Mưa lớn kèm lốc xoáy làm 1 người chết, hành trăm căn nhà bị sập

VOV.VN - Mưa lớn kèm theo lốc xoáy trong những ngày qua tại Hậu Giang đã làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở các địa phương trong tỉnh và làm chết 1 người.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết: Mưa lớn kèm theo lốc xoáy trong những ngày qua đã làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở các địa phương trong tỉnh và làm chết 1 người.

Lãnh đạo huyện Phụng Hiệp trao tiền hỗ trợ cho người dân có nhà bị sập.

Theo đó, trong những ngày qua, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 12 căn nhà, sập hoàn toàn 8 căn nhà của người dân trên địa bàn tỉnh, tập trung ở các xã: Tân Hòa, Trường Long Tây, thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A và các xã: Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Hòa An, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp.

Riêng trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy trong ngày 11/7, khiến ông Nguyễn Văn Thiệt, 87 tuổi ở ấp Xáng mới B, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A tử vong.

Nhà người dân ở huyện Phụng Hiệp bị lốc xoáy làm sập

Lãnh đạo các địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ xử lý sự cố lưới điện, giúp dân dọn dẹp cây cối, nhà cửa  để ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang: Từ đầu năm đến nay, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái 61 căn nhà của người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có 26 căn bị sập hoàn toàn. Ước thiệt hại gần 700 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân tỉnh Hậu Giang
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân tỉnh Hậu Giang

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đáng giá cao công tác chăm lo cho  công nhân, viên chức, lao động của tỉnh Hậu Giang trong dịp Tết nguyên đán.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân tỉnh Hậu Giang

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân tỉnh Hậu Giang

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đáng giá cao công tác chăm lo cho  công nhân, viên chức, lao động của tỉnh Hậu Giang trong dịp Tết nguyên đán.

Ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
Ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Sáng 17/4, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Sáng 17/4, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lại xảy ra sạt lở ở Hậu Giang, hai căn nhà đổ sụp xuống sông
Lại xảy ra sạt lở ở Hậu Giang, hai căn nhà đổ sụp xuống sông

VOV.VN -Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng tài sản thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Một trong hai căn nhà này trước đây đã từng bị ảnh hưởng sạt lở

Lại xảy ra sạt lở ở Hậu Giang, hai căn nhà đổ sụp xuống sông

Lại xảy ra sạt lở ở Hậu Giang, hai căn nhà đổ sụp xuống sông

VOV.VN -Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng tài sản thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Một trong hai căn nhà này trước đây đã từng bị ảnh hưởng sạt lở

Hậu Giang phát hiện hàng nghìn gói trà, bột ngọt giả nhãn hiệu
Hậu Giang phát hiện hàng nghìn gói trà, bột ngọt giả nhãn hiệu

VOV.VN - Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây cung cấp nguyên liệu trà, bột ngọt giả trên địa bàn để xử lý.

Hậu Giang phát hiện hàng nghìn gói trà, bột ngọt giả nhãn hiệu

Hậu Giang phát hiện hàng nghìn gói trà, bột ngọt giả nhãn hiệu

VOV.VN - Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây cung cấp nguyên liệu trà, bột ngọt giả trên địa bàn để xử lý.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu

VOV.VN - Ông Lê Tiến Châu vừa được HĐND tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cách đây 1 tháng, ông được Ban Bí thư quyết định luân chuyển về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu

VOV.VN - Ông Lê Tiến Châu vừa được HĐND tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cách đây 1 tháng, ông được Ban Bí thư quyết định luân chuyển về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Hậu Giang kêu gọi mua đường tồn 'giải cứu' doanh nghiệp
Hậu Giang kêu gọi mua đường tồn 'giải cứu' doanh nghiệp

VOV.VN - Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) hiện tồn kho hàng chục ngàn tấn đường và đang được tỉnh Hậu Giang kêu gọi tiêu thụ để “giải cứu”.

Hậu Giang kêu gọi mua đường tồn 'giải cứu' doanh nghiệp

Hậu Giang kêu gọi mua đường tồn 'giải cứu' doanh nghiệp

VOV.VN - Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) hiện tồn kho hàng chục ngàn tấn đường và đang được tỉnh Hậu Giang kêu gọi tiêu thụ để “giải cứu”.

Hậu Giang tiêu hủy 150 cuốn lịch để bàn in sai bản đồ Việt Nam
Hậu Giang tiêu hủy 150 cuốn lịch để bàn in sai bản đồ Việt Nam

VOV.VN - 150 cuốn lịch để bàn của Công ty TNHH Giấy Lee & Man in hình bản đồ Việt Nam nhưng không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị thu hồi và tiêu hủy.

Hậu Giang tiêu hủy 150 cuốn lịch để bàn in sai bản đồ Việt Nam

Hậu Giang tiêu hủy 150 cuốn lịch để bàn in sai bản đồ Việt Nam

VOV.VN - 150 cuốn lịch để bàn của Công ty TNHH Giấy Lee & Man in hình bản đồ Việt Nam nhưng không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị thu hồi và tiêu hủy.

Phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép tại Hậu Giang
Phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép tại Hậu Giang

VOV.VN -Thống kê của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cho thấy, trong hơn 10 năm qua toàn tỉnh phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép.

Phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép tại Hậu Giang

Phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép tại Hậu Giang

VOV.VN -Thống kê của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cho thấy, trong hơn 10 năm qua toàn tỉnh phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép.