Lớp bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn và đạo đức người làm báo

VOV.VN -Hội Nhà báo Việt Nam mở lớp bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn và đạo đức người làm báo ở khu vực Tây Nguyên và miền Trung

Chiều nay 2/12 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với  Hội nhà báo tỉnh Đắk Lắk khai mạc khóa bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn và đạo đức người làm báo.  

Tham gia khóa bồi dưỡng có 38 nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, đơn vị báo chí  ở các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. 

Trong thời gian diễn ra khóa bồi dưỡng từ 2-5/12, các giảng viên sẽ giúp các phóng viên, biên tập viên nâng cao trình độ chuyên môn để làm tốt chức năng nhiệm vụ của người làm báo. Cùng với kỹ năng phỏng vấn, khóa bồi dưỡng còn giúp các học viên nắm rõ, thực hiện tốt quy định về đạo đức người làm báo trong hoạt động nghiệp vụ. 

Anh Lê Quốc Thành – phóng viên  báo Đắk Lắk cảm nhận: "Nghiệp vụ phỏng vấn và đạo đức nghề báo rất cần thiết đối với người làm báo, tôi mong muốn mình được trau dồi thềm những kiến thức kỹ năng về phỏng vấn, nâng cao đạo đức nghề, tôi mong muốn là sau khóa học này sẽ có nhiều khóa học nữa để chúng tôi được tiếp cận cũng như trau dồi thêm kiến thức kỹ năng trong công việc để làm việc tốt hơn. Việc truyền đạt của giảng viên rất thực tế, gần gũi tình cảm, dễ hiểu, dễ gần với học viên”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyền tự do báo chí - Nên xác định thế nào cho phù hợp?
Quyền tự do báo chí - Nên xác định thế nào cho phù hợp?

VOV.VN - Vai trò quản lý của Nhà nước cần được xác định phù hợp để đảm bảo quyền tự do báo chí, cũng như phát huy tính chủ động, sáng tạo của các loại bình báo chí

Quyền tự do báo chí - Nên xác định thế nào cho phù hợp?

Quyền tự do báo chí - Nên xác định thế nào cho phù hợp?

VOV.VN - Vai trò quản lý của Nhà nước cần được xác định phù hợp để đảm bảo quyền tự do báo chí, cũng như phát huy tính chủ động, sáng tạo của các loại bình báo chí

Báo chí lên tiếng sẽ thực hiện quyền con người, quyền công dân tốt hơn
Báo chí lên tiếng sẽ thực hiện quyền con người, quyền công dân tốt hơn

VOV.VN -Hiến pháp 2013 đề cao quyền con người, quyền công dân. Đại biểu Quốc hội cho rằng báo chí có vai trò tích cực trong bảo vệ, thực hiện quyền đó.

Báo chí lên tiếng sẽ thực hiện quyền con người, quyền công dân tốt hơn

Báo chí lên tiếng sẽ thực hiện quyền con người, quyền công dân tốt hơn

VOV.VN -Hiến pháp 2013 đề cao quyền con người, quyền công dân. Đại biểu Quốc hội cho rằng báo chí có vai trò tích cực trong bảo vệ, thực hiện quyền đó.

Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí ở nước ta
Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí ở nước ta

VOV.VN - Luật Báo chí sửa đổi lần này còn có những ý kiến khác nhau về một số điều khoản, nội dung, nội hàm cũng như kỹ thuật soạn thảo văn bản, kết cấu, câu chữ.

Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí ở nước ta

Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí ở nước ta

VOV.VN - Luật Báo chí sửa đổi lần này còn có những ý kiến khác nhau về một số điều khoản, nội dung, nội hàm cũng như kỹ thuật soạn thảo văn bản, kết cấu, câu chữ.

Luật Báo chí (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý để báo chí phát triển
Luật Báo chí (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý để báo chí phát triển

VOV.VN -Nhiều quy định của Luật Báo chí đã thiếu tính khả thi, cần phải sửa đổi để đáp ứng với tình hình hiện nay và xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Luật Báo chí (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý để báo chí phát triển

Luật Báo chí (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý để báo chí phát triển

VOV.VN -Nhiều quy định của Luật Báo chí đã thiếu tính khả thi, cần phải sửa đổi để đáp ứng với tình hình hiện nay và xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?
Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?

VOV.VN - Trước khi trở thành nhà báo, một người phải có ít nhất 3 năm làm phóng viên, tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội, dự thảo luật dường như lại bỏ quên lực lượng phóng viên này.

Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?

Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?

VOV.VN - Trước khi trở thành nhà báo, một người phải có ít nhất 3 năm làm phóng viên, tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội, dự thảo luật dường như lại bỏ quên lực lượng phóng viên này.

Báo chí làm sao phát triển được khi chân này giẫm chân kia?
Báo chí làm sao phát triển được khi chân này giẫm chân kia?

VOV.VN - Báo chí vừa thực hiện chức năng tư tưởng nhưng phải tự chủ về kinh tế. Nhưng hai “chân” này nhiều khi không cùng hướng, thậm chí giẫm lên nhau.

Báo chí làm sao phát triển được khi chân này giẫm chân kia?

Báo chí làm sao phát triển được khi chân này giẫm chân kia?

VOV.VN - Báo chí vừa thực hiện chức năng tư tưởng nhưng phải tự chủ về kinh tế. Nhưng hai “chân” này nhiều khi không cùng hướng, thậm chí giẫm lên nhau.