Lật xuồng 4 người chết ở Bình Phước: Tang thương phủ khắp xóm nghèo

VOV.VN - Vụ lật xuồng khiến 4 người họ hàng trong cùng một thôn chết thảm, tiếng than khóc ai oán, không khí tang tóc phủ khắp xóm nghèo.

Vụ lật lật xuồng trên nhánh của sông Lấp thuộc hạ nguồn thủy điện Thác Mơ (xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) lúc 0h ngày 27/11 đã cướp đi mạng sống của 4 người trong cùng một thôn, không khí tang thương phủ khắp quê nghèo.

Trong số 4 người thiệt mạng, có 3 người lớn, 1 cháu bé 8 tuổi và 2 vợ chồng là giáo viên đang dạy học tại địa phương, cùng ngụ thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. 4 trong số 8 người cùng đi trên xuồng may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ lật thuyền thương tâm ( Ảnh: Đinh Văn)
Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

4 người bị tử vong được xác định là: anh Nguyễn Tấn Cường (37 tuổi) và vợ là chị Huỳnh Thị Thu (36 tuổi) cùng 2 bố con ông Lưu Văn Hạnh (47 tuổi) và con trai Lưu Hoàng Phúc (7 tuổi).

4 người may mắn sống sót là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi), anh Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi), chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (40 tuổi) và cháu Nguyễn Quỳnh Minh Anh (4 tuổi) con anh Cường. Xả thân cứu con và vợ, 2 người đàn ông đuối sức thiệt mạng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 26/11, 8 người ở thôn 6, xã Minh Hưng dùng một xuồng nhỏ có gắn máy sang bên kia sông Lấp thăm người thân.

Đoạn sông vừa cướp đi 4 mạng người cùng thôn (Ảnh: Đinh Văn)
Khoảng 0h ngày 27/11, cả nhóm bơi xuồng trở về. Đến giữa sông, do thuyền nhỏ lại chở nặng khiến thuyền bị lật úp, cả 8 người rơi xuống sông. Khi sự việc xảy ra, chỉ có anh Nguyễn Tấn Cường và anh Nguyễn Thanh Phong biết bơi.

Dù rất cố gắng, anh Phong và anh Cường chỉ kịp đưa được 3 người vào bờ. Đáng tiếc khi đưa được con gái Minh Anh (4 tuổi) vào bờ, anh Cường tiếp tục bơi ra cứu vợ là chị Huỳnh Thị Thu thì đuối sức chìm xuống sông mất tích.

Còn ông Lưu Văn Hạnh (47 tuổi) sau khi đưa được vợ vào bờ, bơi ra cứu con trai. Một lúc sau, ông Hạnh đưa con vào bờ rồi lại bơi ra để cứu người khác nhưng đuối sức chìm xuống dòng nước sâu. Đáng buồn hơn, con trai ông được đưa lên bờ nhưng do uống quá nhiều nước đã không qua khỏi.

Nghe tiếng hô hoán, người dân sinh sống gần sông Lấp chạy ra thì chỉ thấy 4 người trên bờ khóc ngất, 4 người còn lại đã chìm dưới đáy sông.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Phước đã điều hàng chục thợ lặn xuống hiện trường tìm các nạn nhân bị mất tích.

 Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân (Ảnh: Đinh Văn)
Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ đã tìm và vớt được thi thể của cháu Lưu Hoàng Phúc (7 tuổi), đến 12h cùng ngày thì tìm thấy 3 nạn nhân còn lại.

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn lúc 14h cùng ngày, phóng viên VTC News ghi nhận, công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Dưới dòng sông Lấp lặng yên như tờ. Cách đó 30m, ở trên bờ, tang thương bao trùm xóm nhỏ. Người thân đang lo hậu sự cho 2 cha con ông Lưu Văn Hạnh (47 tuổi) cùng các nạn nhân khác.

Anh Bùi Văn Út Ba (45 tuổi) người thân của các nạn nhân, chua xót cho biết, con sông Lấp dưới hạ lưu thủy điện Thác Mơ rộng chảy qua thôn 6 xã Minh Hưng rộng hơn 100m. Vào mùa mưa, nước sông dâng cao khoảng 7m, người dân vẫn thường dùng xuồng máy qua sông để đi làm và thăm người thân.

“Khi nghe tiếng kêu cứu, vợ tôi nổ máy chạy xuồng ra trước, còn tôi chạy tắt vườn cà phê ôm chiếc can bơi ra nhưng khi đó dòng sông đã vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng than khóc ai oán của những người được cứu trên bờ.

Đau đớn hơn khi 4 người chết đều là họ hàng trong thôn. Tôi chỉ ước giá như họ chia ra đi về trước lúc 22h thì đã không xảy ra vụ việc đáng tiếc” - ông Ba buồn bã nói./.

Trao đổi với phóng viên, UBND huyện Bù Đăng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, huyện đã đến thăm hỏi, động viên người thân các gia đình và hỗ trợ mỗi nạn nhân từ 2 đến 5 triệu đồng. Công an huyện Bù Đăng vẫn đang tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng và khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ mưu vụ giết 6 người ở Bình Phước muốn hiến xác cho y học
Chủ mưu vụ giết 6 người ở Bình Phước muốn hiến xác cho y học

Đang trong quá trình chờ thi hánh án, bị án Nguyễn Hải Dương – chủ mưu vụ giết 6 người ở Bình Phước, có ý nguyện muốn hiến xác cho y học.

Chủ mưu vụ giết 6 người ở Bình Phước muốn hiến xác cho y học

Chủ mưu vụ giết 6 người ở Bình Phước muốn hiến xác cho y học

Đang trong quá trình chờ thi hánh án, bị án Nguyễn Hải Dương – chủ mưu vụ giết 6 người ở Bình Phước, có ý nguyện muốn hiến xác cho y học.

Danh tính 4 người tử vong trong vụ lật thuyền ở Bình Phước
Danh tính 4 người tử vong trong vụ lật thuyền ở Bình Phước

VOV.VN - Sáng sớm 27/11, một lật thuyền đã xảy ra trên sông Lấp, tỉnh Bình Phước khiến 4 người bị tử vong.  

Danh tính 4 người tử vong trong vụ lật thuyền ở Bình Phước

Danh tính 4 người tử vong trong vụ lật thuyền ở Bình Phước

VOV.VN - Sáng sớm 27/11, một lật thuyền đã xảy ra trên sông Lấp, tỉnh Bình Phước khiến 4 người bị tử vong.