Cá chết bất thường trên hồ Giảng Võ (Hà Nội)

Xung quanh hồ có nhiều cửa cống thoát nước thải, đây có thể là nguyên nhân xảy ra tình trạng nước hồ bị ô niễm dẫn đến cá chết.

Thời gian gần đây, tại hồ Giảng Võ - vốn được mệnh danh là lá phổi xanh của Hà Nội, cá chết bất thường nổi trắng mặt hồ. Cá chết nhiều, trôi dạt vào ven hồ, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Trước đó, ngày 1/7, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội), Viện Công nghệ Môi trường đã làm việc với đại điện khách sạn Hà Nội để làm rõ sự có vệt dầu loang rộng khoảng 3m, dài 100m nổi dày sát mép hồ đoạn phía sau khách sạn.

Theo kết quả xác minh, tối 29/6, nhân viên kỹ thuật của khách sạn Hà Nội (quận Ba Đình, sát mép hồ) khởi động hệ thống máy bơm để bơm dầu diezel từ bể ngầm lên bể chứa đặt tại tầng 2 để làm nhiên liệu chạy hệ thống máy móc trong khách sạn.

Sau 5 phút, nhân viên phát hiện phao tự động của bể chứa dầu bị hỏng. 50 lít dầu diezel chảy ồ ạt theo cống thoát nước mưa tràn xuống mặt hồ Giảng Võ.

Sự việc trên được người dân báo đến Cục cảnh sát môi trường (Bộ Công an). Đại diện của Cục cho hay, tại thời điểm kiểm tra ghi nhận có vệt dầu loang rộng khoảng 3m, dài 100m nổi dày sát mép hồ đoạn phía sau khách sạn, có hiện tượng cá trong hồ bị chết vì ô nhiễm.

Hồ Giảng Võ là một trong những lá phổi xanh của khu vực trung tâm thủ đô, thu hút nhiều người dân vui chơi, tập thể dục mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên