Đồng Nai sẽ hỏi ý kiến 5.000 hộ dân về vụ Vedan

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, trong tháng 8 sẽ họp mặt toàn bộ 5.000 hộ dân bị thiệt hại để lấy ý kiến nhận số tiền 119,5 tỉ đồng hay khởi kiện Vedan ra Tòa. 

 Ngày 16/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để xem xét việc Vedan chấp thuận bồi thường cho nông dân số tiền 119,5 tỉ đồng. Theo thư mời của Văn phòng UBND tỉnh, đây là cuộc họp “mật” nên tỉnh không cho các cơ quan báo chí tham dự. Đến cuối buổi chiều 16/8, ông Phạm Văn Dung, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi gặp gỡ báo chí để trao đổi một số thông tin liên quan đến việc bồi thường của Vedan.

Theo ông Dung, đến nay UBND tỉnh chưa quyết định nhận 119,5 tỉ như đã yêu cầu Vedan bồi thường trước đó và đã được Vedan chấp nhận. Nguyên nhân là do tình hình thực tế ở dân đã diễn biến khác.

Theo báo cáo của Hội luật gia Đồng Nai, đến nay đã có trên 3.200 hồ sơ khởi kiện Vedan đã được Toà án nhân dân hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch tiếp nhận, con số thiệt hại tuy chưa có thống kê chính thức nhưng chắc chắn sẽ lớn hơn số tiền 119,5 tỉ rất nhiều lần. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân, Hội Luật gia, Sở Tài nguyên và Môi trường, và các địa phương tiếp tục lấy ý kiến nông dân theo hướng nên nhận 119,5 tỉ hay tiếp tục khởi kiện. Như vậy, trong khi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào giai đoạn kết thúc vụ Vedan, thì tỉnh Đồng Nai mới bắt đầu ì ạch...“làm lại từ đầu” và đang đứng trước nguy cơ quá thời hiệu khởi kiện của hàng nghìn hộ dân../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên