MTTQ Việt Nam luôn là ngôi nhà Đại đoàn kết

(VOV) - Các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động thực sự hiệu quả và tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội…

Cách đây 82 năm, ngày 18/11/1930, ngay sau khi Đảng ta ra đời chưa tròn một năm, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Trong suốt chặng đường 82 năm qua, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, với nhiều hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Trong thời kỳ phát triển và xây dựng đất nước, MTTQ Việt Nam đã thực sự thể hiện rõ vai trò của mình trong việc vận động nhân dân cùng đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhiều cuộc vận động thực sự hiệu quả

Hơn 10 năm qua, các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” ngày càng có hiệu quả và tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.  


Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (ảnh: Minh Hòa)

Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trong ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong 12 năm qua, kể từ khi “Quỹ vì người nghèo” được thành lập, các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân đã cùng chung tay vì người nghèo thông qua Quỹ với số tiền 7.190 tỷ đồng.

Từ nguồn hỗ trợ này, MTTQ các cấp đã xây dựng được 1,2 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, giúp hàng chục triệu con người được sống trong mái ấm của mình. Không chỉ có vậy, hàng triệu người nghèo được có điều kiện được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, được giúp đỡ về tư liệu sản xuất, con em được đến trường…

Chương trình "Nối vòng tay lớn - Vì người nghèo" trong nhiều năm qua được nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia. Đây được xem như ngày Tết của người nghèo, chỉ riêng trong ngày "Vì người nghèo" đã thành thông lệ vào 31/12 hàng năm, hàng ngàn tỷ đồng đã được các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ người nghèo. Qua đó không chỉ người nghèo được giúp đỡ một cách thiết thực nhất mà còn thể hiện sự đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thực hiện chủ trương về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng với các các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương triển khai Cuộc vận động trong toàn xã hội. MTTQ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc vận động nhân dân cùng hưởng ứng Cuộc vận động.
 
Sau gần 4 năm phát động, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu. Đa số người dân Việt Nam đã ý thức được lòng tự tôn dân tộc trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiều hình thức triển khai Cuộc vận động được nhiều nơi tổ chức một cách sáng tạo, có hiệu quả, như phát động các chương trình “Tuần lễ hàng Việt”, các phiên chợ hàng Việt tại các khu dân cư, tuyên truyền vận động và hỗ trợ doanh nghiệp, người tiêu dùng; xúc tiến thương mại hàng nội địa…

MTTQ thực sự kết nối người dân trong khối đại đoàn kết

Hầu hết các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động đều thu hút được sự tham gia của hầu hết người dân cả nước. Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” trong những năm qua không ngừng phát triển và có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới. 

Kiểm tra việc xây dựng nhà ở cho người nghèo tại xã Yên Than, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh (ảnh: báo Quảng Ninh)

Cuộc vận động với nhiều nội dung phong phú, trong đó nhấn mạnh đến sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó vận động người dân giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu không còn hộ đói, giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó là đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mọi người, mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các vùng, miền. Trong các địa phương và ngay trong từng dòng họ, gia đình, người dân tích cực thực hiện nếp sống mới, thực hiện theo quy ước, hương ước về việc cưới, việc tang và lễ hội...

Từ việc hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, người dân đã có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường, phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn…

Đã nhiều năm qua, dịp kỷ niệm ngày Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11) hằng năm, trở thành "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc". Trong những ngày này, các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc đồng loạt tổ chức Ngày hội, cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Cũng trong ngày hội, các hoạt động văn hoá truyền thống, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, bảo vệ môi trường... được người dân tổ chức, qua đó càng tăng cường khối đại đoàn kết ở cộng đồng khu dân cư.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp, đến các cán bộ, đảng viên ở cơ sở, khu dân cùng tham gia cư tham gia Ngày hội, tăng cường mối liên hệ ngày càng gắn bó, mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết từ cộng đồng khu dân cư.

 “Tôi đã đi dự ngày hội Đại đoàn kết ở nhiều địa phương như Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều tỉnh miền Trung và đều cảm nhận được không khí của ngày hội thực sự đầm ấm. Trước và sau phần lễ, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi như: kéo co, bịt mắt bắt dê, những trò chơi dân gian, cho đến các tiết mục của chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, các cháu thiếu niên nhi đồng... Kết thúc ngày hội, một số địa phương còn tổ chức bữa cơm đoàn kết. Trong bữa cơm, mọi người đã xích lại gần nhau, xóa bỏ mọi hiềm khích để xây dựng tình đoàn kết cộng đồng. Qua hoạt động này, tất cả bà con đều rất phấn khởi bởi ngày hội đã thực sự đi vào lòng dân, đến tận từng cộng đồng dân cư. Đến nay, ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành hoạt động truyền thống ở các thôn làng, bản, cộng đồng dân cư”- Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phấn khởi cho biết.

Những đóng góp của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam) trong 82 năm qua trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần khẳng định và tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tập trung thực hiện tốt việc chủ động tham gia vào quá trình tổng kết thực hiện và sửa đổi Hiến pháp 1992. Cùng với đó là việc tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội Đại đoàn kết thực sự đi vào lòng dân
Ngày hội Đại đoàn kết thực sự đi vào lòng dân

(VOV) - Đến nay, ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành hoạt động truyền thống ở các thôn làng, bản, cộng đồng dân cư…

Ngày hội Đại đoàn kết thực sự đi vào lòng dân

Ngày hội Đại đoàn kết thực sự đi vào lòng dân

(VOV) - Đến nay, ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành hoạt động truyền thống ở các thôn làng, bản, cộng đồng dân cư…

MTTQ Việt Nam và Đài TNVN ký chương trình phối hợp công tác
MTTQ Việt Nam và Đài TNVN ký chương trình phối hợp công tác

Chiều 4/7, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, UBMTTQVN và Đài TNVN ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012-2017.

MTTQ Việt Nam và Đài TNVN ký chương trình phối hợp công tác

MTTQ Việt Nam và Đài TNVN ký chương trình phối hợp công tác

Chiều 4/7, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, UBMTTQVN và Đài TNVN ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012-2017.

MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang
MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang

(VOV) - MTTQ Việt Nam luôn đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ của Đảng, của dân tộc.

MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang

MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang

(VOV) - MTTQ Việt Nam luôn đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ của Đảng, của dân tộc.

Vang mãi bài ca Đại Đoàn Kết
Vang mãi bài ca Đại Đoàn Kết

(VOV) - Đây là chuỗi tổ khúc hát, múa tái hiện truyền thống đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm cuả dân tộc Việt Nam.

Vang mãi bài ca Đại Đoàn Kết

Vang mãi bài ca Đại Đoàn Kết

(VOV) - Đây là chuỗi tổ khúc hát, múa tái hiện truyền thống đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm cuả dân tộc Việt Nam.

Thôn Thọ Lão đón Chủ tịch Quốc hội trong Ngày Đại đoàn kết
Thôn Thọ Lão đón Chủ tịch Quốc hội trong Ngày Đại đoàn kết

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên.

Thôn Thọ Lão đón Chủ tịch Quốc hội trong Ngày Đại đoàn kết

Thôn Thọ Lão đón Chủ tịch Quốc hội trong Ngày Đại đoàn kết

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên.

MTTQ Việt Nam mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới
MTTQ Việt Nam mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Sáng 4/6,  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức mít tinh và triển khai hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

MTTQ Việt Nam mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới

MTTQ Việt Nam mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Sáng 4/6,  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức mít tinh và triển khai hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới.