Mưa lớn, sạt lở đất tại Lào Cai

Đã có 1 học sinh bị chết và 2 người khác bị thương do lở đất trúng vào lớp học.

Gần 1 tuần qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên tiếp xảy ra mưa lớn, đặc biệt vào buổi đêm. Khoảng 3h sáng 13/9, mưa giông trên diện rộng trút xuống Lào Cai. Lương mưa đo được phổ biến như: huyện Bát Xát 35 mm, Sapa 36 mm, Văn Bàn gần 70 mm; tình trạng lũ tại các khe suối đã xảy ra gây ngập lụt và sạt lở nhiều điểm.

Tuyến tỉnh lộ 151 có 3 ngầm bị ngập, gồm ngầm Phú Nhuận (Bảo Thắng),  Võ Lao, Văn Sơn (Văn Bàn). Ngầm Phú Nhuận và Võ Lao bị ngập sâu gần 2 m, gây ách tắc giao thông hoàn toàn từ 7h đến khoảng 10h sáng 13/9. Bên cạnh đó, hàng chục điểm bị sạt lở lớn nhỏ. Điểm lớn khối lượng trượt lở khoảng 20 m3, đất đá lở tràn xuống chiếm gần hết mặt đường. Cơ quan chức năng đã vận chuyển nạo vét hàng trăm mét khối đất đá tại các điểm sạt lở lớn, nhỏ trên toàn bộ tuyến đường, cơ bản giao thông đã lưu thông trở lại.

Khoảng 3 ngày tới, tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục có mưa lớn xảy ra. Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai một mặt khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời cảnh báo người dân các huyện sinh sống ven núi, ven các suối khe nhỏ có độ dốc lớn, nơi thường hay xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá cần đề phòng mưa lớn cục bộ vào ban đêm sinh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ. Nghiêm cấm mọi người dân lợi dụng mưa bão làm bè mảng đưa khách vượt suối kiếm lời.

** Trong khi đang ngồi học, hàng nghìn mét khối đất đá từ độ cao hơn 10m bất ngờ ập xuống làm 1 học sinh chết và 2 nạn nhân khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra tại lớp mầm non thôn Phú Thịnh 3, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vào khoảng 15h chiều 13/9. Ông Trần Quang Chương, Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, trong lớp có hơn 20 học sinh.

Rất may là đất lở vào gian nhà phía bục giảng, nên các cháu kịp thoát ra ngoài. Nạn nhân tử vong là cháu Chu Thị Hà Ly, 4 tuổi. Cháu Nguyễn Trọng Ngọc, 5 tuổi bị gãy tay và cô giáo Phạm Thị Hằng, 26 tuổi, bị thương nặng.

Ngay sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người dân và một máy xúc đang hoạt động gần đó để ứng cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên