Dân chặn xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường

Tình trạng chở đất, đá ở tỉnh lộ 7 đoạn đi qua 4 khiến đoạn đường mịt mù khói bụi khiến người dân ở Thừa Thiên Huế bức xúc

Ngày 4/7, người dân tổ 4, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục mang cây gỗ, thùng rác và đặt đá giữa tỉnh lộ 7, đoạn đi qua địa phận tổ này để ngăn chặn các xe tải chở đất chạy qua.

Sau khi UBND phường Thuỷ Phương xuống can thiệp, giải thích, ngày 5/7, người dân đã gỡ bỏ chướng ngại vật trên tỉnh lộ 7 để các xe tải chở đất tiếp tục lưu thông.

Theo UBND phường Thuỷ Phương, việc một số người dân sống hai bên tỉnh lộ 7, đoạn đi qua tổ 4 của phường đã rải các chướng ngại vật và đứng ra đường chặn xe tải chở đất của doanh nghiệp, xảy ra từ hơn 1 tháng nay.

Người dân tổ 4 sử dụng vật cản và trực tiếp đứng ra chặn xe tải chở đất gây ô nhiễm

Nguyên nhân là tỉnh lộ 7 hẹp, xe tải chạy với tốc độ cao, thùng xe chở đất không được che chắn bảo đảm an toàn nên đất đá từ trên xe rơi xuống đường gây bụi mù mịt và nguy hiểm cho người dân.

Chính quyền phường đã yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp thực hiện tưới nước hàng ngày trên tuyến đường nhằm hạn chế ô nhiễm, đồng thời tuyên truyền để người dân biết về hành vi chặn xe tải là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, nhiều đơn vị không thực hiện theo cam kết nên tuyến đường này luôn trong tình trạng bụi mù mịt, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các hộ dân hai bên đường khiến nhiều người dân bức xúc.

Ngày 7/7 tới, UBND phường mời Cảnh sát môi trường, Công an thị xã, Công an phường cùng tổ dân phố và các doanh nghiệp tiến hành làm việc. Nếu các doanh nghiệp không giải quyết tình trạng bụi đất này thì UBND phường sẽ gửi tờ trình UBND tỉnh để thu hồi các khu mỏ đối với doanh nghiệp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên