Hà Nội cải tạo hồ Vục

Hồ Vục (quận Long Biên) là hồ đầu tiên tiến hành cải tạo theo hướng xã hội hóa trên địa bàn Hà Nội.

Sáng 14/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công cải tạo hồ Vục (quận Long Biên). Đây là Dự án cải tạo hồ đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội được làm theo hướng xã hội hóa, cũng là công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Đến dự lễ khởi công có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Công trình bao gồm các hạng mục nạo vét lòng hồ sâu thêm 3,5m trên diện tích 3,5 ha, xây kè hồ, xây dựng đường dạo quanh hồ và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch. Kinh phí cải tạo hồ Vục dự kiến khoảng 20 tỷ đồng và do Công ty Him Lam dành tặng cho thành phố Hà Nội. Công trình sẽ hoàn thành sau 6 tháng đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục khởi công cải tạo 15 hồ trong giai đoạn một của dự án cải tạo ao hồ trên địa bàn Hà Nội. Mục tiêu lâu dài được UBND thành phố Hà Nội đưa ra là cải tạo đồng bộ 44 hồ nội thành và 1 hồ ở thị xã Sơn Tây. Đây được xem là nhiệm vụ cấp bách nhằm chấm dứt úng ngập cục bộ, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của việc cải tạo các hồ trên địa bàn Hà Nội: “Mặc dù thành phố đã hết sức quan tâm đầu tư, tôn tạo nhưng vẫn còn 45 hồ chưa được nạo vét, kè cạp đang bị bồi lắng, lấn chiếm, ô nhiễm nặng nề ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường và cuộc sống của nhân dân. Để từng bước cải tạo môi trường các hồ thành phố và phát động cuộc vận động kêu gọi xã hội hóa việc bảo vệ, kè và cải tạo hồ trong nội thành. Cuộc vận động rất có ý nghĩa nhằm khơi dậy tình cảm trách nhiệm của các doanh nghiệp và công dân trong cả nước tham gia xây dựng Thủ đô 1.000 năm văn hiến”.

Hà Nội là một trong những thủ đô trên thế giới có nhiều ao, hồ nhất trên thế giới (gồm 112 hồ với tổng diện tích là 1.100 ha). Để bảo và phát huy những giá trị lịch sử, tạo cảnh quan đô thị, thực hiện chức năng chứa nước, điều hòa và bảo vệ, môi trường nước, thành phố đã cải tạo được 46 hồ, kè đá, làm đường dạo, hệ thống thoát nước mưa… và  21 hồ  có dự án đầu tư và đang triển khai. Tuy nhiên vẫn còn 45 hồ chưa có dự án cải tạo. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Đề án cải tạo môi trường các hồ ở nội thành Hà Nội với nguồn vốn xã hội hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên