Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc Tết Chol Chnam Thmay tại TPHCM, Trà Vinh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tới thăm và chúc mừng các chư Tăng, Phật tử, đồng bào Khmer tại TPHCM nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Tối 7/4, tại chùa Candaransi, quận 3, TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc mừng chư Tăng, Phật tử Nam tông Khmer và đại diện đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Khmer Chol Chnam Thmay.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc tết Chol Chnam Thmay tại chùa Candaransi.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trương Hòa Bình chúc mừng các chư Tăng, Phật tử, đồng bào Khmer tại TP đón Tết cổ truyền dân tộc trong thời điểm Chính phủ đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân cả nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành mối quan tâm đặc biệt tới đồng bào các dân tộc, triển khai các chính sách hỗ trợ, giúp kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc phát triển toàn diện, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, cùng với đồng bào cả nước, đồng bào dân tộc Khmer tại TPHCM đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước, nỗ lực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức dựng xây đất nước.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo, chức sắc tôn giáo, trong đó có Phật giáo thực hiện tốt hoạt động tu hành, tín ngưỡng. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candarasi cùng các lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo, hướng dẫn Tăng Ni, tín đồ Phật giáo, trong đó có Phật giáo Nam tông thực hiện tốt phương châm hành đạo “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chùa Candaransi tiếp tục không chỉ là nơi tu tập của đồng bào Khmer TPHCM và ở các tỉnh, thành phố khác, mà còn là nơi lưu giữ các giá trị tôn giáo, văn hóa truyền thống của người Khmer.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các chư Tăng, Phật tử tại chùa Candaransi.

Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Candaransi thay mặt chư Tăng, Phật tử Nam tông Khmer tại TPHCM cảm ơn tình cảm và sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong ngày lễ cổ truyền của dân tộc Khmer. Hòa thượng bày tỏ lòng tri ân và cảm ơn lãnh đạo, chính quyền thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Khmer và tín đồ Phật giáo Nam tông tại chùa Candaransi, giúp đồng bào Khmer tại TPHCM và các tỉnh lân cận có được một nơi tu tập thực hành tôn giáo và tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer.

Báo cáo về lịch sử hình thành và phát triển của chùa Candaransi, Hòa thượng Danh Lung cho biết, kể từ khi được xây dựng năm 1946 đến nay, các chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các sư sãi, chư Tăng của chùa Candaransi luôn tu tập đúng theo tinh thần của Đức Phật và quy định của pháp luật; làm tốt trách nhiệm hướng dẫn Phật tử và đồng bào Khmer thực hành Phật pháp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước và TPHCM ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. (Ngọc Xuân/VOV-TPHCM).

*Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng tới thăm và chúc tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2019 tại Trà Vinh.

Phó Thủ tướng thăm và làm việc tại Đại học Trà Vinh.

Phát biểu tại Đại học Trà Vinh, Phó Thủ tướng nói: “Tôi nhấn mạnh, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Trường là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia nguồn nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Với thành tích lọt vào top 300 đại học phát triển bền vững và thân thiện môi trường thiên nhiên nhất thế giới, Nhà trường đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao trình độ dân trí, góp phần nâng cao tỉ lệ có việc làm cho con em đồng bào dân tộc trong vùng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, đóng góp, cống hiến và những thành tích quan trọng mà tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên và các em sinh viên đồng bào dân tộc Khmer đã đạt được”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi trọng sự nghiệp trồng người. Thế kỷ 21 là thế kỷ của kinh tế tri thức với sự bùng nổ của khoa học công nghệ và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tác động sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên nhiều phương diện, trong đó có các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

Đoàn của Phó Thủ tướng cũng tới thăm, chúc tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh. Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thông tin nhanh về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước; ân cần thăm hỏi và chúc toàn thể sư sãi, đồng bào Khmer Trà Vinh đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đầm ấm, tươi vui, hạnh phúc./. (Sa Oanh/VOV-ĐBSCL)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Thủ tướng dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Buổi gặp mặt và chúc mừng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer Nam Bộ.

Thủ tướng dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Thủ tướng dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Buổi gặp mặt và chúc mừng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer Nam Bộ.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay ở Sóc Trăng
Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay ở Sóc Trăng

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay ở Sóc Trăng

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay ở Sóc Trăng

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Ảnh: Thủ tướng dự Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer
Ảnh: Thủ tướng dự Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

VOV.VN - Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là Tết có ý nghĩa quan trọng trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Khmer. 

Ảnh: Thủ tướng dự Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Ảnh: Thủ tướng dự Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

VOV.VN - Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là Tết có ý nghĩa quan trọng trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Khmer. 

Thủ tướng thăm hỏi, chúc Tết các chư tăng dịp Chôl Chnăm Thmây
Thủ tướng thăm hỏi, chúc Tết các chư tăng dịp Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao các vị chư tăng và đồng bào Khmer đã luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng thăm hỏi, chúc Tết các chư tăng dịp Chôl Chnăm Thmây

Thủ tướng thăm hỏi, chúc Tết các chư tăng dịp Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao các vị chư tăng và đồng bào Khmer đã luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.