Mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây thiệt hại về người, tài sản

VOV.VN - 4 người thiệt mạng tại Hà Giang đều bị vùi lấp do đất đá sạt lở.Tỉnh Yên Bái có mưa to khiến mực nước sông Hồng đoạn qua địa bàn  tỉnh dâng cao.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị sạt lở nghiêm trọng, nhà cửa, đường giao thông, hoa màu của người dân vùi lấp, hư hại nặng nề. Đã có 4 người chết, thiệt hại ước tính trên 10 tỷ đồng.

Hàng trăm người được huy động để tìm kiếm 2 cháu nhỏ nạn nhân vụ sạt lở tại Hoàng Su Phì (ảnh báo Hà Giang).

4 người thiệt mạng tại Hà Giang đều bị vùi lấp do đất đá sạt lở. Trong đó, vụ sạt lở nghiêm trọng cuốn theo hàng trăm mét khối đất đá sáng 9/7 tại khu 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì đã vùi lấp hai trẻ em (SN 2005 và 2010). 600 người gồm lực lượng chức năng và người dân phải đào bới nhiều giờ mới tìm thấy thi thể nạn nhân. 2 nạn nhân khác là Sân Đức Cường (SN 1987) ở xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ và Hoàng Văn Nha (SN 1975) ở thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình.

Đợt mưa lớn kéo dài suốt từ đêm 6/7 đến hôm nay, 10/7 cũng đã làm sạt lở hàng vạn mét khối đất đá khiến hơn 150 ngôi nhà của người dân bị vùi lấp, đổ sập, hư hỏng. Tại Hoàng Su Phì, 2 ngôi nhà của trường học đổ sập vùi lấp toàn bộ sổ sách, đồ dùng, thiết bị trường học. Tại Vị Xuyên, sạt lở bất ngờ đã đẩy một ô tô cùng nhiều hàng hóa rơi xuống vực.

Nhiều tuyến đường liên huyện, xã, thôn tại các địa bàn vùng sâu vùng xa bị ách tắc, tê liệt nghiêm trọng, như tỉnh lộ 177 qua địa phận Hoàng Su Phì, Bắc Quang, tuyến đường Xín Mần đi Bắc Hà (Lào Cai), tuyến Tỉnh lộ 178 từ Cốc Pài đi Nà Chì,… Hà Giang hiện đang huy động mọi lực lượng, máy móc, phương tiện san ủi, dọn đường, phong tỏa các khu vực vẫn còn nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Ô tô bị đất đá sạt lở đẩy xuống vực sâu tại Vị Xuyên (ảnh báo Hà Giang).

Mưa lớn kéo dài, nước dâng cao cũng làm ngập úng, mất trắng hàng chục ha diện tích lúa, hoa màu của người dân, nhiều tuyến kênh mương bị hư hỏng nặng. Thiệt hại sơ bộ trên toàn tỉnh đến nay khoảng 10 tỷ đồng.

Trước tình hình mưa lớn vẫn còn kéo dài, song song với công tác khắc phục thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, Hà Giang đã tổ chức phương án “4 tại chỗ”, di dời người dân ở một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Ông Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết: “Huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền bằng loa phóng thanh, hệ thống FM, tăng thời lượng phát sóng để cảnh báo người dân. Huyện cũng đã phân công các thành viên ban chỉ đạo xuống các xã để di dời dân ra khỏi khu vực xung yếu, có biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết. Chúng tôi chỉ đạo sát sao và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đợt mưa lũ này”.

Sạt lở trên Quốc lộ 3 đoạn qua Bắc Kạn

 Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên Quốc lộ 3, tại km 176 + 170, thuộc địa phận xã Phương Linh, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) đã xảy ra sạt lở lớn gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Thời điểm xảy ra sạt lở là khoảng 4h ngày 10/7 và đến 6 giờ cùng ngày, các phương tiện đi theo chiều từ Bắc Kạn đi Cao Bằng và ngược lại không thể lưu thông.

Tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống che kín mặt đường. Do taluy dương cao cộng với nền đất yếu nên khối lượng đất đá tràn xuống khá lớn. Đất đá tràn xuống làm sập tường và cổng của một gia đình; đồng thời làm đổ cột điện, cây cối phần taluy âm. Sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục sự cố sạt lở, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông, các phương tiện được hướng dẫn đi theo tuyến tỉnh lộ 258 và 279. Sau hơn 3 giờ đồng hồ khẩn trương khắc phục, hiện tuyến đường cơ bản đã được thông. Trên địa bàn huyện Bạch Thông từ đêm qua đến 7 giờ sáng nay mưa rất to, với lượng mưa hơn 160 mm, gây lũ to và ngập lụt. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi lưu thông qua các điểm có nguy cơ sạt lở cao vào thời điểm mưa to.

Yên Bái: Nước sông Hồng dâng cao

Lúc 7h sáng 10/7, mực nước trên sông Hồng tại thành phố Yên Bái là 29,43m, dưới báo động 1: 0,57m. Đến 14h chiều nay, mực nước đo được là 29,56 mét, dưới báo động 1: 0,44 mét. Nước sông dâng cao đã làm ngập một số diện tích đất nông nghiệp và hoa màu của bà con nhân dân trồng ở bãi bồi ven sông.

Nước tiếp tục đổ về từ thượng nguồn, dự báo 12h tới,  mực nước trên sông Hồng tại Yên Bái sẽ đạt đỉnh  29,60 mét, dưới báo động 1: 0,4 mét, rồi xuống chậm.

Nước lên gây ngập úng một số diện tích hoa màu ven sông của bà con.

Tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương theo dõi sát sao tình hình mưa lũ, cảnh báo, hướng dẫn nhân dân phòng tránh ngập úng.

Mưa lũ kéo dài Điện Biên thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng

Mưa lũ kéo dài trong 1 tuần qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh Tây Bắc.

Tại Điện Biên, mưa lũ đã làm 2 người chết, 8 nhà dân, 1 điểm trường bị sập và sạt lở, trên 250 héc ta lúa bị lũ cuốn trôi phải gieo lại hoàn toàn. Ngoài ra, hàng trăm mét kênh mương, kè, ngầm tràn, cầu tạm… cũng bị hư hỏng, cuốn trôi; ước thiệt hại về kinh tế khoảng 3,5 tỷ đồng.

Hiện nay, các địa phương đang chỉ đạo các xã tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại. Đồng thời, cử dân quân, lực lượng quân đội đóng chân trên địa bàn giúp các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: TP Yên Bái ngập chìm do nước sông Hồng dâng cao
Chùm ảnh: TP Yên Bái ngập chìm do nước sông Hồng dâng cao

VOV.VN - Mực nước sông Hồng dâng cao tràn vào các tuyến phố của TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Chùm ảnh: TP Yên Bái ngập chìm do nước sông Hồng dâng cao

Chùm ảnh: TP Yên Bái ngập chìm do nước sông Hồng dâng cao

VOV.VN - Mực nước sông Hồng dâng cao tràn vào các tuyến phố của TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Hà Nội: Sợ hãi nhìn nhà bị nước sông Hồng cuốn trôi
Hà Nội: Sợ hãi nhìn nhà bị nước sông Hồng cuốn trôi

VOV.VN - Người dân hãi hùng trước cảnh căn nhà bao năm gắn bó đang chìm dần xuống dòng nước đục ngàu chảy xiết mà không biết phải làm sao.

Hà Nội: Sợ hãi nhìn nhà bị nước sông Hồng cuốn trôi

Hà Nội: Sợ hãi nhìn nhà bị nước sông Hồng cuốn trôi

VOV.VN - Người dân hãi hùng trước cảnh căn nhà bao năm gắn bó đang chìm dần xuống dòng nước đục ngàu chảy xiết mà không biết phải làm sao.

Nước sông Hồng tại Lào Cai dâng cao bất thường sau 30 năm
Nước sông Hồng tại Lào Cai dâng cao bất thường sau 30 năm

VOV.VN - Lúc 13h ngày 10/11, mực nước trên sông Hồng đo được là 79,13m, với biên độ lũ đạt 2,16m.

Nước sông Hồng tại Lào Cai dâng cao bất thường sau 30 năm

Nước sông Hồng tại Lào Cai dâng cao bất thường sau 30 năm

VOV.VN - Lúc 13h ngày 10/11, mực nước trên sông Hồng đo được là 79,13m, với biên độ lũ đạt 2,16m.