Mua lại BOT Thanh Nê: Không có chuyện “lời ăn, lỗ Nhà nước gánh“

VOV.VN -Bộ GTVT khẳng định, không có việc lấy 460 tỷ từ ngân sách để mua lại BOT Thanh Nê. Bộ GTVT cũng không có chủ trương làm đường một nơi, thu phí nơi khác.

Thứ trưởng Bộ GTVT đã khẳng định như vậy trong cuộc họp báo quý I/2018 của Bộ GTVT diễn ra vào chiều qua (29/3) khi trả lời phóng viên về đề nghị mua lại BOT Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình).

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời những thắc mắc liên quan đến ngành giao thông, trong đó có đề xuất mua lại trạm BOT Thanh Nê 460 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Đông cho biết, thời gian gần đây dư luận quan tâm trước thông tin UBND tỉnh Thái Bình đề nghị trích ngân sách 460 tỷ đồng mua lại BOT Thanh Nê. Tuy nhiên, đây là đề nghị không khả thi.

“Nhà nước chủ trương xã hội hóa để phát triển hạ tầng. Đến giờ đã xã hội hóa rồi mà lấy tiền ngân sách để mua lại là điều khó có thể thực hiện. Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ rà lại hợp đồng, tính toán thời gian thu phí tại trạm BOT này. Có thể sẽ ký thêm phụ lục hợp đồng chứ không mua lại”, Thứ trưởng Đông khẳng định.

Bộ GTVT khẳng định không mua lại trạm BOT Thanh Nê (Thái Bình).

Trước ý kiến đề xuất kéo dài thời gian thu phí tại BOT Tân Đệ (Thái Bình) để trả nợ cho BOT Thanh Nê. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ GTVT kiên quyết không làm đường một nơi, thu phí nơi khác. Đây là điều không phù hợp với chủ trương và quan điểm của Chính phủ, Bộ GTVT.

Trước đó, UBND tỉnh Thái Bình có công văn kiến nghị Bộ GTVT xem xét đề nghị Chính phủ bố trí 460 tỷ đồng từ vốn ngân sách để hỗ trợ tỉnh này mua lại Trạm thu phí BOT Thanh Nê. Trạm thu phí Thanh Nê trên QL37B của Công ty cổ phần Tasco làm chủ đầu tư.

Theo UBND tỉnh Thái Bình, do việc miễn, giảm phí cho toàn bộ các hộ dân và doanh nghiệp của 2 huyện Kiến Xương và Tiền Hải nên doanh thu của trạm chỉ đạt khoảng 40 triệu đồng/ngày, tương đương hơn 14 tỷ đồng/năm. Số thu thấp hơn nhiều so với phương án tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BOT phải xả trạm nếu ùn tắc từ 700m trở lên: Có ai giám sát?
BOT phải xả trạm nếu ùn tắc từ 700m trở lên: Có ai giám sát?

VOV.VN -Bộ GTVT có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT trên toàn quốc đều chủ động phương án ứng phó đảm bảo ATGT, có kế hoạch xả trạm nếu xảy ra ùn tắc.

BOT phải xả trạm nếu ùn tắc từ 700m trở lên: Có ai giám sát?

BOT phải xả trạm nếu ùn tắc từ 700m trở lên: Có ai giám sát?

VOV.VN -Bộ GTVT có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT trên toàn quốc đều chủ động phương án ứng phó đảm bảo ATGT, có kế hoạch xả trạm nếu xảy ra ùn tắc.

Tỉnh Thái Bình xin 460 tỉ để “xóa” trạm thu phí BOT Thanh Nê
Tỉnh Thái Bình xin 460 tỉ để “xóa” trạm thu phí BOT Thanh Nê

VOV.VN -Tỉnh Thái Bình vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT xóa bỏ trạm thu phí BOT Thanh Nê, huyện Kiến Xương vì nguy cơ nhà đầu tư "vỡ" phương án tài chính.

Tỉnh Thái Bình xin 460 tỉ để “xóa” trạm thu phí BOT Thanh Nê

Tỉnh Thái Bình xin 460 tỉ để “xóa” trạm thu phí BOT Thanh Nê

VOV.VN -Tỉnh Thái Bình vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT xóa bỏ trạm thu phí BOT Thanh Nê, huyện Kiến Xương vì nguy cơ nhà đầu tư "vỡ" phương án tài chính.

BOT Sông Phan xả trạm lần thứ 4
BOT Sông Phan xả trạm lần thứ 4

VOV.VN - Chiều 14/1, Trạm thu phí BOT Sông Phan lại tiếp tục xả trạm lần thứ 4 vì xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1.

BOT Sông Phan xả trạm lần thứ 4

BOT Sông Phan xả trạm lần thứ 4

VOV.VN - Chiều 14/1, Trạm thu phí BOT Sông Phan lại tiếp tục xả trạm lần thứ 4 vì xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1.

Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m
Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m

VOV.VN -Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Tết và lễ hội Xuân 2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m

Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m

VOV.VN -Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Tết và lễ hội Xuân 2018.

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nhưng không xả trạm dịp Tết
BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nhưng không xả trạm dịp Tết

VOV.VN - Ùn tắc kéo dài trong các ngày 18,19/2 (mùng 3, mùng 4 tết Mậu Tuất) nhưng BQL BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ phớt lờ chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia.

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nhưng không xả trạm dịp Tết

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nhưng không xả trạm dịp Tết

VOV.VN - Ùn tắc kéo dài trong các ngày 18,19/2 (mùng 3, mùng 4 tết Mậu Tuất) nhưng BQL BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ phớt lờ chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Dịp Tết nguyên đán, BOT cầu Rạch Miễu 5 lần xả trạm
Dịp Tết nguyên đán, BOT cầu Rạch Miễu 5 lần xả trạm

VOV.VN - Trạm thu phí cầu Rạch Miễu có đến 5 lần xả trạm với thời gian ngừng thu phí trên 22 giờ để giải tỏa ùn tắc giao thông.

Dịp Tết nguyên đán, BOT cầu Rạch Miễu 5 lần xả trạm

Dịp Tết nguyên đán, BOT cầu Rạch Miễu 5 lần xả trạm

VOV.VN - Trạm thu phí cầu Rạch Miễu có đến 5 lần xả trạm với thời gian ngừng thu phí trên 22 giờ để giải tỏa ùn tắc giao thông.

BOT Biên Cương sẽ 'xả trạm' trong lễ khai hội đền Cửa Ông  ​
BOT Biên Cương sẽ 'xả trạm' trong lễ khai hội đền Cửa Ông ​

VOV.VN -Sẽ miễn phí các phương tiện qua trạm BOT Biên Cương trong thời gian diễn ra lễ hội đền Cửa Ông năm 2018.

BOT Biên Cương sẽ 'xả trạm' trong lễ khai hội đền Cửa Ông  ​

BOT Biên Cương sẽ 'xả trạm' trong lễ khai hội đền Cửa Ông ​

VOV.VN -Sẽ miễn phí các phương tiện qua trạm BOT Biên Cương trong thời gian diễn ra lễ hội đền Cửa Ông năm 2018.

Trạm thu phí BOT Sông Phan 2 lần xả trạm vì bị người dân phản đối
Trạm thu phí BOT Sông Phan 2 lần xả trạm vì bị người dân phản đối

VOV.VN -Trong sáng nay (13/1), trạm thu phí này đã phải hai lần xả trạm vì bị người dân phản đối.

Trạm thu phí BOT Sông Phan 2 lần xả trạm vì bị người dân phản đối

Trạm thu phí BOT Sông Phan 2 lần xả trạm vì bị người dân phản đối

VOV.VN -Trong sáng nay (13/1), trạm thu phí này đã phải hai lần xả trạm vì bị người dân phản đối.