Lương tối thiểu: Doanh nghiệp - người lao động cùng chia sẻ

(VOV) -Bộ trưởng Hải Chuyền: ‘Khi xây dựng chính sách, chúng tôi cân nhắc cả quyền lợi của người lao động và trách nhiệm của DN’

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về lộ trình điều chỉnh tiền lương, chiều nay (13/6), Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: Theo qui định của Chính phủ, lương cho khối hành chính sự nghiệp thì do Bộ Nội vụ trực tiếp xây dựng triển khai; lương cho khối DN thì do Bộ LĐ-TB-XH thực hiện. Theo phân công trách nhiệm, chúng tôi đã xây dựng lộ trình về tăng lương tối thiểu để làm cơ sở cho DN trả lương cho người lao động. Năm 2012, chúng tôi cũng đã thực hiện chương trình đó. Khi ban hành mức lương tối thiếu theo 4 vùng, mức cao nhất là trên 2 triệu đồng thì cũng có 2 luồng ý kiến.

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, qui định mức lương như vậy thì mới đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, qui định như vậy là không chia sẻ với DN, trong lúc DN khó khăn lại đưa ra lương tối thiểu như vậy càng làm cho DN khó khăn.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Hải Chuyền, với vị trí của cơ quan chính sách chúng tôi thấy lộ trình qui định 4 vùng lương tối thiểu và phù hợp. Người lao động cũng trên cơ sở đó chia sẻ với DN. DN cũng phải có trách nhiệm chia sẻ và nếu DN không có người lao động thì cũng không phát triển được. Vì vậy, tôi thấy có khó khăn nhưng các DN có thể vượt được. Nhưng người lao động nếu không có đồng lương tối thiểu, qui định đồng lương tối thiểu thấp thì người ta không có sức để làm cho DN.

Bộ trưởng cho rằng: “Lộ trình như vậy là hợp lý. Mức chúng tôi đề cập cao hơn vì đã cân nhắc trong lúc tình hình khó khăn, các DN phải sắp xếp lại thì có nên đặt ra không? Cuối cùng Chính phủ quyết định vẫn phải có lương tối thiểu và lộ trình điều chỉnh”.

Bộ trưởng cũng cho biết: “Khi làm đề nghị này chúng tôi tính đến cả hai yếu tố quyền lợi người động và trách nhiệm chia sẻ của DN lúc này”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hướng dẫn triển khai Nghị định về mức lương tối thiểu vùng
Hướng dẫn triển khai Nghị định về mức lương tối thiểu vùng

(VOV) -Khi áp dụng các quy định về mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ, hoặc cắt giảm các chế độ khi làm thêm giờ.

Hướng dẫn triển khai Nghị định về mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn triển khai Nghị định về mức lương tối thiểu vùng

(VOV) -Khi áp dụng các quy định về mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ, hoặc cắt giảm các chế độ khi làm thêm giờ.

Sinh viên nghèo được trợ cấp 50% mức lương tối thiểu
Sinh viên nghèo được trợ cấp 50% mức lương tối thiểu

(VOV) - Học sinh, sinh viên khó khăn bằng 50% mức lương tối thiểu hiện hành và cấp đủ 12 tháng trong năm. 

Sinh viên nghèo được trợ cấp 50% mức lương tối thiểu

Sinh viên nghèo được trợ cấp 50% mức lương tối thiểu

(VOV) - Học sinh, sinh viên khó khăn bằng 50% mức lương tối thiểu hiện hành và cấp đủ 12 tháng trong năm. 

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng
Chính thức tăng lương tối thiểu vùng

(VOV) - Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng

(VOV) - Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

Lương tối thiểu có thể lên 1,15 triệu đồng/tháng
Lương tối thiểu có thể lên 1,15 triệu đồng/tháng

(VOV) -Mức lương mới theo đề xuất của Bộ Nội vụ tăng lên 1,15 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2013.

Lương tối thiểu có thể lên 1,15 triệu đồng/tháng

Lương tối thiểu có thể lên 1,15 triệu đồng/tháng

(VOV) -Mức lương mới theo đề xuất của Bộ Nội vụ tăng lên 1,15 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2013.

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013
Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013

(VOV) -Từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 đến 2.350.000 đồng/tháng.

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013

(VOV) -Từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 đến 2.350.000 đồng/tháng.

Từ 1/5, lương tối thiểu phải bảo đảm mức sống tối thiểu
Từ 1/5, lương tối thiểu phải bảo đảm mức sống tối thiểu

(VOV) - Tuy nhiên, hiện nay theo báo cáo số liệu của thống kê thì mức lương tối thiểu mới đảm bảo được xấp xỉ 60% nhu cầu sống tối thiểu đó...

Từ 1/5, lương tối thiểu phải bảo đảm mức sống tối thiểu

Từ 1/5, lương tối thiểu phải bảo đảm mức sống tối thiểu

(VOV) - Tuy nhiên, hiện nay theo báo cáo số liệu của thống kê thì mức lương tối thiểu mới đảm bảo được xấp xỉ 60% nhu cầu sống tối thiểu đó...