Lời nhắn nhủ của Đại tướng với các nhà báo phát thanh

VOV.VN - Đại tướng từng nhắc: "Đài phát thanh quốc gia phải có sức mạnh của một đạo quân chủ lực thì mới hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Tháng 5/1996, lần đầu tiên tôi được gặp và phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông đến studio của Đài TNVN trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm lần thứ 50 Ngày Toàn quốc kháng chiến. Tại phòng thu hôm đó, anh Trương Cộng Hòa là người được giao nhiệm vụ phỏng vấn Đại tướng, chị Minh Thu là kỹ thuật viên thu thanh.

Dù lúc đó tuổi đã cao nhưng Đại tướng đến rất đúng giờ với dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát và nói cười sang sảng… Nhiều cán bộ công nhân viên biết ông đến Đài đã ra chào đón. Ông bắt tay từng người, thăm hỏi công việc... Đại tướng đặc biệt quan tâm tới đời sống của anh chị em.

Anh Trương Cộng Hòa thưa với Đại tướng: “Đời sống của cán bộ công nhân viên hiện nay (năm 1996) đã được đảm bảo, anh chị em rất vui và hứng khởi làm việc”. Đại tướng nói: “Vậy thì tôi rất mừng, ngày xưa ở chiến khu, rồi sau này kháng chiến, cán bộ của Đài vất vả lắm. Hiện nay, công việc của các đồng chí vẫn rất vất vả, vì vậy, phải được quan tâm đúng mức”.

Tác giả phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004

Được tin Đại tướng đến thăm, phát thanh viên, nghệ sỹ ưu tú Kim Cúc cũng có mặt chào đón và thật vui đó lại là cuộc gặp mặt của người lính văn công năm xưa (NSƯT Kim Cúc từng là diễn viên của đoàn văn công quân đội) với vị chỉ huy cũ. Đại tướng ân cần hỏi thăm nghệ sỹ Kim Cúc và nhắc tên những đồng đội cũ trong đội văn công năm xưa. Nghe ông nói, “Chú vẫn nghe cháu đọc trên đài, giọng cháu truyền cảm lắm” NS Kim Cúc vô cùng xúc động.

Cuộc phỏng vấn của anh Trương Cộng Hòa với Đại tướng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến được thực hiện trong studio. Những câu hỏi của Đài TNVN được Đại tướng trả lời khúc triết, ngắn gọn nhưng rất đầy đủ ý nghĩa. Ông cũng dành những lời tâm huyết nói về công cuộc đổi mới đất nước và những mong ước của ông với Đất nước. 

Sau đó, tôi được phép phỏng vấn Đại tướng, lấy ý kiến của ông về trách nhiệm của tuổi trẻ với công cuộc đổi mới đất nước. Đại tướng vui vẻ trả lời và nhắc nhở: “Thế hệ trẻ không chỉ phát huy truyền thống cha ông, mà cần phải có những cách làm mới để góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước”. Biết tôi là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Đài TNVN, Đại tướng hỏi tôi về tình hình phóng viên trẻ và công tác Đoàn của Đài. Nghe xong phần báo cáo của tôi, Đại tướng nói: “Đài TNVN có truyền thống vẻ vang và có đóng góp quan trọng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, ngày nay các cháu phải làm việc thật tốt để xứng đáng với các thế hệ cha anh…”

Lần thứ hai, tôi được đến nhà riêng Đại tướng để phỏng vấn ông cho chương trình phát thanh đặc biệt Tết Giáp Thân  - một cái Tết đầy ý nghĩa vì năm 2004 cả dân tộc kỷ niệm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Mặc dù tuổi đã cao, thời tiết hôm ấy khá lạnh nhưng Đại tướng vẫn  dành cho phóng viên Đài TNVN một cuộc phỏng vấn dài hơn dự kiến. (Chúng tôi đăng ký phỏng vấn 30 phút, nhưng ông đã trò chuyện suốt hơn một tiếng đồng hồ).

Lúc ấy có nhiều đoàn Đại biểu đến chờ vào chúc thọ Đại tướng nhân dịp năm mới. Đại tướng trò chuyện với chúng tôi về tư tưởng Hồ Chí Minh và việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, về phát huy truyền thống để có một Điện Biên Phủ mới trong thời kỳ Đổi mới.

Trong quá trình công tác, tôi cũng được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần ở các Hội nghị. Trong đó, tôi thật sự ấn tượng mỗi khi Đại tướng đến dự Hội nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Hội Khuyến học Việt Nam. Là một vị tướng, nhưng ông luôn quan tâm đến vấn đề phát triển giáo dục và đặc biệt là việc phát huy tinh thần tự học của mỗi người. 

Ý kiến phát biểu của Đại tướng về vấn đề tự học cực kỳ sâu sắc, dễ hiểu. Nhiều lần ông kể những câu chuyện về việc tự học của ông khi còn nhỏ, hay trong kháng chiến… Ông cho rằng, nếu một quốc gia mỗi người dân đều có tinh thần tự học, tự đào tạo thì giáo dục sẽ phát triển mạnh mẽ và dân trí sẽ được nâng cao. Những ý kiến của Đại tướng về vấn đề giáo dục và tự học tôi đều thu thanh cẩn thận và trích phát nhiều lần trong chương trình Thời sự của Đài TNVN.

Không chỉ có tôi, mà nhiều phóng viên của Đài TNVN đã được gặp gỡ và phỏng vấn, trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp như nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc, Đình Khải, Trương Cộng Hòa… Mỗi nhà báo của Đài khi gặp ông đều có những tình cảm tốt đẹp bởi ông là người gần gũi, thân thiết, uyên bác và đặc biệt yêu mến Đài TNVN và người nhà Đài.

Ông luôn quan tâm đến sự phát triển của Đài phát thanh Quốc gia. Tôi còn nhớ  lời nói của Đại tướng khi trò chuyện với chúng tôi vào năm 1996 rằng: “Đài của các đồng chí rất quan trọng. Tôi ngày nào cũng nghe Đài vào buổi sáng. Hiện nay, các đồng chí có nhiều cố gắng để có thông tin nhanh, phong phú và hay. Tốt lắm. Hãy cố gắng và phát huy. Đài phát thanh quốc gia phải có sức mạnh của một đạo quân chủ lực thì mới hoàn thành nhiệm vụ của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên