Lễ trao giải “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào"

Ban Tổ chức trao thưởng cho 96 thí sinh xuất sắc nhất.

Sáng 2/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải lần thứ nhất “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”. Ban Tổ chức trao thưởng cho 96 thí sinh xuất sắc nhất. Cuộc thi đã thu hút gần 15 vạn lượt người tham gia thi trắc nghiệm, hàng chục triệu lượt người tham gia tìm hiểu về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam....

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, ý nghĩa to lớn của Cuộc thi cũng như những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, Lào - Việt Nam đã lôi cuốn không chỉ những thế hệ đi trước đã kinh qua những năm tháng chiến tranh tham gia mà còn thực sự thu hút các bạn trẻ là sinh viên các trường đại học, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Đặc biệt, cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều bạn lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam.

Cuộc thi nhằm hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam –Lào 2012”, chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào thống nhất chủ trương phối hợp tổ chức cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào –Việt Nam trên phạm vi cả hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên