngày 8/11/2016, một nam hành khách Trung Quốc cũng bị bắt quả tang đang ăn cắp trên chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN278. Khi đón khách lên máy bay, tổ tiếp viên tiến hành các thủ tục chuẩn bị khởi hành thì một nam hành khách ngồi ghế 19C có dấu hiệu khả nghi.

Ông này đi quanh khoang hành khách, ngó nghiêng và dừng lại ở gần hàng ghế số 18-19 rồi lấy một túi hành lý trên giá để đồ xuống lục lọi. Những hành khách gần đó đã để ý theo dõi và báo cho tổ tiếp viên biết.

Cơ trưởng sau đó đã thông báo cho Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất, lực lượng an ninh hàng không và các bên liên quan tiến hành lập biên bản và bắt giữ khách vi phạm.

Mới đây nhất, ngày 2/11, nhà chức trách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng trục xuất nam hành khách tên Dong Jiayin (36 tuổi, người Trung Quốc) về nước vì vi phạm pháp luật Việt Nam.

Hành khách này đã lục đồ của người khác trên chuyến bay từ Hong Kong đến TP. Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên