Tổng kết Dự án trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm hoạ

Dự án còn giúp nhiều hộ nghèo ven biển, ven sông cải thiện cuộc sống, góp phần xoá đói giảm nghèo tại địa phương

Sáng 26/12, tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và  Hiệp hội Chữ thập Đỏ - Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2006-2010) Dự án trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm hoạ do Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ. Tham dự hội nghị có đại biểu các tỉnh, thành: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự án rừng ngập mặn phòng hộ ngoài việc nâng cao nhận thức về phòng ngừa thảm họa, nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của rừng ngập mặn, dự án còn giúp nhiều hộ nghèo ven biển, ven sông cải thiện cuộc sống, góp phần xoá đói giảm nghèo tại địa phương. Để Dự án trồng rừng ngập  mặn tiếp tục được duy trì và phát triển 1 cách bền vững, trong thời gian tới với sự chỉ đạo của Chính phủ, sự hợp tác của chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của nhà tài trợ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành tiếp tục triển khai Dự án trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm hoạ thiên tai.

Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Chương trình trồng rừng ngập mặn đến thời điểm này, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có gần 10 năm kinh nghiệm và với diện tích hơn 20.000 ha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên