Lần thứ 3 tài xế mang tiền lẻ ra trả tại BOT tuyến tránh Biên Hòa

VOV.VN -Dù đã là lần thứ 3 có tình trạng tài xế phản đối việc trạm thu phí hoàn vốn cho tuyến tránh thành phố Biên Hòa nhưng chủ đầu tư vẫn chưa lên tiếng.

Đúng 16h30 chiều 15/9, rất đông tài xế lại mang tiền lẻ thanh toán khi qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mặc dù nhân viên trạm thu phí đã có sự chuẩn bị, xong tình trạng lộn xộn diễn ra suốt một tiếng đồng hồ.

Đây là lần thứ 3 diễn ra việc phản đối BOT tuyến tránh thành phố Biên Hòa bằng tiền lẻ. Hàng chục tài xế đã chuẩn bị nhiều tờ tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng trả phí khi qua trạm thu phí này. 

Tài xế chọn thời điểm giờ tan tầm buổi chiều, khi lượng phương tiện đổ về rất đông để bày tỏ phản đối khiến giao thông nhanh chóng ùn ứ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tỉnh Đồng Nai đã sớm có mặt để điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự...

...song tình trạng lộn xộn vẫn diễn ra khi cả tài xế và người dân trong khu vực liên tục hò reo, thậm chí đã xảy ra tình trạng cãi vã, to tiếng với nhân viên trạm thu phí.

Để đối phó với tài xế trả tiền lẻ, nhân viện trạm thu phí đã phải cho xe qua không thu tiền khi thấy tài xế cầm tiền lẻ, nhưng với những tài xế thanh toán bằng tiền mệnh giá lớn, trạm thu phí vẫn thu bình thường

Dù đã là lần thứ 3 có tình trạng tài xế phản đối việc trạm thu phí hoàn vốn cho tuyến tránh thành phố Biên Hòa, nhưng chủ đầu tư là Công ty Đồng Thuận vẫn chưa một lần lên tiếng về vấn đề này.

Các tài xế tái khẳng định yêu cầu của họ là dời trạm thu phí về đúng vị trí của nó là tuyến tránh thành phố Biên Hòa, tức đường Võ Nguyên Giáp, bởi nhiều người dù không đi một mét đường tránh nào nhưng vẫn phải đóng đầy đủ phí. Ảnh: Xuân Lượng
 

Đáng chú ý, ở lần phản đối này, tài xế đã mang heo quay tới “cúng trạm” – cách làm từng xuất hiện ở trạm thu phí Cai Lậy trước đây. Sau một tiếng đồng hồ, đến khoảng 17h30 cùng ngày, giao thông qua khu vực trạm thu phí mới dần trở lại bình thường.
 
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự thật việc ô tô chạy Bắc - Nam chi 93 triệu đồng phí BOT
Sự thật việc ô tô chạy Bắc - Nam chi 93 triệu đồng phí BOT

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản thống kê cho thấy, tiền phí BOT cho ô tô từ Bắc vào Nam cao nhất chỉ hết 4,5 - 4,8 triệu đồng/lượt.

Sự thật việc ô tô chạy Bắc - Nam chi 93 triệu đồng phí BOT

Sự thật việc ô tô chạy Bắc - Nam chi 93 triệu đồng phí BOT

VOV.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản thống kê cho thấy, tiền phí BOT cho ô tô từ Bắc vào Nam cao nhất chỉ hết 4,5 - 4,8 triệu đồng/lượt.

Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT
Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT

VOV.VN -Những bất cập đã và đang diễn ra từ Trạm thu phí Cai Lậy hay các trạm thu phí  BOT khác ở ĐBSCL đang gây bức xúc cho người dân...

Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT

Bất cập từ các trạm BOT: Dân “cuống cuồng” né đường BOT

VOV.VN -Những bất cập đã và đang diễn ra từ Trạm thu phí Cai Lậy hay các trạm thu phí  BOT khác ở ĐBSCL đang gây bức xúc cho người dân...

Dân lăn đá ra đường chặn ôtô né trạm BOT
Dân lăn đá ra đường chặn ôtô né trạm BOT

VOV.VN - Bức xúc vì ôtô các loại ồ ạt chạy vào đường trong khu dân cư nông thôn để né trạm thu phí BOT, người dân đặt những tảng đá to để chặn đường.

Dân lăn đá ra đường chặn ôtô né trạm BOT

Dân lăn đá ra đường chặn ôtô né trạm BOT

VOV.VN - Bức xúc vì ôtô các loại ồ ạt chạy vào đường trong khu dân cư nông thôn để né trạm thu phí BOT, người dân đặt những tảng đá to để chặn đường.

“BOT ảnh hưởng rất lớn đến người nghèo, thưa đại biểu Quốc hội”
“BOT ảnh hưởng rất lớn đến người nghèo, thưa đại biểu Quốc hội”

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo là không đúng và không thỏa đáng.

“BOT ảnh hưởng rất lớn đến người nghèo, thưa đại biểu Quốc hội”

“BOT ảnh hưởng rất lớn đến người nghèo, thưa đại biểu Quốc hội”

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo là không đúng và không thỏa đáng.

Phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa, tài xế lại mang tiền lẻ ra trả
Phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa, tài xế lại mang tiền lẻ ra trả

VOV.VN - Sáng sớm nay (12/7), hàng chục tài xế lại mang tiền lẻ tới trạm thu phí BOT tuyến tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để phản đối. 

Phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa, tài xế lại mang tiền lẻ ra trả

Phản đối BOT tuyến tránh Biên Hòa, tài xế lại mang tiền lẻ ra trả

VOV.VN - Sáng sớm nay (12/7), hàng chục tài xế lại mang tiền lẻ tới trạm thu phí BOT tuyến tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để phản đối. 

BOT “mọc nhiều như nấm”: Ai chịu gánh nặng nhất?
BOT “mọc nhiều như nấm”: Ai chịu gánh nặng nhất?

VOV.VN -Chính những người dân nghèo chứ không phải ai khác là đối tượng đang phải chịu nhiều thiệt thòi nhất do các dự án BOT mọc lên nhiều như “nấm sau mưa”.

BOT “mọc nhiều như nấm”: Ai chịu gánh nặng nhất?

BOT “mọc nhiều như nấm”: Ai chịu gánh nặng nhất?

VOV.VN -Chính những người dân nghèo chứ không phải ai khác là đối tượng đang phải chịu nhiều thiệt thòi nhất do các dự án BOT mọc lên nhiều như “nấm sau mưa”.

BOT quốc lộ 5 tăng phí chóng mặt, Sở GTVT Hải Dương 'kêu cứu'
BOT quốc lộ 5 tăng phí chóng mặt, Sở GTVT Hải Dương 'kêu cứu'

VOV.VN - Sau khi BOT quốc lộ 5 tăng phí, hàng loạt xe tải, container chọn cách chạy vào tỉnh lộ thay vì đi quốc lộ 5 khiến Sở GTVT Hải Dương phải "kêu cứu".

BOT quốc lộ 5 tăng phí chóng mặt, Sở GTVT Hải Dương 'kêu cứu'

BOT quốc lộ 5 tăng phí chóng mặt, Sở GTVT Hải Dương 'kêu cứu'

VOV.VN - Sau khi BOT quốc lộ 5 tăng phí, hàng loạt xe tải, container chọn cách chạy vào tỉnh lộ thay vì đi quốc lộ 5 khiến Sở GTVT Hải Dương phải "kêu cứu".