Cá chết, hồ Trúc Bạch bốc mùi thối nồng nặc

Theo một số người dân thì: có thể do môi trường nước hồ quá ô nhiễm dẫn đến hiện tượng cá chết.

Gần một tuần nay, hàng nghìn con cá chết trắng, bám dày đặc xung quanh bờ kè hồ Trúc Bạch (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đặc biệt theo hướng gió, cá chết được đẩy dồn hết về phía đường Thanh Niên. Mùi tanh, thối bốc lên nồng nặc, người đi đường ngang qua đây cũng có thể cảm nhận được.

Hiện nhiều người dân sông khu vực gần đó đã ra vớt cá chết về làm thức ăn chăn nuôi, hoặc làm phần bón cho cây. Theo một số người dân thì: có thể do môi trường nước hồ quá ô nhiễm dẫn đến hiện tượng cá chết.

Đây không phải là lần đầu tiên hồ Trúc Bạch xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Trước đó, vào tháng 6/2009, hiện tượng cá chết bất thường cũng đã xảy ra tại hồ này và kết quả xét nghiệm do Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, hàm lượng ôxy hòa tan trong nước hồ Trúc Bạch nhỏ hơn quy chuẩn 5 lần; Hàm lượng nhu cầu ôxy hóa (BOD5) vượt 3 lần; Hàm lượng COD vượt 1 lần; Hàm lượng Amoni vượt 3 lần; Hàm lượng Photpho tổng vượt 1-3 lần và hàm lượng Coliform vượt từ 30, 7 đến 613 lần quy chuẩn cho phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên