Lao động Việt Nam được Hàn Quốc tiếp nhận nhiều nhất

Trong 6 tháng đầu năm 2009, có 2.293 lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo tạm ngừng cấp giấy phép cho lao động nước ngoài sang Hàn Quốc làm việc đối với lao động ngành sản xuất chế tạo. Thời gian tạm ngừng từ ngày 15/6 đến hết tháng 8/2009.

Lý do là theo kế hoạch 6 tháng đầu năm (từ 1/3 đến 31/8/2009), Hàn Quốc sẽ cấp giấy phép cho 5.600 lao động trên tổng số 17.000 lao động nước ngoài được cấp phép năm 2009, nhưng đến ngày 15/6, đã có 7.957 lao động nước ngoài được cấp phép (trong đó ngành sản xuất chế tạo là 5.328 lao động), vượt chỉ tiêu so với kế hoạch tiếp nhận đã đề ra.

Tuy nhiên, số lao động hiện nay của Việt Nam là khoảng 6.000 lao động đã có hồ sơ trên mạng chờ phía Hàn Quốc tiếp nhận, sẽ được Hàn Quốc tuyển dụng trở lại từ 1/9/2009, vẫn trong kế hoạch của 6 tháng cuối năm 2009. Bộ Lao động Hàn Quốc cũng chỉ tạm ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài trong ngành sản xuất chế tạo vì đã đủ chỉ tiêu còn các ngành nghề khác như: Xây dựng, nghề hàn vẫn tiếp nhận bình thường.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, 6 tháng đầu năm 2009, Việt Nam vẫn là nước có số lao động được Hàn Quốc tiếp nhận nhiều nhất, 2.293 người, sau đó mới đến Thái Lan (1.874 người), Indonesia (729 người), Campuchia (667 người).../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên