Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững làng nghề

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với tỉnh Hải Dương

Sau khi đi kiểm tại hai làng nghề là Đông Giao và Phú Lộc (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và nghe báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật tại các làng nghề của UBND tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh thái độ xử lý nghiêm khắc, không bao che cho các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hiện nay đang đe doạ nghiêm trọng tới sức khoẻ của người dân. Hiện nay vẫn chưa có kinh phí chi cho việc bảo vệ môi trường tại các làng nghề.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương cần tập trung phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo từng chuyên đề cho từng đối tượng như: Làng nghề, khu kinh tế, các doanh nghiệp….

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Quốc hội cũng sẽ nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ quy định rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm về các làng nghề để tránh sự chồng chéo trong công tác quản lý tại các địa phương.

Làng nghề Đồng Giao, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (Ảnh: KT)

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Hải Dương cần sớm xây dựng quy hoạch các làng nghề. Sau khi xây dựng các làng nghề tiêu biểu cần tập trung đầu tư cho việc bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, rác thải; Cần xây dựng lộ trình cụ thể để từng bước xử lý việc ô nhiễm môi trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội gợi ý, Hải Dương nên gắn xây dựng nông thôn mới với đầu tư cho các làng nghề.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương, hiện tỉnh có 61 làng nghề đã được công nhận. Trong năm 2010, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề toàn tỉnh Hải Dương đạt trên 5.200 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đã giải quyết việc làm cho trên 100.000 lao động, chiếm 11,4% tổng số lao động toàn tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gây ảnh hưởng tới đời sống của cộng đồng dân cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên