Đà Nẵng nhận tài trợ từ quỹ Rockefeller về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đà Nẵng đã vượt qua 400 thành phố trên thế giới, trở thành một trong số 33 thành phố đầu tiên được lựa chọn 

Thành phố Đà Nẵng đã vượt qua 400 thành phố trên thế giới, trở thành một trong số 33 thành phố đầu tiên được lựa chọn vào Mạng lưới 100 thành phố có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ.

Đây là thông tin được UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định trong Lễ công bố trở thành thành viên “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu” diễn ra chiều ngày 5/12.

Lễ Công bố thành phố thành viên “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu”

Đà Nẵng là một trong số các thành phố của Việt Nam được chọn trong số 4 địa phương gửi hồ sơ cho mạng lưới (cùng Hà Nội, Cần Thơ và Quy Nhơn).

Cùng với các thành phố khác ở Châu Á được chọn là thành viên của “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu”, gồm Surat (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan), Mandalay (Myanmar) và Semarang (Indonesia), thành phố Đà Nẵng sẽ được tiếp cận gói hỗ trợ trị giá 1 triệu USD.

Theo đó, các thành viên của mạng lưới này được tiếp cận kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và nguồn lực để xây dựng chiến lược chống chịu biến đổi khí hậu trong thế kỷ 21. Là thành viên của chương trình, lãnh đạo các thành phố có diễn đàn để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong ứng phó với thiên tai.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng của thành phố Đà Nẵng cho biết: đây là cơ hội để Đà Nẵng thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi các thành phố dẫn đầu trong số 33 thành phố được lựa chọn. Chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa tính dự báo, dự phòng, chống chịu để giảm thiểu tổn thương về con người và vật chất. Với kết quả này, chúng tôi sẽ có một kế hoạch hành động sớm hơn, đầy đủ hơn, cụ thể hơn các tình huống chống chịu bão lũ, thiên tai, đặc biệt là biến đổi khí hậu”, ông Phùng Tấn Viết khẳng định.

Được biết, đến nay, Quỹ Rockefeller đã tài trợ cho thành phố Đà Nẵng hơn 2 triệu USD để thực hiện các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ người khuyết tật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu
UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - UNDP cam kết sẽ tiếp tục tài trợ khoảng 5 triệu USD, giúp Việt Nam nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu.

UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - UNDP cam kết sẽ tiếp tục tài trợ khoảng 5 triệu USD, giúp Việt Nam nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu.

Ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ hàng đầu của VN
Ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ hàng đầu của VN

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị đưa ra được các cảnh báo, định hướng để thực hiện tốt chương trình ứng phó biến đổi khí hậu.

Ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ hàng đầu của VN

Ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ hàng đầu của VN

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị đưa ra được các cảnh báo, định hướng để thực hiện tốt chương trình ứng phó biến đổi khí hậu.

Nông nghiệp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
Nông nghiệp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Trong giai đoạn từ năm 2008-2012, chúng ta đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự gia tăng biến đổi khí hậu

Nông nghiệp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Nông nghiệp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Trong giai đoạn từ năm 2008-2012, chúng ta đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự gia tăng biến đổi khí hậu

Thành ủy TPHCM họp đưa ra giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu
Thành ủy TPHCM họp đưa ra giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN -Theo đó, thành phố đã đưa ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm để đối phó với tình hình ngập lụt, triều cường...

Thành ủy TPHCM họp đưa ra giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

Thành ủy TPHCM họp đưa ra giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN -Theo đó, thành phố đã đưa ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm để đối phó với tình hình ngập lụt, triều cường...

 Nâng cao hiệu quả truyền thông biến đổi khí hậu
Nâng cao hiệu quả truyền thông biến đổi khí hậu

VOV.VN -Việt Nam là một trong các nước được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu.

 Nâng cao hiệu quả truyền thông biến đổi khí hậu

Nâng cao hiệu quả truyền thông biến đổi khí hậu

VOV.VN -Việt Nam là một trong các nước được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu.

ASEM chung tay hành động ứng phó biến đổi khí hậu
ASEM chung tay hành động ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hội nghị Cao cấp ASEM về Phòng chống và Cứu trợ thiên tai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bế mạc ngày 19/11 tại Hà Nội.

ASEM chung tay hành động ứng phó biến đổi khí hậu

ASEM chung tay hành động ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hội nghị Cao cấp ASEM về Phòng chống và Cứu trợ thiên tai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bế mạc ngày 19/11 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả truyền thông với biến đổi khí hậu
Nâng cao hiệu quả truyền thông với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Truyền thông đại chúng hiện nay còn chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề biến đổi khí hậu.

Nâng cao hiệu quả truyền thông với biến đổi khí hậu

Nâng cao hiệu quả truyền thông với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Truyền thông đại chúng hiện nay còn chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề biến đổi khí hậu.

VOV tổng kết Dự án Kịch về biến đổi khí hậu
VOV tổng kết Dự án Kịch về biến đổi khí hậu

VOV.VN -Kịch Hành trình Xanh góp phần nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững.

VOV tổng kết Dự án Kịch về biến đổi khí hậu

VOV tổng kết Dự án Kịch về biến đổi khí hậu

VOV.VN -Kịch Hành trình Xanh góp phần nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững.

COP 19 đặt nền móng cho Hiệp định về biến đổi khí hậu
COP 19 đặt nền móng cho Hiệp định về biến đổi khí hậu

VOV.VN-Những thỏa thuận vào phút chót của Hội nghị được coi là viên gạch đầu tiên cho Hiệp ước toàn cầu mới về biến đổi khí hậu vào năm 2015.

COP 19 đặt nền móng cho Hiệp định về biến đổi khí hậu

COP 19 đặt nền móng cho Hiệp định về biến đổi khí hậu

VOV.VN-Những thỏa thuận vào phút chót của Hội nghị được coi là viên gạch đầu tiên cho Hiệp ước toàn cầu mới về biến đổi khí hậu vào năm 2015.