Lễ Tuyên dương Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 5

(VOV) -45 công trình, đề tài, sản phẩm tiêu biểu được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ.

Tối 18/11 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 5. Đây là hoạt động hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10, diễn ra vào tháng 12 tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và đoàn viên thanh niên thủ đô tham dự.

45 công trình, đề tài, sản phẩm tiêu biểu được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc là minh chứng sinh động sức sáng tạo, tinh thần xung kích đảm nhận việc khó, việc mới của tuổi trẻ.

Trong đó tiêu biểu là đề tài: Nhà ở vùng nông thôn bão lũ miền Trung với các phương án thiết kế nhà ở có khả năng chịu được gió bão cấp 10; Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa mới TBR36 đã cho ra đời giống lúa có ưu thế vượt trội về năng suất và phù hợp với địa phương…

Là một trong những thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, anh Nguyễn Đăng Hùng, Bệnh viện Tim Hà Nội, tác giả đề tài khoa học đã góp phần giải quyết hiệu quả một số khó khăn trong điều trị bệnh tim tại Việt Nam, cho biết đây là nguồn động viên lớn cho thế hệ trẻ có động lực tiếp tục nghiên cứu khoa học. Đặc biệt với những người làm công tác điều trị cho bệnh nhân thì luôn đặt mục tiêu không ngừng nghiên cứu, để rút ra nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân, nâng cao trình độ và áp dụng vào việc chữa trị tốt cho bệnh nhân.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, phong trào Sáng tạo trẻ sau 8 năm triển khai đã khẳng định được sức sống trong thanh niên, có sức lan tỏa đến thanh niên và nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần này sẽ tiếp tục động viên, khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm chủ khoa học và công nghệ, góp phần phát triển đất nước.

Tại Festival lần này, 10 công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 9 được tuyên dương. Các công trình này đã tập trung vào những khâu yếu, việc khó, việc mới góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” cũng trao tặng 76 thanh niên khối các cơ quan hành chính nhà nước.

Trước đó, chiều 18/11, trong khuôn khổ Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc đã diễn ra giao lưu tọa đàm “Sáng tạo vì khát vọng Việt” và ký cam kết giữa các đơn vị về hỗ trợ các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo vì sự phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng kết Festival Sáng tạo trẻ Thủ đô lần thứ 8
Tổng kết Festival Sáng tạo trẻ Thủ đô lần thứ 8

(VOV) -Festival Sáng tạo trẻ Thủ đô đã trở thành sân chơi thể hiện tài năng nhiệt huyết trí tuệ của đoàn viên thanh niên Hà Nội.

Tổng kết Festival Sáng tạo trẻ Thủ đô lần thứ 8

Tổng kết Festival Sáng tạo trẻ Thủ đô lần thứ 8

(VOV) -Festival Sáng tạo trẻ Thủ đô đã trở thành sân chơi thể hiện tài năng nhiệt huyết trí tuệ của đoàn viên thanh niên Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ đại biểu sáng tạo trẻ
Phó Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ đại biểu sáng tạo trẻ

(VOV) -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những đề tài, công trình khoa học, sáng kiến kỹ thuật của thanh niên.

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ đại biểu sáng tạo trẻ

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ đại biểu sáng tạo trẻ

(VOV) -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những đề tài, công trình khoa học, sáng kiến kỹ thuật của thanh niên.

Tuyên dương Tài năng sáng tạo trẻ Thủ đô năm 2010
Tuyên dương Tài năng sáng tạo trẻ Thủ đô năm 2010

Thành đoàn Hà Nội khen thưởng 18 gương thanh niên xuất sắc; 22 tập thể và cá nhân có các đề tài, giải pháp xuất sắc tham gia Festival sáng tạo trẻ Thủ đô năm 2010.

Tuyên dương Tài năng sáng tạo trẻ Thủ đô năm 2010

Tuyên dương Tài năng sáng tạo trẻ Thủ đô năm 2010

Thành đoàn Hà Nội khen thưởng 18 gương thanh niên xuất sắc; 22 tập thể và cá nhân có các đề tài, giải pháp xuất sắc tham gia Festival sáng tạo trẻ Thủ đô năm 2010.