MTTQ và Tổng hội Y học phối hợp giám sát y tế ngoài công lập

VOV.VN -Việc phát huy vai trò của hai cơ quan trong giám sát cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập là rất quan trọng.

Chiều nay (2/1), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Tổng hội Y học Việt Nam, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, Tổng hội Y học Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh với 49 hội y học địa phương, 46 hội chuyên khoa Trung ương và hơn 200.000 hội viên, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân; tham gia tích cực vào việc quản lý hành nghề y và thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ y, bác sỹ. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc

Tuy nhiên trong thực tế hoạt động, Tổng hội gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các đại biểu cũng nêu nhiều kiến nghị, trong đó nhấn mạnh việc sửa đổi một số điểm của Nghị định 45, bởi hiện nay việc quy định các hội thuộc Tổng hội ngang bằng nhau đang khiến tổ chức Tổng hội Y học Việt Nam thiếu chặt chẽ; cần ban hành quy chế về tư vấn, phản biện, giám định của Hội để phát huy vai trò của Hội trong kiểm soát hành nghề của các thầy thuốc. Đồng thời, cần quan tâm giải quyết chế độ chính sách, biên chế tổ chức bộ máy cho Trung ương Tổng hội, cũng như các hội thành viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của những giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia của Tổng hội Y học Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế thị trường, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập phát triển mạnh mẽ, quản lý nhà nước chưa đủ lực lượng để thanh tra, kiểm tra thì việc phát huy vai trò của Tổng hội trong giám sát là rất quan trọng và cần thiết. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thời gian tới, Tổng hội cùng các tổ chức thành viên nên có chương trình kế hoạch để thống nhất cách thức giám sát theo chuyên đề để thực hiện giám sát hành nghề của cơ sở y tế tư nhân, cùng Mặt trận và các tổ chức Hội khác trong xã hội cụ thể hóa chức năng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường đoàn kết mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia
Tăng cường đoàn kết mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng với Campuchia

Tăng cường đoàn kết mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia

Tăng cường đoàn kết mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng với Campuchia

Tăng cường hợp tác Mặt trận 3 nước Việt Nam-Campuchia-Lào
Tăng cường hợp tác Mặt trận 3 nước Việt Nam-Campuchia-Lào

VOV.VN - Mặt trận 3 nước cần tiếp hợp tác, tiếp tục thực hiện tốt Bản ghi nhớ nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết.

Tăng cường hợp tác Mặt trận 3 nước Việt Nam-Campuchia-Lào

Tăng cường hợp tác Mặt trận 3 nước Việt Nam-Campuchia-Lào

VOV.VN - Mặt trận 3 nước cần tiếp hợp tác, tiếp tục thực hiện tốt Bản ghi nhớ nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết.

Công tác Mặt trận phải sát dân, gần dân
Công tác Mặt trận phải sát dân, gần dân

VOV.VN-Chia sẻ kinh nghiệm về công tác mặt trận, theo nhiều đại biểu, người đứng đầu luôn phải thể hiện trách nhiệm và phải sát dân, gần dân

Công tác Mặt trận phải sát dân, gần dân

Công tác Mặt trận phải sát dân, gần dân

VOV.VN-Chia sẻ kinh nghiệm về công tác mặt trận, theo nhiều đại biểu, người đứng đầu luôn phải thể hiện trách nhiệm và phải sát dân, gần dân

Hội nghị Cấp cao Mặt trận 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia
Hội nghị Cấp cao Mặt trận 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN-Hội nghị Cấp cao Mặt trận 3 nước Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia diễn ra hôm nay (18/12) tại Thủ đô Vientiane (Lào).

Hội nghị Cấp cao Mặt trận 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Hội nghị Cấp cao Mặt trận 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN-Hội nghị Cấp cao Mặt trận 3 nước Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia diễn ra hôm nay (18/12) tại Thủ đô Vientiane (Lào).

Mặt trận là nơi đầu tiên tiếp thu ý kiến người dân
Mặt trận là nơi đầu tiên tiếp thu ý kiến người dân

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: Ở đâu đồng bào có ý kiến góp ý với Đảng và Nhà nước thì Mặt trận là nơi tiếp thu đầu tiên...

Mặt trận là nơi đầu tiên tiếp thu ý kiến người dân

Mặt trận là nơi đầu tiên tiếp thu ý kiến người dân

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: Ở đâu đồng bào có ý kiến góp ý với Đảng và Nhà nước thì Mặt trận là nơi tiếp thu đầu tiên...