Lũ lên nhanh tại 7 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Bảy tỉnh vùng lũ gồm Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang đang gấp rút triển khai Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2

Mực nước lũ hiện ở Đồng bằng sông Cửu Long đang lên gần mức báo động 2. Bảy tỉnh vùng lũ gồm Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang đang gấp rút triển khai Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2, tổng vốn đầu tư 2.387 tỷ đồng, để nhanh chóng đưa 52.300 hộ dân có nơi ở an toàn, đặc biệt ưu tiên cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở.

Đến nay, tỉnh An Giang đã hoàn thành cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 1, bố trí 29.500 hộ dân vào sinh sống an toàn. Tỉnh Đồng Tháp cũng đưa toàn bộ gần 36.000 hộ dân thuộc diện di dời vào 204 cụm tuyến dân cư. Đồng Tháp đã củng cố, thành lập hơn 400 đội cứu hộ cứu nạn với 2.600 thành viên ứng trực tại ngã 3, ngã 4 sông, vùng sạt lở, nước lũ chảy xiết, có nhiều tàu thuyền lưu thông…

Tại Tiền Giang, 33.000 hộ dân vùng ngập lũ đã có nơi ở an toàn trước khi lũ thượng nguồn đổ về…Đến nay Tiền Giang hoàn thành xây dựng 800 cống, đập ngăn lũ kiên cố và bán kiên cố cùng 300 đập tạm ở các huyện: Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước, đảm bảo an toàn cho 55 nghìn héc ta vườn cây ăn trái và 45.000 ha lúa khi lũ và triều cường dâng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên