Một nữ thương binh vượt lên khó khăn, hết lòng vì đồng đội

VOV.VN - Bà Đoàn chia sẻ, niềm vui lúc tuổi già là không chỉ là chứng kiến sự trưởng thành của con cháu mà còn là được chia sẻ khó khăn với đồng đội.

Rời chiến trường ác liệt, trở về với cuộc sống thời bình, dù mang trong mình nhiều vết thương, sức khỏe yếu nhưng với ý chí của Bộ đội cụ Hồ, bà Nguyễn Thị Anh Đoàn, thương binh hạng 4/4, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thương binh, Hội cựu thanh niên xung phong quận Đống Đa, Hà Nội đã vượt lên hoàn cảnh, chăm lo cho đồng đội và tích cực tham gia công tác thiện nguyện tại nhiều địa phương trong cả nước.

 

Bà Nguyễn Thị Anh Đoàn kể lại, những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, dù bị thương nhưng bà vẫn cố gắng làm tốt vai trò đại đội trưởng để giữ vững tinh thần cho anh chị em hoạt động, chiến đấu. Đã có lúc bà vác trên vai 70 kg bột mì đi bộ trong rừng; bà đã từng đi bộ 80 km sang tỉnh Phú Thọ để mua rau cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Bà Đoàn cho biết: “Lúc bấy giờ còn khỏe, còn trẻ và tinh thần rất hăng hái. Vì đồng đội mình có thể làm được rất nhiều việc, quên mệt mỏi, đi bộ đường rừng, mưa tầm tã mà đi lên, lúc bấy giờ làm đại đội trưởng thì đi lên trên Tổng đội họp hàng mười mấy cây số đường rừng, đêm mưa như thế này mình vẫn đi. Đi trong tay chỉ cần một cây đuốc bằng nứa thôi. Ven rừng thì là nứa khô rất là nhiều, chỉ cần kiếm 1,2 cây nứa khô làm đuốc, một mình đi trong rừng rất bình thường”.

Bôn ba suốt thời tuổi trẻ, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm trước mưa bom, bão đạn để hoàn thành nhiệm vụ, đến tuổi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Anh Đoàn lại tiếp tục tham gia Hội cựu thanh niên xung phong.

Với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thương binh, Hội Cựu thanh niên xung phong quận Đống Đa, bà luôn hết lòng chăm lo cho đồng đội. Bà luôn để dành phần tiền hàng ngày từ thu nhập của mình để gây quỹ “nghĩa tình đồng đội”, cùng Chi hội từ thiện “Chân tâm” giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trong cả nước với số tiền hàng trăm triệu đồng. Những việc làm nghĩa tình của thương binh Nguyễn Thị Anh Đoàn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng đội.

Bà Phạm Thị Thu Hoài, Hội cựu thanh niên xung phong Quận Đống Đa cho biết: “Bác Đoàn là cán bộ rất nhiệt tình và tâm huyết với Hội, sống vì nghĩa tình đồng đội. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng bác Đoàn đi rất nhiều nơi. Bản thân mình bỏ công, bỏ của ra để đi tài trợ. Đồng thời, vận động được nhiều cơ quan ủng hộ cho câu lạc bộ thương binh, đóng góp cho phong trào hoạt động của quận. Bác hoạt động trên các lĩnh vực, ấn tượng nhất là hoạt động từ thiện và tham gia các phong trào hoạt động, đặc biệt bác Đoàn đại diện cho quận Đống Đa đi thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được giải nhất Thành hội”.

Hơn 70 tuổi, 2 lần thay van tim, một lần đặt stent, bà Đoàn vẫn không nghỉ ngơi. Khi sức khỏe ổn định, bà lại nhiệt tình tham gia các phong trào, vì canh cánh trong lòng những trăn trở khi đồng đội của mình hoàn cảnh còn khó khăn. Hội viên cao tuổi nhất đã ngoài 90, người ít tuổi nhất cũng gần 70 tuổi. Trong đó, nhiều cựu thanh niên xung phong là thương binh hoàn cảnh cô đơn không nơi nương tựa.

Bà Nguyễn Thị Anh Đoàn chia sẻ, niềm vui lúc tuổi già là không chỉ là chứng kiến sự trưởng thành của con cháu mà còn là được chia sẻ khó khăn với đồng đội: “Hàng năm cứ đến ngày 27/7 ngoài chế độ cho thương binh, chúng tôi nhờ vào nguồn động viên của nhà hảo tâm. Bây giờ vào tham gia hoạt động với Hội cũng chỉ là Hội chăm lo cho nhau, làm công tác nghĩa tình, thăm hỏi động viên với nhau khi tuổi già. Đến bây giờ nhìn lại tuy có thiệt thòi nhưng mình còn có điều kiện, có sức khỏe hơn một số anh chị em khác. Mình tuy lớn tuổi, bệnh tật nhưng với tinh thần cố gắng thì mình cứ hoạt động đến khi nào không hoạt động được nữa thì thôi".

Không chỉ kiên cường trong chiến đấu, bây giờ trong thời bình, bà Nguyễn Thị Anh Đoàn vẫn tiếp tục dồn tâm huyết cho các hoạt động nghĩa tình vì đồng đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung sĩ Trường Sa gặp khó khăn khi làm chế độ thương binh
Trung sĩ Trường Sa gặp khó khăn khi làm chế độ thương binh

VOV.VN -Anh Ngô Xuân Nam bị tai nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa nay muốn được hưởng chế độ thương binh nhưng gặp khó khăn.

Trung sĩ Trường Sa gặp khó khăn khi làm chế độ thương binh

Trung sĩ Trường Sa gặp khó khăn khi làm chế độ thương binh

VOV.VN -Anh Ngô Xuân Nam bị tai nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa nay muốn được hưởng chế độ thương binh nhưng gặp khó khăn.

Một thương binh ở Tiền Giang vượt khó vươn lên làm giàu từ cây bưởi
Một thương binh ở Tiền Giang vượt khó vươn lên làm giàu từ cây bưởi

VOV.VN-Là đảng viên hưu trí, thương binh hạng 2/4 nhưng ông Đoàn Văn Khanh (tỉnh Tiền Giang) đã vượt khó vươn lên làm giàu từ cây bưởi…

Một thương binh ở Tiền Giang vượt khó vươn lên làm giàu từ cây bưởi

Một thương binh ở Tiền Giang vượt khó vươn lên làm giàu từ cây bưởi

VOV.VN-Là đảng viên hưu trí, thương binh hạng 2/4 nhưng ông Đoàn Văn Khanh (tỉnh Tiền Giang) đã vượt khó vươn lên làm giàu từ cây bưởi…