Lào Cai: Hiểm họa khôn lường từ các ngầm tràn mùa mưa lũ

VOV.VN -Trong hoàn cảnh bắt buộc, người dân Lào Cai vẫn phải mạo hiểm vượt các ngầm tràn qua các con suối này trong điều kiện thiếu an toàn mùa mưa lũ.

Dọc tuyến tỉnh lộ 151 của tỉnh Lào Cai có tất cả 4 ngầm tràn, trong đó có 2 ngầm tràn “nổi tiếng” cắt ngang qua các con suối, đó là ngầm tràn Phú Nhuận của huyện Bảo Thắng, và ngầm tràn Võ Lao, huyện Văn Bàn. “Nổi tiếng” là vì ngầm được xây thấp nên cứ hễ có mưa lớn đầu nguồn thì nước tại các ngầm tràn này lại dâng cao, có khi đến cả mét, dòng chảy rất xiết, chặn đứng gây ách tắc giao thông hai đầu.

.Một người dân suýt bị cuốn trôi xe máy khi vượt ngầm tràn Phú Nhuận - Bảo Thắng. (Ảnh: An Kiên).

Tuy nhiên, vì là con đường độc đạo quan trọng nên do nhu cầu đi lại tất yếu, nhiều người dân địa phương và ở các vùng lân cận hàng ngày vẫn phải vượt qua các ngầm tràn này, bất chấp dòng nước lớn.

Anh Trần Văn Tuấn, người dân xã Võ Lao, huyện Văn Bàn chia sẻ: “Mùa mưa lũ này, mỗi lần mưa đầu nguồn nước về rất nhanh, bà con đi qua đi lại  ngầm tràn này rất khổ. Chúng em đi đều phải nhờ ô tô, vì không có ô tô thì không đi qua được. Ngầm tràn này làm thấp quá, cả dòng suối to thế này mà chỉ có hai cửa nước xả kia thì không thể xả kịp được. Bà con đều mong muốn Nhà nước đầu tư cho một cái ngầm tương đối để nước thoát kịp được”.

Nhiều người dân cùng phương tiện phải nhờ xe tải để vượt ngầm tràn Phú Nhuận - Bảo Thắng. (Ảnh: An Kiên).

Ngoài giải pháp tình thế là đi nhờ ô tô, tại các ngầm tràn này cũng phát sinh thêm các dịch vụ chuyên chở mùa mưa lũ, đơn giản nhất là xe trâu, còn hiện đại hơn là xe tải, phí dịch vụ chuyên chở cả người, xe và hàng hóa dao động từ 20.000 – 50.000 đồng.

Những người dân ở xa tới, nhìn thấy nước lũ đáng sợ thì sẵn sàng bỏ tiền thuê chuyên chở. Còn nhiều người dân địa phương, do phải đi lại thường xuyên nên không phải không sợ, nhưng vừa tiếc tiền vừa chủ quan nên vẫn mạo hiểm vượt qua.

Người dân cùng xe máy phải nhờ xe trâu để vượt ngầm tràn tại Võ Lao - Văn Bàn. (Ảnh: An Kiên).

Anh Nguyễn Văn Quỳnh, người dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng nói: “Người dân ở đây đi lại không được thuận tiện, mưa lũ to thì rất mất an toàn. Tôi cũng mong các cấp chính quyền nhanh chóng khắc phục để ngầm tràn này đỡ bị ngập lụt, bà con đi lại đỡ nguy hiểm đến tính mạng và tài sản”.

Theo những người dân địa phương, năm nào cũng vậy, các ngầm tràn trên đều bị mưa lũ nhấn chìm ít nhất 5 – 6 lần, mỗi lần gây ách tắc cả vài ngày. Điều đáng nói là tình trạng ấy đã diễn ra nhiều năm nay, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chính quyền địa phương vẫn chưa hề có biện pháp xử lý.

Không chỉ chở người, xe trâu còn chở cả hàng hóa. (Ảnh: An Kiên).

Không chỉ riêng trên tuyến tỉnh lộ 151, trên các tuyến tỉnh lộ 156, 158 qua địa bàn huyện Bát Xát cũng có nhiều ngầm tràn tiềm ẩn nguy hiểm mùa mưa lũ, tại các địa phương này có nơi đã dựng cầu treo, cầu tạm, có nơi cầu đã hỏng nhưng chưa được khắc phục.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Đặng Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai cho biết: “ Trên tuyến tỉnh lộ 151 hiện tại có hai ngầm sâu nhất là ngầm Phú Nhuận và ngầm Võ Lao, chúng tôi đã báo cáo tỉnh và đang tiến hành khảo sát, thiết kế để cuối năm nay khởi công hai chiếc cầu thay thế các ngầm này. Ngoài ra, các ngầm tràn  trên tỉnh lộ 156, 158 cũng gây ách tắc giao thông. Trong những ngày tới chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục để đảm bảo đi lại được bình thường”.

Ngầm tràn Xuân Giao - thị trấn Tằng Loỏng - Bảo Thắng cũng rất dễ bị ngập mùa mưa lũ. (Ảnh: An Kiên).

Việc người dân bất chấp hiểm nguy vượt qua các ngầm tràn mùa mưa lũ tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm. Và thực tế đã có không ít hậu quả đáng tiếc xảy ra. Mới đây nhất vào ngày 2/8, một người dân khi mạo hiểm vượt qua ngầm tràn Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đã bị cuốn trôi xe máy.

Còn trước đó vào ngày 5/7, một nam sinh đã bị nước lớn cuốn trôi tử vong khi vượt đập tràn Ta Lơi 3, xã Mường Hum, huyện Bát Xát. Qua đây cũng lưu ý, bên cạnh việc chờ đợi các giải pháp từ chính quyền địa phương, người dân cần hết sức thận trọng, không nên chủ quan với các ngầm tràn mùa mưa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên