Lào Cai tạm ngừng du lịch qua cửa khẩu để chặn dịch sốt từ Trung Quốc

VOV.VN - Phát hiện hàng chục trường hợp bị sốt từ Trung Quốc, tỉnh Lào Cai đã tạm ngừng hoạt động du lịch qua cửa khẩu.

Bà Bùi Thị Lộc, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lào Cai cho biết, từ ngày 25/1 đến nay, trong 3 ngày nghỉ Tết tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện hàng chục trường hợp bị sốt phải đưa vào cách ly.

Từ mồng 1 đến sáng mồng 3 Tết tổng cộng có 12 trường hợp bị sốt, trong đó có có 7 người Trung Quốc, 1 người Thái Lan và 3 người Việt Nam.

Máy soi thân nhiệt tự động giúp phát hiện nhiều trường hợp bị sốt qua cửa khẩu.

Du khách nước ngoài được cách ly ngay tại cửa khẩu, đồng thời làm thủ tục bàn giao lại phía nơi đến là Trung Quốc. Còn lại trường hợp người Việt Nam bị sốt được đưa tới cách ly tại cơ sở y tế ở Lào Cai.

“Chúng tôi chỉ xác định các trường hợp sốt và đưa vào cách ly chứ chưa biết có phải mắc viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) hay không”, bà Lộc thông tin.

Trong một diễn biến khác, Sở Văn hóa - Du lịch huyện Hà Khẩu, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cũng có thông báo khẩn gửi cơ quan chức năng phía Lào Cai với nội dung: Để phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi cấp đang lan truyền, từ ngày 26/1, các công ty du lịch tạm ngừng xuất, nhập cảnh khách du lịch. Đối với ngành du lịch, đây sẽ là tổn thất lớn, mong các bên thông cảm; thời gian cụ thể để khôi phục hoạt động du lịch sẽ được thông báo sau.

Hoạt động du lịch qua Cửa khẩu Lào Cai đã bị tạm ngừng.

Ngay sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cũng gửi đi văn bản chỉ đạo các hiệp hội du lịch và các công ty kinh doanh du lịch đang hoạt động ở địa phương không tổ chức đưa du khách đến các vùng có dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV mới gây ra tại Trung Quốc; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch và hỗ trợ cho du khách đã đặt tour nhưng bị hủy bỏ chuyến đi theo yêu cầu.

Một nguồn tin từ cơ quan chức năng tại cửa khẩu cho biết, sáng 27/1, tức mồng 3 Tết Nguyên đán, lượng khách nhập cảnh từ Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai rất đông, trong đó có rất nhiều người Việt Nam trở về nước, nguyên nhân có thể do ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi cấp đang diễn biến phức tạp tại nước láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch viêm phổi Corona
Lào triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch viêm phổi Corona

VOV.VN - Bộ Y tế Lào đang gấp rút triển khai các biện pháp để giám sát tình hình bệnh dịch viêm phổi do virus Corona gây ra.

Lào triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch viêm phổi Corona

Lào triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch viêm phổi Corona

VOV.VN - Bộ Y tế Lào đang gấp rút triển khai các biện pháp để giám sát tình hình bệnh dịch viêm phổi do virus Corona gây ra.

Dịch viêm phổi corona giáng đòn vào kinh tế Singapore 2020
Dịch viêm phổi corona giáng đòn vào kinh tế Singapore 2020

VOV.VN - Singapore có tới 4 ca nhiễm virus corona chết người và nền kinh tế nước này được dự báo sẽ chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh này ở Trung Quốc.

Dịch viêm phổi corona giáng đòn vào kinh tế Singapore 2020

Dịch viêm phổi corona giáng đòn vào kinh tế Singapore 2020

VOV.VN - Singapore có tới 4 ca nhiễm virus corona chết người và nền kinh tế nước này được dự báo sẽ chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh này ở Trung Quốc.

Một bệnh nhi tại Khánh Hòa tử vong do virus Corona chủng cũ
Một bệnh nhi tại Khánh Hòa tử vong do virus Corona chủng cũ

VOV.VN - Trưa nay (27/1), Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn có 1 ca tử vong do cúm, dương tính với virus Corona.

Một bệnh nhi tại Khánh Hòa tử vong do virus Corona chủng cũ

Một bệnh nhi tại Khánh Hòa tử vong do virus Corona chủng cũ

VOV.VN - Trưa nay (27/1), Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn có 1 ca tử vong do cúm, dương tính với virus Corona.

Hậu quả Trung Quốc có thể đối mặt khi cách ly 30 triệu dân do corona
Hậu quả Trung Quốc có thể đối mặt khi cách ly 30 triệu dân do corona

VOV.VN - Trung Quốc đã tiến hành cách ly hàng chục triệu dân để đối phó với dịch virus corona. Nhưng làm như vậy có thể phát sinh thêm hậu quả không mong muốn.

Hậu quả Trung Quốc có thể đối mặt khi cách ly 30 triệu dân do corona

Hậu quả Trung Quốc có thể đối mặt khi cách ly 30 triệu dân do corona

VOV.VN - Trung Quốc đã tiến hành cách ly hàng chục triệu dân để đối phó với dịch virus corona. Nhưng làm như vậy có thể phát sinh thêm hậu quả không mong muốn.

Thông tin có bệnh nhân nghi nhiễm virus corona là chưa chính xác
Thông tin có bệnh nhân nghi nhiễm virus corona là chưa chính xác

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chưa phát hiện được bất cứ bệnh nhân nào nhiễm loại virus corona mới giống ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Thông tin có bệnh nhân nghi nhiễm virus corona là chưa chính xác

Thông tin có bệnh nhân nghi nhiễm virus corona là chưa chính xác

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chưa phát hiện được bất cứ bệnh nhân nào nhiễm loại virus corona mới giống ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Nhiều nước lên kế hoạch sơ tán công dân tại Vũ Hán vì virus corona
Nhiều nước lên kế hoạch sơ tán công dân tại Vũ Hán vì virus corona

VOV.VN- Pháp, Mỹ và Nhật Bản cùng 1 số quốc gia khác đang thực hiện kế hoạch đưa công dân và nhân viên ngoại giao tại Vũ Hán (Trung Quốc) về nước

Nhiều nước lên kế hoạch sơ tán công dân tại Vũ Hán vì virus corona

Nhiều nước lên kế hoạch sơ tán công dân tại Vũ Hán vì virus corona

VOV.VN- Pháp, Mỹ và Nhật Bản cùng 1 số quốc gia khác đang thực hiện kế hoạch đưa công dân và nhân viên ngoại giao tại Vũ Hán (Trung Quốc) về nước