Một doanh nhân đảng viên làm theo lời Bác

VOV.VN -Ở tuổi 50, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thùy luôn giữ vững phẩm chất “anh bộ đội Cụ Hồ”

Không chỉ là người làm kinh tế giỏi, nhận được nhiều bằng, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ, ngành và địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thùy tại số nhà 305, đường Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội còn được nhiều người biết đến bởi tấm lòng nhân hậu và là tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Pháo binh 84, Sư đoàn 325, thuộc Quân đoàn 2, tháng 4/1984, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thùy trở về địa phương lập nghiệp. Với lòng nhiệt huyết, sự hăng say của tuổi trẻ, người chiến sỹ ấy quyết định vừa lao động, vừa học tập để nâng cao trình độ, bắt kịp với xu thế tiến bộ của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Năm 1992 được sự động viên của gia đình, sự khích lệ của đoàn thể, đồng chí bắt đầu khởi nghiệp với việc thành lập doanh nghiệp thương mại tư nhân với mục tiêu làm giàu cho gia đình và giúp đỡ cho những đồng đội gặp khó khăn.

Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thùy



Với học vấn tiến sỹ kinh tế, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Hoàng Gia, anh Thùy đã cùng ban lãnh đạo xây dựng công ty ngày càng phát triển, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, vượt qua những tác động không nhỏ của khó khăn kinh tế trong nước và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đến nay, công ty của anh đã xây dựng được hai nhà máy sản xuất nước giải khát (một ở khu công nghiệp Minh Khai, một ở xã Xuân Đỉnh) với doanh thu 1 năm đạt 76,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Đảng về việc thành lập các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty đã tiến hành thành lập các đoàn thể chính trị xã hội như: chi bộ đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, chi hội phụ nữ. Hoạt động của các tổ chức trên có hiệu quả rõ rệt góp phần không nhỏ cho sự thành công và sự phát triển ổn định của công ty.

Khi được hỏi về những suy nghĩ và hành động thiết thực hưởng ứng phong trào toàn dân học tập và làm theo gương của Bác Hồ vĩ đại, doanh nhân Nguyễn Mạnh Thùy vui vẻ cho biết: trong thời gian tại ngũ, anh đã được trao dồi, rèn luyện đạo đức, lý tưởng cách mạng của người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là được học tập tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, hằng năm anh đã dành một phần lợi nhuận thu được của Công ty để tham gia phong trào địa phương, nhất là việc làm từ thiện và giúp đỡ những gia đình đồng đội gặp khó khăn.

Từ năm 2004 đến nay, công ty của anh đã trợ giúp nuôi dưỡng người tàn tật của xã với mức 200.000đ/người/tháng, trong đó, có con của một đồng chí hội viên cựu chiến binh bị tàn tật bẩm sinh. Công ty còn tham gia tài trợ xây dựng được một nhà tình thương, ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội 5 triệu đồng và đóng góp ủng hộ phong trào văn hóa thể thao của xã hằng năm, hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, với vai trò chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp xã Xuân Đỉnh, hằng năm nhân ngày 27-7, anh Thùy đã vận động các chủ doanh nghiệp là hội viên câu lạc bộ quyên góp tiền để mua trên 200 suất quà tới các đồng chí thương binh và gia đình liệt sỹ của địa phương.

Với vai trò hội trưởng Hội Đồng ngũ 81, Hội Cựu quân nhân, anh cũng tham gia nhiều phong trào của địa phương nhân các ngày kỷ niệm như: phong trào bóng chuyền hơi của hội cựu chiến binh, họp mặt nhân ngày truyền thống Quốc phòng toàn dân, ngày chiến thắng 30/4 hằng năm… được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Là chủ doanh nghiệp song cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thùy luôn dành sự ưu tiên cho các gia đình cựu chiến binh, đã tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho 20 cá nhân và con em cựu chiến binh với mức lương bình quân 4 triệu đồng/tháng, trong đó có một cháu bị khuyết tật là con của một hội viên cựu chiến binh cũng được bố trí công việc làm ổn định góp phần giúp đồng đội tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống gia đình.

Với vai trò Ủy viên Hội Khuyến học và Hội Nông dân xã Xuân Đỉnh, anh đã ủng hộ 150 triệu đồng cho các trẻ em tàn tật, trẻ em nghèo vượt khó. Năm 2009, sau trận bão đổ bộ vào Hòa Vang - Đà Nẵng, anh cùng với nhiều chủ doanh nghiệp trên địa bàn địa phương đã vận động doanh nghiệp ủng Hội mì tôm, trị giá 100 triệu đồng và trực tiếp vận chuyển đến phân phát tại địa phương bị bão tàn phá; ủng hộ 300 thùng nước uống cho hai xã Tây Mỗ và Đại Mỗ cũng trong trận lụt năm 2009.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, Đảng ta đã đề ra chủ trương “Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”, khuyến khích các chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, góp phần nâng cao sức mạnh của Đảng và từ đó, nâng cao chất lượng các quyết sách của Đảng. Quán triệt chủ trương trên, ngày 7/7/2012, chi bộ 14, Đảng bộ xã Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm đã chính thức kết nạp cựu chiến binh, doanh nhân Nguyễn Mạnh Thùy đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Khi được hỏi về những cảm nhận của mình, đồng chí Nguyễn Mạnh Thùy khiêm tốn nói: “Tôi nghĩ rằng, sự đóng góp của tôi còn quá nhỏ bé so với những gì mà Đảng, quân đội và xã hội dành cho gia đình và bản thân tôi. Sau gần 30 năm phấn đấu, giờ đây tôi đã được kết nạp và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một vinh dự thật lớn lao mà tôi không bao giờ quên. Tôi nguyện phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và mãi mãi giữ vững danh hiệu bộ đội Cụ Hồ”. 

Ở tuổi 50, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thùy luôn giữ vững phẩm chất “anh bội đội Cụ Hồ” và luôn trăn trở làm sao để đưa doanh nghiệp phát triển để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Với những nỗ lực của một hội viên cựu chiến binh trong đời thường, đồng chí Nguyễn Mạnh Thùy đã nhận được sự tin yêu của đồng đội, sự cảm phục của dân làng, sự ủng hộ của chính quyền và đoàn thể. Đồng chí đã nhận được nhiều bằng, giấy khen của các bộ, ngành và địa phương. Đặc biệt, năm 2012 đồng chí đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc
Hà Nội tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc

VOV.VN- Thành đoàn Hà Nội tối 28/9  tổ chức gặp mặt 1000 đảng viên trẻ và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu lần thứ 3.  

Hà Nội tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc

Hà Nội tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc

VOV.VN- Thành đoàn Hà Nội tối 28/9  tổ chức gặp mặt 1000 đảng viên trẻ và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu lần thứ 3.  

Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm
Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm

VOV.VN -Xử lý nghiêm các vi phạm, thậm chí có thể đưa lên thông tin đại chúng những đơn vị, cá nhân vi phạm về an toàn giao thông.

Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm

Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm

VOV.VN -Xử lý nghiêm các vi phạm, thậm chí có thể đưa lên thông tin đại chúng những đơn vị, cá nhân vi phạm về an toàn giao thông.

Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên
Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định phải kê khai trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn.

Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định phải kê khai trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn.

Trao Huy hiệu cao quý cho các đảng viên lão thành
Trao Huy hiệu cao quý cho các đảng viên lão thành

Các đảng viên lão thành là tấm gương sáng cho bạn bè, các thế hệ ngày nay học tập và noi theo.

Trao Huy hiệu cao quý cho các đảng viên lão thành

Trao Huy hiệu cao quý cho các đảng viên lão thành

Các đảng viên lão thành là tấm gương sáng cho bạn bè, các thế hệ ngày nay học tập và noi theo.