Miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 5

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, Quảng Trị đã thông báo cho các phương tiện chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Chủ động đối phó với bão số 5, các tỉnh khu vực miền Trung khẩn trương thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết hướng đi của bão để chủ động tránh trú an toàn.

** Đến chiều nay (1/8), tỉnh Quảng Bình còn 575 tàu cá với trên 5.000 lao động đang hoạt động ngoài vùng biển xa. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã thông báo cho các phương tiện chủ động tìm nơi tránh trú an toàn; chuẩn bị các phương tiện, phân công cán bộ chiến sỹ thường trực để chủ động đối phó với bão.

Hai tàu cá QB -93452-TS do ông Lê Văn Khang làm thuyền trưởng và tàu cá QB-93792-TS do ông Nguyễn Văn Tuân trú tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong khi đang đánh bắt ở vịnh Bắc Bộ bị chết máy vào chiều 30/7. Hiện tàu ông Nguyễn Văn Tuân đã vào bờ an toàn, còn tàu ông Lê Văn Khang đang neo trú tại đảo Hải Nam- Trung Quốc.

Trung tá Trần Văn Lương, Trực ban tác chiến, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: “Các tàu trên đã nắm thông tin và đang trên đường vào bờ để tránh cơn bão số 5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra”.

** Tại  tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão lực lượng Bộ đội  Biên phòng, các địa phương ven biển, huyện đảo Cồn Cỏ thường xuyên theo dõi diễn biến của bão và thông báo, hướng dẫn các chủ thuyền đang hoạt động trên biển đưa phương tiện vào bờ hoặc di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm tránh bão số 5.

Đến chiều tối nay, tỉnh Quảng Trị đã thông báo kêu gọi được 1.500 phương tiện vào bờ, hiện còn 1 tàu đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa đang trên đường vào Đà Nẵng trú ẩn, 22 tàu khác đánh bắt khu vực gần bờ cũng đã nắm được thông tin của bão.

Ông Hoàng Đình Liên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết: “Hiện nay ven biển Quảng Trị, từ Cồn Cỏ trở vào thời tiết thuận lợi nên ngư dân có thể đánh gần bờ. Các hệ thống máy theo dõi thời tiết được trang bị trên tàu cho nên ngư dân theo dõi thời tiết liên tục, chủ động phòng tránh bão”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức gió vùng tâm bão giật cấp 11
Sức gió vùng tâm bão giật cấp 11

VOV.VN -Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc còn có khả năng mạnh thêm.

Sức gió vùng tâm bão giật cấp 11

Sức gió vùng tâm bão giật cấp 11

VOV.VN -Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc còn có khả năng mạnh thêm.

Các địa phương đối phó với bão số 5
Các địa phương đối phó với bão số 5

VOV.VN - Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền vào ngày 3/8.

Các địa phương đối phó với bão số 5

Các địa phương đối phó với bão số 5

VOV.VN - Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền vào ngày 3/8.

Kiểm tra vận hành hồ thủy điện trước bão số 5
Kiểm tra vận hành hồ thủy điện trước bão số 5

VOV.VN - Mực nước tại các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đều vượt mức quy định.

Kiểm tra vận hành hồ thủy điện trước bão số 5

Kiểm tra vận hành hồ thủy điện trước bão số 5

VOV.VN - Mực nước tại các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đều vượt mức quy định.