Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí Xuân Bính Thân 2016

VOV.VN - Lãnh đạo TP luôn trân trọng, đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Chiều 29/1, nhân dịp đón xuân mới Bính Thân 2016, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có cuộc gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Tới dự cuộc gặp mặt có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội… cùng gần 400 đại biểu đại diện các cơ quan báo chí.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự đồng hành của báo chí với sự nghiệp phát triển Thủ đô.

Trong không khí thân mật đầu xuân, vui mừng phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ tình cảm chân thành và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí. Phó Bí thư Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng những thành công của Thành phố trong nhiều năm qua, nhất là trong năm 2015 vừa qua có sự động viên, ủng hộ kịp thời của báo chí.

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, năm 2015 bên cạnh những thuận lợi cơ bản Thủ đô phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức lớn trên các lĩnh vực với tính chất mức độ phức tạp hơn so với dự báo. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy- HĐND- UBND thành phố cùng với quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự vào cuộc triển khai thực hiện của các cấp các ngành, Thành phố đã đạt được những kết quả toàn diện. Thành phố đã làm tốt công tác phối hợp và tổ chức thành công đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại trọng đại của Thủ đô và đất nước an toàn tuyệt đối để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè. Đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tạo sự đồng thuận tin tưởng trong nhân dân.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng nhìn lại năm qua có thể vui mừng về kết quả đạt được. Kinh tế vẫn tiếp tục duy trì phát triển trong điều kiện khó khăn. Tổng sản phẩn trên địa bàn tăng 9,24%, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua. Ngân sách thành phố thu 157 nghìn tỷ đồng, vượt 9,93% so với kế hoạch, cải cách hành chính được xếp hạng thứ 3/63 tỉnh, thành phố; chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin đứng thứ 2 trên cả nước. Với chủ đề “Năm trật tự văn minh đô thị” công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai củng Bộ GT-VT đưa 3 công trình trọng điểm quốc gia vào sử dụng: cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, Nhà ga sân bay T2 quốc tế Nội Bài; Tập trung triển khai đưa 12 công trình giao thông quan trọng vào sử dụng để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Xây dựng nông thôn mới có 201/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vui mừng hơn thu nhập bình quân của người nông dân đạt 30 triệu đồng/năm. Nhiều hộ gia đình có thu nhập 1-2 tỷ đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố giảm xuống còn 1,7%…; Thủ đô Hà Nội tiếp tục đánh giá là Thủ đô bình yên là điểm đến an toàn tin cậy của các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Hà Nội liên tiếp được các hiệp hội du lịch, các tạp chí du lịch danh tiếng đánh giá là điểm đến hấp dẫn, ấn tượng nhất ở khu vực châu Á.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt thực hiện Chỉ thị 36 Bộ Chính trị và Kế hoạch 126 Thành ủy Hà Nội, Thành ủy đã chỉ đạo thành công đại hội từ cấp cơ sở đến Đại hội XVI thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo Hà Nội gặp mặt thân mật đại diện các cơ quan báo chí.

Từ những thành công trên, lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn báo chí Trung ương và Hà Nội luôn quan tâm chia sẻ, đóng góp rất trách nhiệm và hiệu quả.

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, nhờ sự đóng góp đó mà nhiều việc của Thành phố được thuận lợi, hiệu quả hơn. Thời gian qua, các cơ quan thông tấn báo chí đã thực sự vào cuộc, thực sự đồng hành với các cấp ủy Đảng, chính quyền các đoàn thể các cấp của Thành phố đưa chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, động viên các cấp ngành tầng lớp nhân dân Thủ đô thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô. Những thông tin tuyên truyền trên các hoạt động, lĩnh vực trên trang báo, kênh phát thanh- truyền hình phong phú, sinh động đã thu hút đông đảo bạn đọc và khán thính giả. Báo chí không chỉ cổ vũ động viên kịp thời những nhân tố mới, tập thể cá nhân điển hình mà còn đề cập đến tồn tại hạn chế trong đời sống xã hội từ đó đóng góp nhiều ý kiến, gợi mở ý tưởng và biện pháp khắc phục. Nhiều vấn đề, vụ việc nóng được báo chí đề cập được lãnh đạo Thành phố lắng nghe và chỉ đạo trực tiếp kịp thời giải quyết tháo gỡ được dư luận hoan nghênh, góp phần tạo sự đồng thuận và ổn định trong xã hội. Đặc biệt, báo chí đã tích cực tuyên truyền về Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực và hiệu quả về kết quả thành công của đại hội.

“Chúng tôi luôn trân trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô coi đây là kênh thông tin quan trọng trọng trong công tác chỉ đạo quản lý điều hành của lãnh đạo Thành phố” bà Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Hà Nội những năm qua luôn quan tâm chú trọng cung cấp thông tin cho báo chí, Thành uỷ-UBND thành phố đã có những văn bản chỉ đạo cụ thể. Lãnh đạo thành phố trực tiếp tiếp xúc  lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học của nhân dân và tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chính xác kịp thời tới các cơ quan báo chí; Ban Thường vụThành ủy Ban hành quy chế hội nghị giao ban báo chí nhằm cung cấp thông tin, trả lời báo chí phát huy thế mạnh, hiệu quả của báo chí phục vụ xây dựng phát triển Thủ đô và đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức gặp mặt báo chí
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức gặp mặt báo chí

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất xây dựng thông tin báo chí nhằm phản ánh kịp thời, thiết thực đối với bà con người Việt.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức gặp mặt báo chí

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức gặp mặt báo chí

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất xây dựng thông tin báo chí nhằm phản ánh kịp thời, thiết thực đối với bà con người Việt.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định đóng góp vào thành tựu chung của thủ đô có sự tham gia tích cực, sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan báo chí...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt báo chí nhân dịp xuân Kỷ Sửu

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định đóng góp vào thành tựu chung của thủ đô có sự tham gia tích cực, sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan báo chí...

Gặp mặt báo chí đầu Xuân Tân Mão
Gặp mặt báo chí đầu Xuân Tân Mão

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân.  

Gặp mặt báo chí đầu Xuân Tân Mão

Gặp mặt báo chí đầu Xuân Tân Mão

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân.  

Hà Nội gặp mặt báo chí dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô
Hà Nội gặp mặt báo chí dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Không thể thiếu sự chia sẻ gắn kết, hỗ trợ của các cơ quan báo chí dành cho TP Hà Nội...

Hà Nội gặp mặt báo chí dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Hà Nội gặp mặt báo chí dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Không thể thiếu sự chia sẻ gắn kết, hỗ trợ của các cơ quan báo chí dành cho TP Hà Nội...

Sơn La gặp mặt báo chí nhân dịp đầu Xuân
Sơn La gặp mặt báo chí nhân dịp đầu Xuân

VOV.VN - Năm 2014 là năm mà tỉnh Sơn La đạt kết quả thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay với 2.680 tỷ đồng.

Sơn La gặp mặt báo chí nhân dịp đầu Xuân

Sơn La gặp mặt báo chí nhân dịp đầu Xuân

VOV.VN - Năm 2014 là năm mà tỉnh Sơn La đạt kết quả thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay với 2.680 tỷ đồng.