Một người cao tuổi “gánh” gần 3 bệnh mãn tính

VOV.VN -Việt Nam hiện có trên 9 triệu người cao tuổi, 70% trong số đó bị mắc ít nhất từ 2 bệnh trở lên.

Thông tin tại hội thảo “Sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”, do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ ngày 26/11 tại Hà Nội cho biết: Việt Nam hiện có trên 9 triệu người cao tuổi, 70% trong số đó bị mắc ít nhất từ 2 bệnh trở lên; tuổi càng cao càng có nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là bệnh mãn tính và thoái hóa; trên 53% người cao tuổi sức khỏe kém.

Màn biểu diễn văn nghệ của người cao tuổi tại hội thảo

TS.Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi ở nước ta đang là thách thức lớn đối với hệ thống an sinh xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến người cao tuổi, theo đó đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, trong đó có lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Các cấp hội người cao tuổi cũng đã nhận thức sâu sắc quan điểm “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”. Hội đã tập trung làm nhiều việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc người cao tuổi trên các mặt như đời sống, tinh thần, chú trọng phát huy vai trò và tiềm năng quý giá về nhiều mặt của người cao tuổi trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, theo TS.Đàm Hữu Đắc, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn những tồn tại như việc tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại nơi cư trú đạt thấp; nhiều địa phương chưa thực hiện được việc cử cán bộ y tế đến tận nhà để khám, chữa bệnh cho người cao tuổi bị bệnh nặng, tàn tật, cô đơn; việc thành lập các khoa lão khoa tại các bệnh viện tỉnh còn chậm…

GS.TS. Phạm Thắng, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương cũng khẳng định: Việt Nam đã bước vào thời kỳ già hóa dân số, điều này đặt ra thách thức đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Theo ông Phạm Thắng, trung bình một người già mắc gần 3 bệnh mãn tính, phải điều trị suốt đời; trong khi chi phí y tế cho người già gấp 7 – 10 lần so với người trẻ, người già sử dụng 50% tổng lượng thuốc và xu hướng tử vong tăng.

GS.TS. Phạm Thắng cho rằng, nhân lực được đào tạo và chăm sóc người cao tuổi còn rất thiếu. Tại các bệnh viện, tỷ lệ bác sỹ chuyên khoa lão khoa, điều dưỡng lão khoa rất hiếm hoi; việc chăm sóc người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng chủ yếu dựa vào người nhà, trong khi người chăm sóc không được đào tạo.

Về các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, GS.TS. Phạm Thắng khẳng định cần tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, hưỡng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc bản thân; phát triển các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng…

Bên cạnh đó, cần tăng cường nguồn lực quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như hệ thống bệnh viện, hệ thống nhà dưỡng lão; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, gia đình…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi
Rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi

VOV.VN - Chương trình tư vấn trực tiếp trên VOV2 từ 9h30 ngày 26/9.

Rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi

Rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi

VOV.VN - Chương trình tư vấn trực tiếp trên VOV2 từ 9h30 ngày 26/9.

Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

VOV.VN -Hiện vẫn còn hàng chục ngàn người già cô đơn tại hơn 100 trung tâm bảo trợ xã hội cần được quan tâm, chăm sóc…

Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

VOV.VN -Hiện vẫn còn hàng chục ngàn người già cô đơn tại hơn 100 trung tâm bảo trợ xã hội cần được quan tâm, chăm sóc…

Tiếp tục chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
Tiếp tục chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

VOV.VN -Hoạt động của hội thiết thực, góp phần cho xây dựng xã hội trật tự an ninh, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội

Tiếp tục chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Tiếp tục chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

VOV.VN -Hoạt động của hội thiết thực, góp phần cho xây dựng xã hội trật tự an ninh, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội

Tư vấn trực tiếp: Bổ sung canxi hợp lý ở người cao tuổi
Tư vấn trực tiếp: Bổ sung canxi hợp lý ở người cao tuổi

VOV.VN - Chương trình phát trực tiếp trên VOV2 từ 9h30 ngày 12/9.

Tư vấn trực tiếp: Bổ sung canxi hợp lý ở người cao tuổi

Tư vấn trực tiếp: Bổ sung canxi hợp lý ở người cao tuổi

VOV.VN - Chương trình phát trực tiếp trên VOV2 từ 9h30 ngày 12/9.

Bệnh hen phế quản ở người cao tuổi
Bệnh hen phế quản ở người cao tuổi

VOV.VN - Trực tiếp trên VOV 2 từ 9h30 ngày 17/10.

Bệnh hen phế quản ở người cao tuổi

Bệnh hen phế quản ở người cao tuổi

VOV.VN - Trực tiếp trên VOV 2 từ 9h30 ngày 17/10.

Giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon
Giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon

Khó ngủ, mất ngủ là rối loạn thường gặp ở người cao tuổi, do nhiều nguyên nhân, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. 

Giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon

Giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon

Khó ngủ, mất ngủ là rối loạn thường gặp ở người cao tuổi, do nhiều nguyên nhân, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. 

Người cao tuổi và bệnh huyết áp thấp
Người cao tuổi và bệnh huyết áp thấp

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp trên sóng Hệ VOV2 từ 9h30 ngày 15/8.

Người cao tuổi và bệnh huyết áp thấp

Người cao tuổi và bệnh huyết áp thấp

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp trên sóng Hệ VOV2 từ 9h30 ngày 15/8.