Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tiếc vì đảng đối lập hủy đối thoại

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vẫn mong muốn tổ chức một cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng vào thời điểm thích hợp.

Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, Jung Youn-kuk ngày15/11 bày tỏ lấy làm tiếc vì cuộc gặp giữa Tổng thống Park Geun-hye và lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập chính Choo Mi-ae đã không thể diễn ra.

Tổng thống Park Geun-hye (phải) và lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập chính Choo Mi-ae trong một cuộc gặp hồi tháng 9 năm ngoái. (Ảnh: Yonhap)

Trong khi nhấn mạnh cuộc gặp này đã bị đơn phương hủy bỏ do phía đảng Dân chủ, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, những kỳ vọng lớn dành cho các cuộc đàm phán về việc “bình thường hóa” các công việc của nhà nước.

Theo ông Jung Youn-kuk, văn phòng Tổng thống vẫn mong muốn tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này vào bất kỳ thời điểm thích hợp, đồng thời hối thúc đảng đối lập duy trì “thái độ có trách nhiệm” hướng tới bình thường hóa các công việc của nhà nước.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Choo Mi-ae hôm qua (14/11) đã đề nghị đối thoại với Tổng thống Park Geun-hye, thảo luận tình hình chính trị hiện nay tại Hàn Quốc, nhưng sau đó cùng ngày đã rút lại đề nghị này.

Đề cập tới những đồn đoán về việc Tổng thống Park Geun-hye sẽ có bài phát biểu trước công chúng lần thứ ba về vụ bê bối chính trị gây rúng động liên quan tới cáo buộc người bạn thân tín của bà là bà Choi Soon-sil can thiệp vào công việc nhà nước, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc cho biết bà Park Geun-hye đang cân nhắc các biện pháp xử lý tiếp theo.

Vị quan chức này cũng từ chối bình luận về việc khi nào sẽ tiến hành thẩm vấn bà Park về vụ bê bối kể trên, đồng thời cho biết thêm rằng, luật sư của Tổng thống sẽ nói về các vấn đề liên quan tới việc truy tố với giới truyền thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Hàn Quốc nã đạn vào tàu đánh cá trái phép Trung Quốc
Tàu Hàn Quốc nã đạn vào tàu đánh cá trái phép Trung Quốc

Theo đoạn video, sau khi tàu đánh cá Trung Quốc phớt lờ cảnh báo, tàu tuần tra Hàn Quốc đã đã nã đạn vào tàu Trung Quốc.

Tàu Hàn Quốc nã đạn vào tàu đánh cá trái phép Trung Quốc

Tàu Hàn Quốc nã đạn vào tàu đánh cá trái phép Trung Quốc

Theo đoạn video, sau khi tàu đánh cá Trung Quốc phớt lờ cảnh báo, tàu tuần tra Hàn Quốc đã đã nã đạn vào tàu Trung Quốc.

Hàn Quốc: Lãnh đạo Đảng đối lập đề xuất đàm phán với Tổng thống
Hàn Quốc: Lãnh đạo Đảng đối lập đề xuất đàm phán với Tổng thống

VOV.VN - Đảng Minjoo đối lập tại Hàn Quốc vừa đưa ra đề nghị đối thoại song phương với Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye.

Hàn Quốc: Lãnh đạo Đảng đối lập đề xuất đàm phán với Tổng thống

Hàn Quốc: Lãnh đạo Đảng đối lập đề xuất đàm phán với Tổng thống

VOV.VN - Đảng Minjoo đối lập tại Hàn Quốc vừa đưa ra đề nghị đối thoại song phương với Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye.

Nhật Bản–Hàn Quốc ký thỏa thuận chia sẻ thông tin về Triều Tiên
Nhật Bản–Hàn Quốc ký thỏa thuận chia sẻ thông tin về Triều Tiên

VOV.VN - Hai nước đã ký thỏa thuận sơ bộ về chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm về các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nhật Bản–Hàn Quốc ký thỏa thuận chia sẻ thông tin về Triều Tiên

Nhật Bản–Hàn Quốc ký thỏa thuận chia sẻ thông tin về Triều Tiên

VOV.VN - Hai nước đã ký thỏa thuận sơ bộ về chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm về các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc: Lãnh đạo đảng đối lập sẽ không gặp Tổng thống Park Geun-hye
Hàn Quốc: Lãnh đạo đảng đối lập sẽ không gặp Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Bà Choo Mi-ae - Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc đã rút lại đề nghị gặp Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 15/11.

Hàn Quốc: Lãnh đạo đảng đối lập sẽ không gặp Tổng thống Park Geun-hye

Hàn Quốc: Lãnh đạo đảng đối lập sẽ không gặp Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Bà Choo Mi-ae - Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc đã rút lại đề nghị gặp Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 15/11.

Hai cựu thư ký Tổng thống Hàn Quốc bị triệu tập
Hai cựu thư ký Tổng thống Hàn Quốc bị triệu tập

VOV.VN - Hai thư ký này nằm trong số “3 đầu mối” có liên hệ trực tiếp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cùng với cố vấn Tổng thống là Ho-seong.

Hai cựu thư ký Tổng thống Hàn Quốc bị triệu tập

Hai cựu thư ký Tổng thống Hàn Quốc bị triệu tập

VOV.VN - Hai thư ký này nằm trong số “3 đầu mối” có liên hệ trực tiếp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cùng với cố vấn Tổng thống là Ho-seong.