Bình Dương cương quyết giải quyết triệt để ô nhiễm ở 14 KCN

8/14 khu công nghiệp xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép hơn 10 lần

Đoàn thanh tra Bộ Tài Nguyên Môi trường vừa thông báo đến UBND tỉnh Bình Dương về kết quả kiểm tra hàng loạt các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, Bình Dương hiện có 14 khu công nghiệp xả thải vượt chuẩn cho phép.

Ông Phạm Hồng Sơn - Phó đoàn thanh tra - Tổng Cục môi trường cho biết, trong số 14 khu công nghiệp xả thải vượt chuẩn cho phép có tới 8 khu công nghiệp xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép hơn 10 lần, đó là: Khu công nghiệp Bình Đường, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, Khu công nghiệp Đồng An 1, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và Khu công nghiệp Việt Hương 2. 6 khu công nghiệp xả thải vượt chuẩn cho phép gồm Khu công nghiệp VSIP 2, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1, Khu công nghiệp Mai Trung, Khu công nghiệp Việt Hương 1, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 và khu công nghiệp Đại Đăng.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, một trong những nguyên nhân của việc xả thải vượt chuẩn cho phép là hiện nay đường thoát nước thải ở các khu công nghiệp này vẫn chưa phân loại nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Đồng thời, các khu công nghiệp ở Bình Dương phát triển sớm khi đó chưa có những quy định rõ ràng về môi trường như hiện nay nên còn có những bất hợp lý về vấn đề môi trường. Tuy nhiên quan điểm của UBND tỉnh Bình Dương là cương quyết bảo vệ môi trường và sẽ yêu cầu xác định rõ nguyên nhân để hoàn thiện việc khắc phục trong năm 2011 này.

Quan điểm của tỉnh Bình Dương là cương quyết phát triển kinh tế nhưng không phải là bằng mọi giá mà vẫn phải đảm bảo về môi trường. Giờ sẽ cương quyết tiếp tục lắp đặt hệ thống quan trắc để tìm nguyên nhân ô nhiễm từ đâu ra và giải quyết triệt để. Thứ 2 là sẽ làm hệ thống tách bạch nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp rõ ràng, bắt buộc nước thải công nghiệp phải đạt tiêu chuẩn thì mới được xả thải vào môi trường chung. Chúng tôi chỉ đạo trong năm 2011 này phải giải quyết xong.

Do được sông Sài Gòn bao bọc ở phía tây và sông Đồng Nai ở phía đông nên tỉnh Bình Dương được xem là tỉnh nằm ở vị trí nhạy cảm, việc xả thải vượt chuẩn cho phép về môi trường của 14 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể gây nguy cơ ô nhiễm rộng trên các lưu vực sông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên