Lãnh đạo Trung ương Đoàn kiểm điểm hạn chế

(VOV) - Trong đó, việc nắm bắt dư luận và đoàn viên thanh niên về những vấn đề liên quan đến tổ chức Đoàn còn hạn chế

Tại phiên làm việc ngày 12/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã nghe bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX.

Hiện nay, số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là 108 người; số Ủy viên Ban Thường vụ là 26 người và có 5 Bí thư Trung ương Đoàn.
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX thông qua việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai Nghị quyết ở cấp mình; ban hành Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa.

Các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ này chủ yếu tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi của tổ chức Đoàn; định hướng những chủ trương quan trọng để triển khai có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế trong hoạt động, như: quá trình lãnh đạo một số nội dung công tác của Ban Chấp hành còn chưa quyết liệt nên để một số hạn chế kéo dài như: công tác giáo dục của Đoàn vẫn còn thiếu sáng tạo, tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng chính trị của nhiều đoàn viên chưa cao; công tác phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa được đẩy mạnh.

Toàn cảnh Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (ảnh: Việt Đức)

Cùng với đó, công tác quản lý, rèn luyện đoàn viên, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn đặc biệt là trên địa bàn đô thị, nội dung xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế, xung kích trong cải cách hành chính, đồng hành trong phát triển kỹ năng xã hội, chưa có sự chuyển biến tích cực.

Một số hoạt động nặng về bề nổi, thiếu chiều sâu nên chất lượng phong trào chưa bền vững.

Về hạn chế của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn  là công tác chỉ đạo, kiểm tra các cấp bộ Đoàn và các cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành trong thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa thường xuyên, thiếu tính kế, chưa có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời.

Việc hướng dẫn, tổ chức nhiều nghị quyết, kết luận chưa kịp thời, đầy đủ và chưa được quan tâm đúng mức.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng chỉ rõ những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, có lúc chưa coi trọng tính kế hoạch, tính thiết thực của từng hoạt động.

Một số mảng công việc có sự chuyển biến chậm do thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, như: chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn của cơ sở, nghiên cứu đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Mặc dù đã tích cực đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn song Ban Bí thư Trung ương Đoàn chưa đề xuất được các giải pháp duy trì chế độ học tập để chỉ đạo thống nhất trong toàn Đoàn....

Việc nắm bắt dư luận, ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân và đoàn viên thanh niên về những vấn đề liên quan đến tổ chức Đoàn còn hạn chế, mang tính kỳ cuộc do chưa có giải pháp, cách làm hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều nay, ông Vũ Khoan sẽ thảo luận cùng thanh niên
Chiều nay, ông Vũ Khoan sẽ thảo luận cùng thanh niên

(VOV) -Tham dự tại các Trung tâm thảo luận còn có nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển; Giáo sư Trần Văn Khê...

Chiều nay, ông Vũ Khoan sẽ thảo luận cùng thanh niên

Chiều nay, ông Vũ Khoan sẽ thảo luận cùng thanh niên

(VOV) -Tham dự tại các Trung tâm thảo luận còn có nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển; Giáo sư Trần Văn Khê...

Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"
Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"

(VOV) - Ông Vũ Khoan cho rằng, mọi lý tưởng cao xa đều bắt nguồn từ những việc rất nhỏ, rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày…

Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"

Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"

(VOV) - Ông Vũ Khoan cho rằng, mọi lý tưởng cao xa đều bắt nguồn từ những việc rất nhỏ, rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày…

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc
Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

(VOV) -VOV Online giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

(VOV) -VOV Online giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Nhiều bạn trẻ chọn nhầm nghề!
Nhiều bạn trẻ chọn nhầm nghề!

(VOV) -Sinh viên học trái nghề, khó kiếm việc làm… là những vấn đề thanh niên quan tâm.

Nhiều bạn trẻ chọn nhầm nghề!

Nhiều bạn trẻ chọn nhầm nghề!

(VOV) -Sinh viên học trái nghề, khó kiếm việc làm… là những vấn đề thanh niên quan tâm.

Triển lãm ảnh, hiện vật về thanh niên
Triển lãm ảnh, hiện vật về thanh niên

(VOV) -Triển lãm là lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ thanh niên năm xưa.

Triển lãm ảnh, hiện vật về thanh niên

Triển lãm ảnh, hiện vật về thanh niên

(VOV) -Triển lãm là lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ thanh niên năm xưa.

Sửa đổi nhiều nội dung trong Điều lệ Đoàn
Sửa đổi nhiều nội dung trong Điều lệ Đoàn

(VOV) -Việc tiến hành sửa đổi Điều lệ Đoàn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn

Sửa đổi nhiều nội dung trong Điều lệ Đoàn

Sửa đổi nhiều nội dung trong Điều lệ Đoàn

(VOV) -Việc tiến hành sửa đổi Điều lệ Đoàn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn

Ông Vũ Khoan nhắn nhủ giới trẻ: Đã hứa là làm, đã hẹn là tới
Ông Vũ Khoan nhắn nhủ giới trẻ: Đã hứa là làm, đã hẹn là tới

(VOV) - Theo ông Vũ Khoan, trong hành trang của tuổi trẻ nhất thiết cần có hai thứ cơ bản là kiến thức và bản lĩnh

Ông Vũ Khoan nhắn nhủ giới trẻ: Đã hứa là làm, đã hẹn là tới

Ông Vũ Khoan nhắn nhủ giới trẻ: Đã hứa là làm, đã hẹn là tới

(VOV) - Theo ông Vũ Khoan, trong hành trang của tuổi trẻ nhất thiết cần có hai thứ cơ bản là kiến thức và bản lĩnh

Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ
Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

(VOV)- Tổng Bí thư: Tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập lao động, rèn luyện, để ngày càng tiến bộ, có tâm trong trí sáng, hoài bão lớn...

Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

(VOV)- Tổng Bí thư: Tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập lao động, rèn luyện, để ngày càng tiến bộ, có tâm trong trí sáng, hoài bão lớn...

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên
Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

(VOV) -Theo Tổng Bí thư, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc…

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về công tác thanh niên

(VOV) -Theo Tổng Bí thư, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc…

Rèn đức cho thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn
Rèn đức cho thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn

(VOV) - “Vấn đề rèn đức cho thanh niên luôn được Đoàn quán triệt, xem đó là một nhiệm vụ trọng tâm”

Rèn đức cho thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn

Rèn đức cho thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn

(VOV) - “Vấn đề rèn đức cho thanh niên luôn được Đoàn quán triệt, xem đó là một nhiệm vụ trọng tâm”