Lãnh đạo TP HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN -Tại lễ viếng, các đại biểu đã mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ.

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014), sáng nay (26/7), lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các Sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy thành phố dẫn đầu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng mộ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Nghĩa trang thành phố.

 

Các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Tại lễ viếng, các đại biểu đã mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau nghi thức thắp hương và dâng hoa tại Tượng đài chính, các đại biểu đã đến thắp hương các phần mộ liệt sỹ. Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh là nơi an nghỉ của  14.000 chiến sĩ, trong đó phần lớn là các chiến sĩ có quê quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến viếng Nghĩa trang thành phố.


Cùng ngày, nhiều đoàn đại biểu của thành phố đã tới viếng và đặt vòng hoa tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - huyện Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi và Nghĩa trang chính sách thành phố.

Đông đảo các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong dịp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ
Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ

VOV.VN - Dịp này, Thanh tra Chính phủ tổ chức nhiều hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà đối với những gia đình có công với cách mạng trong ngành thanh tra.

Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ

Thanh tra Chính phủ gặp mặt gia đình thương binh, liệt sỹ

VOV.VN - Dịp này, Thanh tra Chính phủ tổ chức nhiều hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà đối với những gia đình có công với cách mạng trong ngành thanh tra.

Quảng Trị: Khánh thành Nhà tháp chuông Nghĩa trang liệt sỹ Gio Linh
Quảng Trị: Khánh thành Nhà tháp chuông Nghĩa trang liệt sỹ Gio Linh

VOV.VN - Công trình Nhà tháp chuông được đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí do cán bộ, công chức cơ quan Bộ Y tế đóng góp gần 400 triệu đồng.

Quảng Trị: Khánh thành Nhà tháp chuông Nghĩa trang liệt sỹ Gio Linh

Quảng Trị: Khánh thành Nhà tháp chuông Nghĩa trang liệt sỹ Gio Linh

VOV.VN - Công trình Nhà tháp chuông được đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí do cán bộ, công chức cơ quan Bộ Y tế đóng góp gần 400 triệu đồng.

Xây dựng 2 cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ
Xây dựng 2 cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ

VOV.VN -Theo đó, một trung tâm của Bộ Công an, một trung tâm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xây dựng 2 cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ

Xây dựng 2 cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ

VOV.VN -Theo đó, một trung tâm của Bộ Công an, một trung tâm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chuyện về 8 liệt sỹ xứ Thanh hy sinh ở Hang Tám Cô
Chuyện về 8 liệt sỹ xứ Thanh hy sinh ở Hang Tám Cô

VOV.VN - Câu chuyện về sự hy sinh của 8 thanh niên xung phong tại Hang Tám Cô đã gây xúc động mạnh với những ai tới Khu di tích Đường 20 Quyết Thắng.

Chuyện về 8 liệt sỹ xứ Thanh hy sinh ở Hang Tám Cô

Chuyện về 8 liệt sỹ xứ Thanh hy sinh ở Hang Tám Cô

VOV.VN - Câu chuyện về sự hy sinh của 8 thanh niên xung phong tại Hang Tám Cô đã gây xúc động mạnh với những ai tới Khu di tích Đường 20 Quyết Thắng.

VOV khu vực ĐBSCL tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ
VOV khu vực ĐBSCL tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ

VOV.VN -Về nguồn lần này, đoàn mang hơn 200 phần quà, trị giá hơn 50 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, người có công, học sinh nghèo.

VOV khu vực ĐBSCL tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ

VOV khu vực ĐBSCL tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ

VOV.VN -Về nguồn lần này, đoàn mang hơn 200 phần quà, trị giá hơn 50 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, người có công, học sinh nghèo.