Lần hiến máu cuối cùng của “kiến trúc sư trưởng” ngành huyết học VN

VOV.VN - GS. TS Nguyễn Anh Trí là người khởi xướng hai sự kiện hiến máu quy mô lớn, thu hút hàng vạn người tham gia, góp phần cứu sống hàng vạn bệnh nhân.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, người đã có hơn 30 năm công tác trong ngành Y tế và 13 năm làm Giám đốc Bệnh viện Huyết học –Truyền máu TW. Ông đã trở thành người anh hùng của ngành huyết học và truyền máu Việt Nam, đồng thời là một trong những người khởi xướng phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước.

Luôn day dứt với số phận của những người mang trọng bệnh, ở cương vị của mình, GS Nguyễn Anh Trí động viên toàn thể cán bộ y bác sĩ của Viện Huyết học và truyền máu Trung ương nói riêng và toàn ngành Y tế nói chung, cùng đông đảo nhân dân cả nước chung lòng hiến máu cứu sống người bệnh hiểm nghèo.

GS.TS Nguyễn Anh Trí là một trong những người khởi xướng phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước.
“Tôi là một bác sĩ chuyên khoa Huyết học – Truyền máu, tôi được học, được đào tạo về máu, về sự cần thiết của máu,…bản thân tôi hàng ngày được tiếp xúc với các bệnh nhân. Hơn ai hết, tôi là người hiểu sâu sắc nhất về sự cần thiết của máu để cứu chữa cho người bệnh” - GS Nguyễn Anh Trí tâm sự.

GS Nguyễn Anh Trí cho biết thời gian thiếu máu nhiều nhất trong năm là mùa hè và sau Tết Nguyên đán. Có lẽ đó là lý do “Lễ hội Xuân hồng” và “Hành trình đỏ” ra đời. Đây là tên gọi của hai phong trào hiến máu do GS.TS Nguyễn Anh Trí phát động, thu hút hàng ngàn người tham gia hiến máu và có ảnh hưởng rộng lớn trong cả nước từ nhiều năm nay, góp phần chấm dứt tình trạng thiếu máu trong dịp hè và sau Tết Nguyên đán.

Có thể nói, trong 13 năm giữ cương vị là “kiến trúc sư trưởng” của ngành huyết học Việt Nam, GS Nguyễn Anh Trí đã giải quyết được cơ bản được tình trạng thiếu máu, một vấn đề vốn vô cùng nan giải trong ngành y tế từ xưa đến nay.

Chia sẻ trên facebook cá nhân, GS Nguyễn Anh Trí cho biết bản thân đã có 21 lần hiến máu tình nguyện và hôm nay (12/9) là lần cuối cùng ông được làm việc này. GS Nguyễn Anh Trí nói: “Quy định hiện hành ở Việt Nam, tuổi hiến máu là từ 18-60 tuổi, tôi còn 2 ngày nữa là tròn 60 tuổi. Đây là lần hiến máu cuối cùng, lần thứ 21. Nếu quy định không thay đổi thì đây thực sự là lần cuối cùng trong đời tôi được tham gia hiến máu. Cảm thấy mình làm được một việc có ích cho cộng đồng”.

GS.TS Nguyễn Anh Trí nhận giấy chứng nhận hiện máu thứ 21
Là Viện trường viện Huyết học – Truyền máu TW, viện đầu ngành về máu của cả nước, uỷ viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo Quốc gia cùng nhiều cương vị khác nữa, GS Trí luôn trăn trở với những bệnh nhân đang thiếu máu để điều trị: “Tại các bệnh viện mà tôi đã đến, có hàng trăm bệnh nhân đang cần máu để điều trị. Chính vì vậy, việc làm này là bình thường. Nếu chúng ta không làm việc đó, các bệnh nhân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để có máu cứu chữa cho người bệnh, tôi mong muốn hành động này lan toả trong xã hội, trong cộng động”.

Cả nước hiện nay mới tiếp nhận được khoảng 70% lượng máu cần thiết, 30% còn thiếu tương đương với hàng chục vạn đơn vị máu nữa. Đây là con số mang tính thách thức cao, cần sự nỗ lực, vào cuộc của toàn thể nhân dân, các cấp, các ngành phải vào cuộc thì mới có thể thành công.

Ngày 1/10 tới đây, GS Nguyễn Anh Tri chính thức nghỉ hưu, rời khỏi cương vị Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW. "Máu rất cần cho người bệnh, một người khoẻ mạnh thì việc hiến máu hoàn toàn không có hại. Rất mong mọi người tham gia hiến máu để cứu tính mạng những người bệnh của chúng ta.” - GS Trí nhấn mạnh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc
Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - Tối nay (14/6), tại cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu toàn quốc 2017.

Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - Tối nay (14/6), tại cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu toàn quốc 2017.

Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước
Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước

VOV.VN -Samsung là tập đoàn có số lượng cán bộ và nhân viên lớn nhất tại Việt Nam chia sẻ phong trào hiến máu tình nguyện.

Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước

Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước

VOV.VN -Samsung là tập đoàn có số lượng cán bộ và nhân viên lớn nhất tại Việt Nam chia sẻ phong trào hiến máu tình nguyện.

Phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt 2017”
Phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt 2017”

VOV.VN - Ngày 21/6, Samsung Việt Nam đã phát động Chương trình hiến máu tình nguyện Samsung “Chung dòng máu Việt 2017”.

Phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt 2017”

Phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt 2017”

VOV.VN - Ngày 21/6, Samsung Việt Nam đã phát động Chương trình hiến máu tình nguyện Samsung “Chung dòng máu Việt 2017”.