Lũ trên các sông từ Thanh Hoá đến Quảng Bình lên cao

Dự báo trong tối 31/10, lũ sông Cả tại Nam Đàn có khả năng lên mức 7,5m (dưới báo động III : 0,4m), sau đó còn tiếp tục lên.

Trong 24 giờ qua, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tính đến 19 giờ ngày 30/10, lượng mưa đo được phổ biến từ 100 – 250mm; một số nơi trên 300mm, như tại Đô Lương (Nghệ An): 313mm, Yên Thượng (Nghệ An): 337mm, Nam Đàn (Nghệ An): 378mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh): 314mm, Linh Cảm (Hà Tĩnh): 334mm.

Lũ các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An và hạ lưu sông La đang lên; sông Gianh tại Mai Hóa đã đạt đỉnh là 5,27m (trên BĐII: 0,27m) và đang xuống.
Mực nước lúc 19 giờ ngày 30/10, trên một số sông như sau:
Sông Cả tại Nam Đàn: 6,45m, dưới báo động (BĐ) II: 0,45m; Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 9,90m, dưới BĐIII: 0,10m; Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 12,24m, dưới BĐIII: 0,76m; Sông La tại Linh Cảm: 5,11m, dưới BĐII: 0,39m; Sông Gianh tại Mai Hóa: 5,26m, trên BĐII: 0,26m
Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 2,50m, trên BĐII: 0,30m.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lũ các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An và hạ lưu sông La tiếp tục lên. 

Sáng 31/10, lũ sông La tại Linh Cảm có khả năng đạt đỉnh và ở mức 6,0m, trên BĐII: 0,5m, sau biến đổi chậm; các sông ở Thanh Hóa có khả năng lên mức BĐI, có nơi trên BĐI.

Các địa phương cần đề phòng lũ lớn, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh trên.

** Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn, kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến giao thông các huyện miền núi.

Đến chiều nay (31/10), Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Nam cơ bản khắc phục xong sự cố sạt lở tại kilomet 65, quốc lộ 14B đoạn từ huyện Đại Lộc đi Nam Giang, với khối lượng 20.000 m3 đất đá. Tuy nhiên, nguy cơ ách tắc trở lại rất lớn do đất đá trên ta-luy dương tiếp tục trôi xuống lòng đường theo mưa lũ.

Tại huyện Đông Giang, tuyến đường từ đập chính thuỷ điện A Vương vào xã Dang cũng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông, thôn Zlao, hoàn toàn bị cô lập. Tại huyện Nông Sơn mưa lớn làm sạt lở đất, vùi lấp 2 nhà dân ở xã Quế Ninh. Hiện 8 nhà dân và 1 trạm y tế xã đang trong tình trạng bị đe dọa, cần phải di dời khẩn cấp. Địa phương hỗ trợ mỗi nhà bị đất vùi lấp 5 triệu đồng, cấp kinh phí mua bao cát chèn lấp các vị trí bị sụt lún, giúp bà con tạm thời ổn định cuộc sống.

** Gần 1 tuần qua, tại tỉnh Nghệ An có mưa to. Đến sáng nay, trời vẫn mưa rất to, nước sông ở huyện Nam Đàn lên mức báo động 2. Mưa lũ làm 2 người ở Nghệ An bị chết và mất tích. Đó là anh Phạm Văn Thỏa ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và em Nguyễn Thị Hồng Anh, 12 tuổi, ở xã Tân Long, huyện Tân Kỳ. 8.500 ha hoa màu và cây vụ Đông bị ngập. Trong đó, 5.500 ha bị mất trắng. Tuyến đê Tả Lam tại Đô Lương bị sạt trượt một đoạn khoảng 70m, rộng 10m, làm cho 400 nhà dân bị ngập chìm trong nước. Một số trường học tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn... học sinh phải nghỉ học. Do mưa lớn và kéo dài nên thành phố Vinh xảy ra tình trạng ngập lụt chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Các tuyến phố như Đinh Công Tráng, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ... bị ngập nặng. Lũ lụt cũng gây mất điện trên diện rộng. Tỉnh Nghệ An dang triển khai một số biện pháp khắc phục mưa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên