Loại bỏ cán bộ ăn bám mới có điều kiện trả lương cho cán bộ tâm huyết

VOV.VN -Đại biểu Đỗ Văn Đương: Phải bằng cơ chế giải pháp buộc tinh gọn bộ máy không chỉ ở cơ quan nhà nước mà kể cả ở các tổ chức công quyền khác

Tại nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất để sớm xây dựng ban hành Luật tiền lương tối thiểu, đảm bảo tiền lương đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Vì thực tế cho thấy tiền lương thấp hiện nay là nguyên nhân tạo ra những hệ lụy ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và tâm tư, đời sống của người lao động.

Tuy nhiên, cũng không ít đại biểu khẳng định, lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện được có nhiều nguyên nhân, trong đó chất lượng cán bộ, công chức, viên chức “có vấn đề”; việc tinh giản phải làm quyết liệt hơn nữa.

ĐBQH Lê Nam (Thanh Hóa) 

Đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng, trong bộ máy, hệ thống chính trị, người ăn lương nhà nước quá lớn, vượt khả năng chịu đựng của ngân sách nhà nước. Trung ương và Chính phủ đang chỉ đạo tinh giản biên chế, đảm bảo cho đời sống của người lao động. 

Tuy nhiên, ông Lê Nam khẳng định: “Với các chủ trương, giải pháp đã làm, tôi tin không thể giảm được vì không biết giảm ai; thậm chí tạo thêm các bức xúc khác”.

Đại biểu Lê Nam bày tỏ hoan nghênh với một vị Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã trực tiếp đến cơ sở giải quyết các vụ việc bức xúc về biên chế, tiền lương và tổ chức chấm điểm cải cách hành chính ở các Bộ. Tuy nhiên, cần phải sớm nghiên cứu tiếp cận những sáng tạo, trăn trở của các địa phương, các ngành.

Đại biểu đề nghị nhà nước không nên tiếp tục tổ chức làm giáo dục, y tế như thời bao cấp; quan tâm đến giáo dục, y tế bằng chính sách bảo hiểm y tế, bằng chế độ học phí. Làm theo hướng đó thì mới phát triển được, mới giảm được bộ máy, giảm căn bản chi tiêu thường xuyên và mới có tiền lương để thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội.

“Vừa qua, Chính phủ đã cho làm nhiều tượng đài Bác Hồ và quảng trường rất hoành tráng, tốn kém, nay đang còn dự kiến làm thêm trong khi ngân sách ngày càng khó; còn nhiều người nghèo, gia đình chính sách thiếu tiền làm nhà. Chính phủ cần báo cáo việc này với Quốc hội và sớm chấn chỉnh, nhất là trong lúc toàn Đảng, toàn dân đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” – ông Lê Nam nói thêm.

Ông Đỗ Văn Đương, ĐBQH TP HCM

Đại biểu Đỗ Văn Đương (đoàn TP HCM) kiến nghị phải tuyển công chức có tính cạnh tranh, công khai, minh bạch thông qua đánh giá sản phẩm công vụ, cống hiến của họ mà xã hội nhìn thấy; đừng chọn người nói thì hay, làm dở.

“Đề nghị Quốc hội năm 2016 cần ban hành Luật công vụ, xác định rõ các chức danh, vị trí việc làm để chống, loại bỏ công chức ăn bám thì mới có điều kiện tinh gọn biên chế, tăng lương cho cán bộ tâm huyết, làm việc có hiệu quả. Theo tôi, phải bằng cơ chế giải pháp buộc tinh gọn bộ máy không chỉ ở cơ quan nhà nước mà kể cả ở các tổ chức công quyền khác; giảm thiểu bộ máy trung gian, kể cả các ban chỉ đạo; tránh thu chỗ này lại phình ra chỗ khác” – ông Đỗ Văn Đương đề xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc
Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc

Nhận 100 triệu đồng tiền “chạy” biên chế, Tư đã làm giả hồ sơ rồi nhờ người quen gửi đến cơ quan chức năng.

Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc

Làm giả quyết định trúng tuyển biên chế để bỏ túi tiền “chạy” việc

Nhận 100 triệu đồng tiền “chạy” biên chế, Tư đã làm giả hồ sơ rồi nhờ người quen gửi đến cơ quan chức năng.

Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công
Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công

VOV.VN -Muốn tăng lương phải thực hiện rốt ráo việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng bộ máy, tiết giảm chi tiêu công.

Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công

Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công

VOV.VN -Muốn tăng lương phải thực hiện rốt ráo việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng bộ máy, tiết giảm chi tiêu công.

Hà Nội đặt mục tiêu giảm 10% biên chế
Hà Nội đặt mục tiêu giảm 10% biên chế

VOV.VN -Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2021 tối thiểu giảm 10% biên chế.

Hà Nội đặt mục tiêu giảm 10% biên chế

Hà Nội đặt mục tiêu giảm 10% biên chế

VOV.VN -Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2021 tối thiểu giảm 10% biên chế.

Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức
Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức

Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức

Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức