Làm rõ sai phạm trong vụ tranh chấp đất làm 19 người thương vong

VOV.VN - Bộ Công an đang tích cực điều tra, tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ nổ súng khiến 3 người chết và 16 người bị thương ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

UBND tỉnh Đắc Nông đang phối hợp với C45 – Bộ Công an để làm rõ những khuất tất, sai phạm của Công ty TNHH MTV Long Sơn trong vụ nổ súng khiến 19 người thương vong ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Trong một diễn biến khác, TAND huyện Tuy Đức cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 8 bị cáo là nhân viên của công ty Long Sơn về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ông Ngô Xuân Lộc – Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắc Nông cho biết, đây là vụ việc có tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng, nên Bộ Công an đang tích cực điều tra, tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ nổ súng khiến 3 người chết và 16 người bị thương ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Ông Ngô Xuân Lộc – Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắc Nông.

Trước thông tin cho rằng  lãnh đạo của Công ty Long Sơn có thể bị khởi tố hình sự trước pháp luật với nhiều sai phạm, điển hình là việc san ủi vườn điều của gia đình ông Hoàng Văn Thắng ở tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, ông Ngô Xuân Lộc khẳng định không có cơ sở để phán xét đúng sai khi chưa có kết quả điều tra của C45 – Bộ Công an.

Ông Ngô Xuân Lộc cho biết thêm: “Vụ việc này có tính chất phức tạp. Đối với Công ty Long Sơn thì đến thời điểm hiện tại cũng chưa có cơ sở khẳng định công ty sai và vi phạm điểm nào, việc này phải qua công tác điều tra thì mới xác định rõ được. Vụ việc hiện đang trong phạm vi và thẩm quyền của Bộ công an, UBND tỉnh có chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với C45 để làm sáng tỏ nhiều vấn đề, sẽ có những biện pháp thích hợp hơn đối với khu vực đang tranh chấp này”.

Cũng liên quan đến Công ty TNHH Long Sơn, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Tòa án nhân dân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 8 bị cáo là nhân viên của công ty này về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vì tranh chấp đất đai, tháng 3/2015, 8 đối tượng này đã mang theo dao, rựa, gậy gộc đến tiểu khu 1529, thuôc xã Quảng Trực (Tuy Đức), để tấn công 3 anh em Trần Văn Thanh, Trần Văn Hanh, Trần Văn Huỳnh (là anh em ruột), khiến những người này bị thương nặng. Trong đó, Trần Văn Thanh bị chấn thương sọ não, thương tật vĩnh viễn 90% sức khỏe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú
Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú

VOV.VN - Sáng 28/10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, bị can Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú, đang được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Một nghi can ra đầu thú

VOV.VN - Sáng 28/10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, bị can Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú, đang được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Khởi tố thêm 2 bị can
Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Khởi tố thêm 2 bị can

VOV.VN - Sáng nay, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã với hai đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn chết 3 người.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Khởi tố thêm 2 bị can

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Khởi tố thêm 2 bị can

VOV.VN - Sáng nay, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã với hai đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn chết 3 người.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Thêm 2 nghi can ra đầu thú
Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Thêm 2 nghi can ra đầu thú

VOV.VN - Sau khi nghi can đầu tiên được đưa về trụ sở tự thú, ngay sau đó, 2 nghi can tiếp theo trong vụ nổ súng đã đến cơ quan điều tra để trình diện.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Thêm 2 nghi can ra đầu thú

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất: Thêm 2 nghi can ra đầu thú

VOV.VN - Sau khi nghi can đầu tiên được đưa về trụ sở tự thú, ngay sau đó, 2 nghi can tiếp theo trong vụ nổ súng đã đến cơ quan điều tra để trình diện.

Tin mới nhất về vụ tranh chấp đất bắn chết 3 người ở Đắc Nông
Tin mới nhất về vụ tranh chấp đất bắn chết 3 người ở Đắc Nông

VOV.VN -  UBND tỉnh Đắc Nông khẳng định vụ bắn súng hoa cải làm 3 người chết, 16 người bị thương ở huyện Tuy Đức là do tranh chấp đất kéo dài

Tin mới nhất về vụ tranh chấp đất bắn chết 3 người ở Đắc Nông

Tin mới nhất về vụ tranh chấp đất bắn chết 3 người ở Đắc Nông

VOV.VN -  UBND tỉnh Đắc Nông khẳng định vụ bắn súng hoa cải làm 3 người chết, 16 người bị thương ở huyện Tuy Đức là do tranh chấp đất kéo dài

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Trách nhiệm của ai?
Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Trách nhiệm của ai?

VOV.VN-Liên quan đến vụ 3 người ở Đắk Nông bị bắn chết, theo luật sư, trên địa bàn xảy ra hậu quả chết người, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm.

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Trách nhiệm của ai?

Vụ bắn chết 3 người do tranh chấp đất đai: Trách nhiệm của ai?

VOV.VN-Liên quan đến vụ 3 người ở Đắk Nông bị bắn chết, theo luật sư, trên địa bàn xảy ra hậu quả chết người, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm.