Lạng Sơn: Công trình xây không phép trên đất lúa, chính quyền làm ngơ

VOV.VN - Trong khi công trình xây không phép trên đất lúa chưa được xử lý, chủ đầu tư lại ngang nhiên mở rộng xây dựng, thách thức pháp luật.

Trên địa bàn thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) dọc trục quốc lộ 1A cửa ngõ dẫn vào thành phố Lạng Sơn, tình trạng mua bán, lấn chiếm đất lúa (đất nông nghiệp), đất quy hoạch để làm nhà xưởng sản xuất, salon ô tô, nhà ở diễn ra công khai. Những công trình này ngang nhiên tồn tại khiến dư luận bức xúc.

Công trình mới tiếp tục vi phạm xây dựng trên đất lúa.

Nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc quản lý vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) đang ở đâu, trong khi vi phạm xây dựng trái phép kéo dài nhiều năm nay. Không chỉ “bất lực” để cho công trình vi phạm tồn tại, chính quyền địa phương còn “vô tư” để hàng loạt các công trình tiếp tục mọc lên trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch mà không có biện pháp xử lý.

Cụ thể, tại khu vực tổ 5, khối 1, thị trấn Cao Lộc, chủ đầu tư là ông Dương Quảng Đại (SN 1984) tổ chức xây dựng công trình diện tích hơn 588m2 trên đất trồng lúa. Toàn bộ công trình được đổ móng, dựng cột thép, bên trong khung thép, lợp mái tôn.

Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm đối với công trình đang thi công nói trên do tổ địa chính – xây dựng (UBND thị trấn Cao Lộc) lập ngày 5/9/2016, nêu rõ: Ông Dương Quang Đại, thường trú tại 67, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn đang tổ chức thi công nhà xưởng trên đất không được phép xây dựng (đất có mục đích sử dụng là đất trồng lúa) tại một phần trên thửa đất số 11, tờ Bản đồ địa chính thị trấn Cao Lộc đo năm 1998 số 17; Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng công trình có chiều dài 28,3m, chiều rộng 20,8m, đã lợp xong mái tôn; 16 cột thép, đang xây tường bao xung quanh, cao 3,2m. Chủ đầu tư Dương Quang Đại cũng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến thửa đất và công trình đang thi công.

Ngay sau đó, ngày 6/9, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Lộc Nguyễn Văn Bạch ký Quyết định số 542/QĐ -UBND đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Tại quyết định này nêu rõ: Đình chỉ thi công công trình vi phạm TTXD đô thị đối với công trình vi phạm xây dựng do ông Dương Quảng Đại làm chủ đầu tư do đã có hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình nhà xưởng trên đất không được phép xây dựng (đất nông nghiệp: đất lúa).

Tiếp theo, ngày 12/9/2016, UBND huyện Cao Lộc ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng với ông Đại chủ đầu tư công trình đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng. Chủ đầu tư bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính mức tiền phạt 45 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Tuy nhiên, sau 30 ngày thời hạn biện pháp khắc hậu quả, chủ đầu tư “phớt lờ” không thực hiện việc tự tháo dỡ mà nhanh chóng hoàn thiện đưa công trình vào sử dụng với mục đích kinh doanh ô tô.

Điều đáng nói là hành vi vi phạm của chủ đầu tư bao gồm việc mua bán sử dụng đất nông nghiệp trái phép, xây dựng không phép trên đất nông nghiệp là rất nghiêm trọng nhưng UBND huyện Cao Lộc không hề ra Quyết định cưỡng chế như đã nêu tại Quyết định số 542: “Quá thời hạn 3 ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế, phá dỡ”.

Đến thời điểm hiện nay, công trình này vẫn ngang nhiên thách thức pháp luật trước sự “thờ ơ” đến khó hiểu của chính quyền thị trấn Cao Lộc.

Trong khi công trình trước đó, chính quyền chưa kịp ra tay cưỡng chế.

Một người dân sống tại đây cho biết: “Trước đây dọc quốc lộ 1 là khu vực đất trồng lúa, sau đó nghe nói quy hoạch để phục vụ xây trụ sở cơ quan. Đất ruộng bị san lấp xây nhà ở, nhà xưởng, kênh mương dẫn nước không còn chúng tôi không thể canh tác được nữa”.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử VOV chiều 24/2,  ông Đàm Vân Hải, Chánh văn phòng UBND huyện Cao Lộc cho biết, huyện đã ra quyết định xử phạt yêu cầu khắc phục hiện trạng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn tiếp tục triển khai xây dựng công trình mới, trong thời gian tới, chúng tôi tham mưu cho UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt xử lý đối với công trình vi phạm.

Có thể thấy rằng, mặc dù UBND huyện Cao Lộc ra quyết định yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng thiếu kiên quyết xử lý cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để chủ đầu tư “chây ì”.

Điều đáng nói, trong khi sai phạm chưa được xử lý, sát công trình không phép này lại thêm một công trình tiếp tục lộng hành thách thức pháp luật ngang nhiên đổ cọc bê tông mở rộng quy mô xây dựng trên đất trồng lúa. Dư luận đặt câu hỏi phải chăng sai phạm của chủ đầu tư được làm ngơ để phục vụ cho một nhóm lợi ích ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rúng động Ba Vì: Phát hiện thêm 57 biêt thự xây dựng không phép
Rúng động Ba Vì: Phát hiện thêm 57 biêt thự xây dựng không phép

57 căn biệt thự không phép mọc lên đã được cấp xã nhiều lần kiến nghị xử lý nhưng cấp trên làm ngơ.

Rúng động Ba Vì: Phát hiện thêm 57 biêt thự xây dựng không phép

Rúng động Ba Vì: Phát hiện thêm 57 biêt thự xây dựng không phép

57 căn biệt thự không phép mọc lên đã được cấp xã nhiều lần kiến nghị xử lý nhưng cấp trên làm ngơ.

Dự án xử lý nước thải Việt Trì: Xây dựng không phép chủ đầu tư nói gì?
Dự án xử lý nước thải Việt Trì: Xây dựng không phép chủ đầu tư nói gì?

VOV.VN - Chủ đầu tư thừa nhận không xin cấp phép là do sơ xuất vì chưa hiểu rõ Luật.

Dự án xử lý nước thải Việt Trì: Xây dựng không phép chủ đầu tư nói gì?

Dự án xử lý nước thải Việt Trì: Xây dựng không phép chủ đầu tư nói gì?

VOV.VN - Chủ đầu tư thừa nhận không xin cấp phép là do sơ xuất vì chưa hiểu rõ Luật.

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về công trình xây dựng không phép
Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về công trình xây dựng không phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, quan điểm của thành phố là càng có nhiều công trình càng tốt, nhưng phải được xây dựng đúng luật.

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về công trình xây dựng không phép

Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng về công trình xây dựng không phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, quan điểm của thành phố là càng có nhiều công trình càng tốt, nhưng phải được xây dựng đúng luật.

Dự án Trạm nước thải TP Việt Trì cả nghìn tỷ đồng xây dựng không phép
Dự án Trạm nước thải TP Việt Trì cả nghìn tỷ đồng xây dựng không phép

VOV.VN -Dự án xây trạm xử lý nước thải có vốn đầu tư gần nghìn tỷ đồng xây dựng khi chưa được cấp phép nhưng chính quyền làm ngơ.

Dự án Trạm nước thải TP Việt Trì cả nghìn tỷ đồng xây dựng không phép

Dự án Trạm nước thải TP Việt Trì cả nghìn tỷ đồng xây dựng không phép

VOV.VN -Dự án xây trạm xử lý nước thải có vốn đầu tư gần nghìn tỷ đồng xây dựng khi chưa được cấp phép nhưng chính quyền làm ngơ.

Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ
Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ

VOV.VN - Theo UBND thành phố, tình trạng vi phạm xây dựng có phần do cán bộ nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc có tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ.

Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ

Hà Nội: Sai phạm trên đất nông nghiệp là do vi phạm đạo đức công vụ

VOV.VN - Theo UBND thành phố, tình trạng vi phạm xây dựng có phần do cán bộ nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc có tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ.