Thừa Thiên Huế:

Cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV) -Hội thảo tập trung thảo luận về tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung của các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu

Sáng nay (29/6), Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo "Cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung của các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và giải pháp giảm nhẹ thiên tai nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Thừa Thiên-Huế từ nay đến năm 2020.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng trao tặng bằng khen cho Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững- Văn phòng tại thành phố Huế vì đóng góp nhiều hoạt động ứng phó và giảm nhẹ thiên tai tại địa phương.

Bà Trần Thị Thanh Toan, Quản lý Chương trình giảm nhẹ thiên tai- Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững cho biết: SRD có một dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại hai xã Hương Phong và Hải Dương của huyện Hương Trà, bắt đầu từ từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2014.  Mục đích nhằm xây dựng năng lực cho cộng đồng làm sao người ta có thể có sự  ứng phó, một cái sự chuẩn bị trước khi thiên tai xảy ra và người ta có thể chủ động và có thể quản lý và tích ứng được trước khi thiên tai xảy ra và thậm chí cả sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam
Công bố kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam

(VOV) -Ngày 17/4, Bộ TNTM công bố Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cập nhật chi tiết cho Việt Nam năm 2012.

Công bố kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam

Công bố kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam

(VOV) -Ngày 17/4, Bộ TNTM công bố Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cập nhật chi tiết cho Việt Nam năm 2012.

Biến đổi khí hậu đe dọa sản lượng nông nghiệp toàn cầu
Biến đổi khí hậu đe dọa sản lượng nông nghiệp toàn cầu

(VOV) - Theo các đánh giá của Uno, hiện tại có 1 tỷ người thiếu ăn.

Biến đổi khí hậu đe dọa sản lượng nông nghiệp toàn cầu

Biến đổi khí hậu đe dọa sản lượng nông nghiệp toàn cầu

(VOV) - Theo các đánh giá của Uno, hiện tại có 1 tỷ người thiếu ăn.