Mưa đá kèm theo giông lốc ở Lào Cai

Mưa đá kèm theo giông lốc được ghi nhận xảy ra ở nhiều nơi tại tỉnh Lào Cai trong ngày hôm qua 18/3, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao.

Mái tôn nhà để xe tại Đồn biên phòng Nậm Chảy bị gió lốc giật tung, mắc lại trên ngọn cây cột điện sau trận mưa đá kèm theo giốc lốc rạng sáng ngày 18/3.
Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, trận mưa đá kéo dài đã xuất hiện tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn chiều qua, với cường độ khá mạnh.
Trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, kèm theo giông lốc và gió giật mạnh. Theo ghi nhận, hạt đá lớn có đường kính lớn khoảng 1 - 1,5 cm. Mưa đá rơi dày trắng cả mặt đất. Sau trận mưa, hạt đá kết lại thành cục lớn phủ trắng mặt đất. Đây là trận mưa đá thứ 3 được ghi nhận xuất hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ đầu năm 2017 đến nay.

Còn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, thượng tá Nguyễn Thanh Hà, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nậm Chảy cho biết, mưa đá kèm theo gió lốc mạnh xảy ra trên địa bàn xã Nậm Chảy rạng sáng ngày 18.3 gây thiệt hại nhẹ về cơ sở vật chất. Tại Đồn biên phòng Nậm Chảy, gió lốc gây hư hỏng nặng với phòng tập thể lực của cán bộ chiến sĩ, toàn bộ khu nhà để xe bị gió lốc thổi bay mất mái, ước tính thiệt hại khoảng 80 triệu đồng.

Gió lốc cũng gây hư hỏng một số nhà dân và làm tốc mái một khu nhà nội trú của học sinh Trường THCS xã Nậm Chảy.
Tại Điện Biên, thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện tượng mưa đá kèm theo gió lốc đã xảy ra tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên trong khoảng 15 - 16 giờ chiều qua, làm 25 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.
Theo ông Lưu Minh Hải, do đang trong giai đoạn ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, sự chênh lệch lớn về nhiệt độ nên tháng 3 - 4 hàng năm luôn là thời điểm thường xuyên xảy ra hiện tượng gió lốc kèm theo mưa đá, sét đánh tại địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc./.

Những hạt mưa đá được người dân gom lại thành đống lớn Ảnh Minh Hằng.
Những hạt đá lớn có đường kính 1 - 1,5 cm Ảnh Minh Hằng.
Hạt đá vương lại mặt đất sau cơn mưa Ảnh Minh Hằng

Mưa đá ở miền núi Thanh Hóa

Trận mưa đá kèm theo giông sét đêm qua ở xã Mậu Lâm (Thanh Hóa) khiến nhiều mái ngói nhà dân bị vỡ, cây cối đổ gãy, mất điện diện rộng.

Xuất hiện mưa đá tại Điện Biên

VOV.VN - Chiều tối ngày 3/2, một số nơi ở Điện Biên đã xảy ra mưa đá với cường độ lớn. Nhà dân bị tốc mái, diện tích hoa màu và cây ăn quả bị hư hỏng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện mưa đá tại Điện Biên
Xuất hiện mưa đá tại Điện Biên

VOV.VN - Chiều tối ngày 3/2, một số nơi ở Điện Biên đã xảy ra mưa đá với cường độ lớn.  Nhà dân bị tốc mái, diện tích hoa màu và cây ăn quả bị hư hỏng.

Xuất hiện mưa đá tại Điện Biên

Xuất hiện mưa đá tại Điện Biên

VOV.VN - Chiều tối ngày 3/2, một số nơi ở Điện Biên đã xảy ra mưa đá với cường độ lớn.  Nhà dân bị tốc mái, diện tích hoa màu và cây ăn quả bị hư hỏng.

Mưa đá ở miền núi Thanh Hóa
Mưa đá ở miền núi Thanh Hóa

Trận mưa đá kèm theo giông sét đêm qua ở xã Mậu Lâm (Thanh Hóa) khiến nhiều mái ngói nhà dân bị vỡ, cây cối đổ gãy, mất điện diện rộng.

Mưa đá ở miền núi Thanh Hóa

Mưa đá ở miền núi Thanh Hóa

Trận mưa đá kèm theo giông sét đêm qua ở xã Mậu Lâm (Thanh Hóa) khiến nhiều mái ngói nhà dân bị vỡ, cây cối đổ gãy, mất điện diện rộng.

Lào Cai: Mưa đá phủ trắng như tuyết trên đỉnh Fansipan
Lào Cai: Mưa đá phủ trắng như tuyết trên đỉnh Fansipan

VOV.VN - Chiều 3/2, một trận mưa đá diện rộng bất ngờ trút xuống phủ trắng đỉnh Fansipan. Nhiều bạn trẻ đang chinh phục đỉnh Fansipan đã nhanh tay chụp lại

Lào Cai: Mưa đá phủ trắng như tuyết trên đỉnh Fansipan

Lào Cai: Mưa đá phủ trắng như tuyết trên đỉnh Fansipan

VOV.VN - Chiều 3/2, một trận mưa đá diện rộng bất ngờ trút xuống phủ trắng đỉnh Fansipan. Nhiều bạn trẻ đang chinh phục đỉnh Fansipan đã nhanh tay chụp lại

Chùm ảnh: Mưa đá, gió lớn ở Điện Biên làm nhiều nhà dân bị tốc mái
Chùm ảnh: Mưa đá, gió lớn ở Điện Biên làm nhiều nhà dân bị tốc mái

VOV.VN - Mưa đá kèm gió lớn đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn; nhiều gia cầm, gia súc đã bị chết.

Chùm ảnh: Mưa đá, gió lớn ở Điện Biên làm nhiều nhà dân bị tốc mái

Chùm ảnh: Mưa đá, gió lớn ở Điện Biên làm nhiều nhà dân bị tốc mái

VOV.VN - Mưa đá kèm gió lớn đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn; nhiều gia cầm, gia súc đã bị chết.

Mưa đá lớn khiến nhiều ngôi nhà ở Điện Biên bị hư hỏng nặng
Mưa đá lớn khiến nhiều ngôi nhà ở Điện Biên bị hư hỏng nặng

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 17/3, trên địa bàn 3 xã: Pú Hồng, Phì Nhừ, Mường Luân, đã xảy ra mưa đá lớn, khiến nhiều nhà bị tốc mái và hư hỏng hoàn toàn.

Mưa đá lớn khiến nhiều ngôi nhà ở Điện Biên bị hư hỏng nặng

Mưa đá lớn khiến nhiều ngôi nhà ở Điện Biên bị hư hỏng nặng

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 17/3, trên địa bàn 3 xã: Pú Hồng, Phì Nhừ, Mường Luân, đã xảy ra mưa đá lớn, khiến nhiều nhà bị tốc mái và hư hỏng hoàn toàn.